Sự kiện nổi bật ngày 20.8

Ngày 20.8, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Kon Tum về tình hình phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh, xây dựng Đảng... là một trong những sự kiện nổi bật ngày 20.8.

TRONG NƯỚC

Trong chương trình công tác tại tỉnh Kon Tum, ngày 20.8, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Kon Tum về tình hình phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh, xây dựng Đảng, hệ thống chính trị; giải quyết một số kiến nghị, đề xuất để Kon Tum phát triển nhanh, bền vững. Cùng dự có Bộ trưởng Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nguyễn Văn Hùng, Bộ trưởng Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Kim Sơn, Bộ trưởng Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng, Bộ trưởng Tài nguyên và Môi trường Đặng Quốc Khánh, Bí thư Tỉnh ủy Kon Tum Dương Văn Trang; lãnh đạo một số bộ, ngành Trung ương và một số tập đoàn kinh tế. Trong ảnh: Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì làm việc với lãnh đạo chủ chốt tỉnh Kon Tum. Ảnh: Dương Giang-TTXVN

Ngày 20.8, tại Thảo Cầm Viên, TP Hồ Chí Minh, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị TP Hồ Chí Minh (HUFO) và Tổng Lãnh sự quán Canada tại TP Hồ Chí Minh phối hợp cùng một số đơn vị, nhà tài trợ tổ chức chương trình kỷ niệm “Cột mốc vàng” và khánh thành tượng Inukshuk nhân kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Canada (1973-2023). Trong ảnh: Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm tại tượng Inukshuk mới khánh thành. Ảnh: Xuân Khu-TTXVN

Nối tiếp sự thành công của các hoạt động hưởng ứng Đề án “Ngày Tôn vinh tiếng Việt trong cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài giai đoạn 2023-2030” của Chính phủ, ngày 20.8, tại Hà Nội, Nhà Xuất bản Giáo dục Việt Nam tổ chức Lễ ra mắt Tủ sách tiếng Việt trực tuyến với Fukuoka (Nhật Bản) và Hội nghị tập huấn phương pháp dạy tiếng Việt cho trẻ em Việt Nam ở nước ngoài. Trong ảnh: Bộ sách Chào tiếng Việt (tập 1,2) do TS Giáo dục Nguyễn Thụy Anh biên soạn. Ảnh: Thanh Tùng - TTXVN

Nhằm góp phần rút ngắn khoảng cách đến trường cho các em học sinh, ngày 20.8, Sở Lao động, Thương binh và Xã hội tỉnh Long An tổ chức trao tặng 30 xe đạp cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn. Đây là chương trình học bổng thường niên từ nguồn Quỹ xe đạp chở ước mơ do Tổng Công ty Bảo Việt Nhân thọ phối hợp với Quỹ Bảo trợ Trẻ em Việt Nam thực hiện với mục tiêu chung tay cùng nhà nước trong công tác bảo vệ và chăm sóc trẻ em. Theo đó, nhà tài trợ sẽ hỗ trợ những phần quà thiết thực để các em có thêm động lực vươn lên trong cuộc sống và trở thành những công dân đóng góp vào sự phát triển của xã hội. Trong ảnh: Trao tặng xe đạp cho trẻ em Long An có hoàn cảnh khó khăn. Ảnh: Đức Hạnh - TTXVN

Trong 7 tháng đầu năm, cả nước xuất khẩu gần 4,9 triệu tấn gạo, thu về 2,62 tỷ USD, tăng hơn 20% về lượng và tăng 31,4% về giá trị so với cùng kỳ.Tại thời điểm này, giá gạo Việt Nam đang đứng đầu thế giới. Trong phiên giao dịch ngày hôm qua 18.8, theo Hiệp hội Lương thực Việt Nam (VFA), giá gạo 5% tấm của Việt Nam là 628 USD/tấn. Đây là mức giá cao nhất thế giới và cao hơn gạo cùng phẩm cấp của Thái Lan 16 USD/tấn. Ngoài loại gạo tiêu chuẩn 5% tấm, các loại gạo thơm, gạo chất lượng cao và gạo 25% tấm của cả hai nguồn cung chính này tuy có giảm 10 - 20 USD/tấn, nhưng vẫn ở mức cao. Trong ảnh: Tập đoàn Lộc trời vận chuyển gạo xuất khẩu tại Tân cảng Thốt Nốt (TP Cần Thơ). Ảnh: Vũ Sinh - TTXVN

Ngày 20.8, khoảng 550 người đến từ Câu lạc bộ Sài Gòn Xanh (TP Hồ Chí Minh), Câu lạc bộ Biển Xanh sạch đẹp, Câu lạc bộ Hành trình xanh (thành phố Vũng Tàu), từ các cơ quan, đơn vị, phường, xã địa phương cùng đông đảo người dân và du khách đã tham gia dọn rác khu vực bãi biển ở Bãi Dứa, Bãi Dâu, Bãi Trước của TP Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu. Trong ảnh: Lực lượng tình nguyện thu gom rác tại bãi biển Vũng Tàu. Ảnh: TTXVN phát

QUỐC TẾ

Hàn Quốc và Mỹ chuẩn bị tiến hành các cuộc tập trận quân sự phối hợp lớn khi trong bối cảnh hai nước đồng minh đang tìm cách tăng cường khả năng sẵn sàng phòng thủ. Theo một quan chức của Hội đồng Tham mưu trưởng liên quân (JCS), cuộc tập trận thường niên Lá chắn Tự do Ulchi (UFS) dự kiến được tiến hành từ ngày 21-31.8.2023 tới. Dự kiến, quân đội Hàn - Mỹ sẽ tiến hành khoảng 30 cuộc huấn luyện thực địa trong thời gian diễn ra tập trận, nhiều hơn so với 25 cuộc huấn luyện trong cuộc tập trận Lá chắn Tự do trong mùa Xuân và 13 cuộc huấn luyện trong khuôn khổ UFS năm ngoái. Trong ảnh: Trực thăng Apache của Mỹ tại căn cứ Humphreys ở Pyeongtaek, cách thủ đô Seoul của Hàn Quốc 60km về phía nam, ngày 20.8.2023, trước khi tham gia cuộc tập trận Lá chắn Tự do Ulchi. Ảnh: Yonhap/TTXVN

Ngày 20.8, tại Hội nghị tham vấn Bộ trưởng Kinh tế ASEAN (AEM)-Liên minh châu Âu (EU) lần thứ 19 diễn ra ở thành phố Semarang, Indonesia, hai bên đã cam kết tận dụng động lực tích cực để tăng cường hơn nữa quan hệ thương mại và đầu tư song phương.Hội nghị ghi nhận cả Hiệp hội Các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) và EU đang trên đà phục hồi hoàn toàn sau tác động của đại dịch Covid-19. Theo thống kê của ASEAN, tổng giá trị thương mại hàng hóa hai chiều giữa ASEAN và EU đạt 295,2 tỷ USD vào năm 2022, tăng 9,6% so với năm 2021, trong khi vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) từ EU cũng đạt 24 tỷ USD, đưa EU trở thành nguồn FDI lớn thứ 3 của ASEAN. Trong ảnh: Đại diện Việt Nam tham dự Hội nghị tham vấn AEM - Liên minh châu Âu (EU) lần thứ 19. Ảnh: Hữu Chiến -TTXVN

Văn phòng Cao ủy Nhân quyền Liên hợp quốc cho biết bạo lực băng nhóm đã cướp đi sinh mạng của ít nhất 2.439 người và khiến 902 người bị thương từ ngày 1.1.2023 đến ngày 15.8.2023 tại Haiti. Trước thực trạng trên, Cao ủy Nhân quyền LHQ Volker Türk nhấn mạnh sự cấp thiết bảo vệ quyền con người của người dân Haiti và kêu gọi thực hiện các biện pháp khẩn cấp nhằm triển khai một lực lượng đa quốc gia không thuộc LHQ đến hỗ trợ lực lượng an ninh của quốc gia Caribe này. Trong ảnh: Người dân sơ tán tránh bạo lực tại Port-au-Prince, Haiti. Ảnh: AFP/TTXVN

Siêu sao Lionel Messi đã có màn trình diễn đỉnh cao giúp Inter Miami đánh bại Nashville ở trận chung kết Cúp Các giải đấu Leagues Cup 2023 trên sân vận động ở Nashville, Tennessee, Mỹ, ngày 19.8. Với chiến thắng chung cuộc 10-9, Inter Miami đã giành ngôi vô địch Cúp Các giải đấu Leagues Cup 2023, danh hiệu đầu tiên trong lịch sử. Trong ảnh: Các cầu thủ Inter Miami mừng chiến thắng ở Cúp Các giải đấu sau khi đánh bại Nashville tại Tennessee, Mỹ. Ảnh: AFP/TTXVN

Nguồn Hải Dương: http://baohaiduong.vn/su-kien-qua-anh/su-kien-noi-bat-ngay-208-243556