Sự kiện nổi bật ngày 26.8

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ dự Hội thảo góp ý Dự thảo Luật đất đai (sửa đổi) là một trong nhiều sự kiện nổi bật trong ngày 26.8.

TRONG NƯỚC

Chiều 26.8, tại Nhà Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ dự Hội thảo góp ý Dự thảo Luật đất đai (sửa đổi) theo Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 16/6/2022 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII do Hội đồng khoa học của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Viện Nghiên cứu Lập pháp, Ủy ban Kinh tế phối hợp với Bộ Tài nguyên và Môi trường và Hội Luật gia Việt Nam phối hợp tổ chức. Trong ảnh: Quang cảnh hội thảo. Ảnh: Doãn Tấn - TTXVN

Ngày 26.8, Đoàn kiểm tra số 547 của Bộ Chính trị, do đồng chí Phạm Bình Minh, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ làm Trưởng đoàn, đã có buổi làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lai Châu về triển khai thực hiện nghị quyết đại hội XIII của Đảng. Kết luận buổi làm việc, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Bình Minh đánh giá cao công tác triển khai, tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng trên địa bàn của Tỉnh ủy Lai Châu; đồng thời nhấn mạnh, công tác triển khai tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng đã có nhiều sáng tạo mang lại hiệu quả tốt, thể hiện sự quyết liệt, chủ động của Tỉnh ủy Lai Châu. Trong ảnh: Ủy viên Bộ Chính Trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Bình Minh phát biểu kết luận tại buổi làm việc. Ảnh: Quý Trung – TTXVN

Ngày 26.8, tại Hà Nội, Bộ Công an Việt Nam tổ chức Lễ khai mạc Triển lãm “Lực lượng Công an Việt Nam - Campuchia - Lào - Những dấu ấn hữu nghị và hợp tác”. Triển lãm được tổ chức nhằm Kỷ niệm 60 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Lào (5/9/1962 - 5/9/2022); 45 năm Ngày ký Hiệp ước Hữu nghị và Hợp tác Việt Nam - Lào và 55 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Campuchia (24/6/1967 - 24/6/2022). Triển lãm trưng bày, giới thiệu khoảng 300 hình ảnh; trên 500 tài liệu hiện vật và ấn phẩm tiêu biểu. Trong ảnh: Các đại biểu thực hiện nghi lễ cắt băng khai mạc triển lãm. Ảnh: Phạm Kiên - TTXVN

Ngày 26.8, tại Thành phố Hồ Chí Minh, Quỹ học bổng Vừ A Dính và Câu lạc bộ “Vì Hoàng Sa - Trường Sa thân yêu” tổ chức chương trình họp mặt kỷ niệm 8 năm thành lập Câu lạc bộ “Vì Hoàng Sa - Trường Sa thân yêu” và hành trình 10 năm vì Hoàng Sa - Trường Sa thân yêu của Câu lạc bộ cùng Quỹ học bổng Vừ A Dính với chủ đề “Hoàng Sa - Trường Sa trong tim chúng ta”. Trong ảnh: Kết nạp hội viên cá nhân mới cho Câu lạc bộ “Vì Hoàng Sa - Trường Sa thân yêu”. Ảnh: Hồng Giang - TTXVN

Theo báo cáo của nhà nghiên cứu thị trường Fitch, Việt Nam đứng thứ 5 trong số 35 quốc gia châu Á về độ mở của nền kinh tế. Trong báo cáo Rủi ro thương mại và đầu tư Việt Nam của Fitch Solutions cho quý III năm nay, Việt Nam đạt 74,6 trên 100 điểm về độ mở kinh tế, cao hơn mức trung bình của châu Á là 46 và mức trung bình toàn cầu là 49,5 điểm. Trên toàn cầu, Việt Nam đứng thứ 20 trong số 201 thị trường được tổ chức này đánh giá. Độ mở kinh tế của Fitch Solutions là thước đo từ độ mở thương mại và độ mở đầu tư, dựa trên giá trị xuất nhập khẩu và đầu tư trực tiếp nước ngoài FDI. Fitch Solutions nhận xét Việt Nam đang nổi lên như một trung tâm sản xuất quan trọng ở khu vực Đông Nam Á, được hỗ trợ bởi nỗ lực tự do hóa kinh tế của Chính phủ và quá trình hội nhập vào chuỗi cung ứng toàn cầu, thông qua các hiệp định thương mại. Trong ảnh: Thu hút đầu tư FDI của tỉnh Bắc Giang liên tục duy trì trong nhóm 10 tỉnh, thành phố dẫn đầu cả nước. Ảnh: Đồng Thúy – TTXVN

Ngày 26.8, Tòa án nhân dân huyện Đakrông, tỉnh Quảng Trị đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm, tuyên án phạt tù đối với 2 bị cáo nguyên là cán bộ xã Hải Phúc, huyện Đakrông trong vụ án “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ”. Trên cơ sở xét hỏi công khai, căn cứ lời khai, tài liệu, chứng cứ có liên quan, Tòa án nhân dân huyện Đakrông tuyên phạt bị cáo là Hồ Xuân Hoàng (sinh năm 1975), nguyên Chủ tịch UBND xã Hải Phúc (sau sáp nhập thành xã Ba Lòng), 24 tháng tù giam. Bị cáo Hoàng Đình (sinh năm 1981), nguyên cán bộ địa chính xã Hải Phúc, bị tuyên phạt 18 tháng tù giam. Trong ảnh: Hai bị cáo Hồ Xuân Hoàng và Hoàng Đình tại phiên tòa xét xử sơ thẩm. Ảnh: Thanh Thủy-TTXVN

Do ảnh hưởng của cơn bão số 3 gây mưa lớn kéo dài suốt đêm 25.8 khiến nhiều địa phương trong tỉnh Quảng Ninh bị ngập, cây cối gãy đổ, nhiều tuyến đường bị sạt lở, nặng nhất là tại thành phố Hạ Long. Tại Hạ Long, nhiều điểm tại các phường Trần Hưng Đạo, Yết Kiêu, Cao Thắng, Dân Chủ, Sơn Dương, Hà Khẩu, Hà Trung, Hà Khánh, Hà Tu, Bãi Cháy bị ngập lụt trong khi sạt lở cục bộ xảy ra tại 10 điểm thuộc Phường Hùng Thắng, Hà Khẩu, Hồng Hải, Yết Kiêu, Hà Trung, Bãi Cháy, xã Tân Dân, Đồng Lâm, Kỳ Thượng và khoảng 50 cây xanh bị gãy đổ khiến chính quyền phải di dời các hộ dân có nguy cơ bị sạt lở đến vị trí an toàn. Thành phố Uông Bí bị sạt lở cục bộ tại các phường Vàng Danh, Bắc Sơn và xã Thượng Yên Công. Tại thành phố Móng Cái, hơn 120 cây xanh, 20 cột điện bị gãy đổ; khoảng 14ha lúa, màu ngập úng và khu vực Hải Hòa bị ngập cục bộ. Trong ảnh: Người dân phường Hà Khánh, thành phố Hạ Long, đau xót khi hàng hóa ngập trong nước do mưa lớn đêm 25.8. Ảnh: TTXVN

QUỐC TẾ

Từ ngày 23-25.8, Không quân Mỹ và Hàn Quốc đã triển khai cuộc tập trận Buddy Wing. Đây là cuộc tập trận liên kết với cuộc tập trận chung Lá chắn Tự do Ulchi của liên quân Mỹ-Hàn, trong đó có sự tham gia của Bộ Tư lệnh Không quân số 7 của Mỹ và Không đoàn chiến đấu 20 thuộc Không quân Hàn Quốc. Quân đội Mỹ đã cử máy bay chiến đấu F-16 và hơn 40 chuyên gia quân sự tham gia tập trận cùng với Không đoàn chiến đấu số 20 của Hàn Quốc, trong khi Không quân Hàn Quốc điều máy bay chiến đấu KF-16 tham gia. Tổng cộng có hơn 10 chiến đấu cơ của hai nước tham gia cuộc tập trận lần này. Trong ảnh: Máy bay chiến đấu hạng nhẹ FA-50 của Hàn Quốc (phía trước) và hai máy bay chống tăng A-10 của Mỹ trong cuộc tập trận không quân chung Buddy Wing. Ảnh: Yonhap/TTXVN

Ngày 25.8, Cơ quan Năng lượng nguyên tử quốc tế (IAEA) cho biết hệ thống đường dây tải điện nối với nhà máy điện hạt nhân Zaporizhzhia ở miền Nam Ukraine đã hoạt động trở lại sau khi bị ngắt kết nối trước đó cùng ngày. IAEA dẫn thông báo từ Ukraine cho biết thêm nhà máy điện hạt nhân Zaporizhzhia đã bị ngắt kết nối ít nhất 2 lần với lưới điện quốc gia trong ngày 25.8 nhưng hiện nguồn cung cấp điện này đã được nối lại. Trong ảnh: Nhà máy điện hạt nhân Zaporizhzhia ở Ukraine. Ảnh: THX/TTXVN

Các chuyên gia thuộc Trung tâm Nghiên cứu Chung của Liên minh châu Âu (JRC) cho biết hạn hán năm nay tại châu lục được cho là tồi tệ nhất trong vòng 500 năm trở lại đây. Theo dữ liệu mới được IRC công bố, hơn một nửa châu Âu đang có nguy cơ hạn hán. 17% diện tích châu Âu đang trong tình trạng báo động đỏ, tức là ở mức độ thiếu nước trầm trọng. Tình trạng hạn hán thể hiện rõ ở Italy, Đông Nam và Tây Bắc nước Pháp, Đông Đức, Đông Âu, Nam Na Uy và các vùng rộng lớn của khu vực Balkan. Trong ảnh: Cánh đồng hoa Hướng dương tại Karst (Slovenia) khô cháy do hạn hán. Ảnh: THX/TTXVN

Nguồn Hải Dương: http://baohaiduong.vn/su-kien-qua-anh/su-kien-noi-bat-ngay-268-212362