Sự kiện nổi bật ngày 17.7

Ngày 17.7, tại TP Đông Hà, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Trị... là một trong những sự kiện nổi bật ngày 17.7.

TRONG NƯỚC

Ngày 17.7, tại TP Đông Hà, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Trị về kết quả giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII gắn với thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng; tình hình thực hiện Nghị quyết của Quốc hội về chính sách tài khóa, tiền tệ hỗ trợ Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương. Sáng cùng ngày, tại TP Đông Hà, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ dự và phát biểu chỉ đạo phiên khai mạc Kỳ họp thứ 18, HĐND tỉnh Quảng Trị khóa VIII, nhiệm kỳ 2021 - 2026. Trong ảnh: Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ phát biểu chỉ đạo buổi làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Trị. Ảnh: Doãn Tấn - TTXVN

Ngày 17.7, tại Phủ Chủ tịch, Văn phòng Chủ tịch nước họp báo công bố Lệnh của Chủ tịch nước công bố các luật đã được Quốc hội khóa XV thông qua tại Kỳ họp lần thứ 5, bao gồm: Luật Phòng thủ dân sự năm 2023; Luật Hợp tác xã năm 2023; Luật Đấu thầu; Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng năm 2023; Luật Giao dịch điện tử; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Công an nhân dân; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam và Luật Nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam; Luật Giá 2023. Trong ảnh: Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước Phạm Thanh Hà phát biểu. Ảnh: Phạm Kiên - TTXVN

Ngày 17.7, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang chủ trì cuộc họp trực tuyến với 27 địa phương từ Quảng Ninh đến Nghệ An về công tác ứng phó với cơn bão số 1 (tên quốc tế là Talim). Theo báo cáo nhanh của Văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo Quốc gia về phòng, chống thiên tai, tính đến 6 giờ sáng 17.7, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng đã thông báo, kiểm đếm, hướng dẫn cho 5.188 tàu/26.183 người biết diễn biến, hướng đi của bão để chủ động di chuyển vòng tránh. Hiện không còn tàu thuyền hoạt động trong vùng nguy hiểm. Tuy nhiên, cần quan tâm đến các tàu nhỏ, tàu du lịch đi về trong ngày. Hiện nay các địa phương đã rà soát phương án sơ tán dân tại các khu vực nguy hiểm và trên các lồng bè, chòi canh nuôi trồng thủy sản. Trong đó các tỉnh ven biển từ Quảng Ninh - Ninh Bình dự kiến sơ tán gần 30.000 người (Quảng Ninh 700, Hải Phòng 8.691, Thái Bình 19.021; Nam Định 1.128; Ninh Bình 347). Trong ảnh: Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang phát biểu tại cuộc họp. Ảnh: Vũ Sinh - TTXVN

Ngày 17.7, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP Hà Nội tổ chức hội nghị lấy ý kiến góp ý hồ sơ dự thảo Luật Thủ đô (sửa đổi). Tham dự hội nghị có Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP Hà Nội Nguyễn Lan Hương, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP Hà Nội Nguyễn Sỹ Trường, cùng đông đảo các chuyên gia, nhà khoa học... trên địa bàn thành phố. Trong ảnh: Toàn cảnh hội nghị. Ảnh: Nguyễn Thắng - TTXVN

Ngày 17.7, Viện Huyết học và Truyền máu Trung ương phối hợp với Ban Chỉ đạo vận động Hiến máu tình nguyện tỉnh Đắk Lắk tổ chức chương trình Hành trình đỏ lần thứ X với chủ đề “Giọt hồng Tây Nguyên” năm 2023. Đây năm thứ 10 diễn ra chương trình Hành trình đỏ tại Đắk Lắk với mục tiêu tiếp nhận ít nhất 500 đơn vị máu chuyển về Viện Huyết học và Truyền máu Trung ương. Trong ảnh: Đại diện Ban Tổ chức và tình nguyện viên thể hiện quyết tâm hoàn thành tốt chương trình. Ảnh: Hoài Thu - TTXVN

Ngày 17.7, tại TP Sầm Sơn, tỉnh Thanh Hóa, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp với Cục Thể dục thể thao, Liên đoàn Vật Việt Nam tổ chức khai mạc Giải vô địch các câu lạc bộ Vật bãi biển Quốc gia năm 2023. Tham dự giải có trên 200 vận động viên thuộc các câu lạc bộ đến từ 19 tỉnh, thành, ngành trên cả nước, tranh tài ở 5 hạng cân dành cho nam và 4 hạng cân dành cho nữ. Trong ảnh: Quang cảnh lễ khai mạc Giải vô địch các câu lạc bộ Vật bãi biển Quốc gia năm 2023. Ảnh: TTXVN phát

Ngày 17.7, Tổ công tác liên ngành chống buôn lậu tỉnh An Giang thông tin đơn vị vừa phối hợp cùng Công an thị xã Tịnh Biên phát hiện, bắt giữ 1 xe ô tô tải vận biển kiểm soát 67H - 012.73, do tài xế Lý Thanh Hùng (sinh năm 1992, trú tại TP Châu Đốc) vận chuyển số lượng lớn nước giặt nhãn mác nước ngoài không rõ nguồn gốc xuất xứ. Tổng trị giá hàng hóa khoảng 900 triệu đồng. Trong ảnh: Lực lượng chức năng kiểm tra xe ô tô tải biển kiểm soát 67H - 012.73. Ảnh: TTXVN phát

QUỐC TẾ

Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc sẽ tổ chức cuộc thảo luận chính thức đầu tiên về trí tuệ nhân tạo (AI) trong tuần này tại New York, Mỹ. Dự kiến, cuộc thảo luận sẽ diễn ra vào ngày 18.7.2023 dưới sự chủ trì của Ngoại trưởng Anh James Cleverly. Trong tháng 7 này, Anh đang giữ chức Chủ tịch luân phiên của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc. London đã kêu gọi đối thoại quốc tế về tác động của AI đối với hòa bình và an ninh toàn cầu. Trong ảnh: Toàn cảnh cuộc họp Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc tại New York, Mỹ. Ảnh: THX/TTXVN

Ngày 17.7, Bộ trưởng Tài chính và Thống đốc Ngân hàng Trung ương của Nhóm Các nền kinh tế phát triển và mới nổi hàng đầu thế giới (G20) bắt đầu họp tại Gandhinagar (Ấn Độ) để thảo luận về các thỏa thuận tái cơ cấu nợ cũng như các thỏa thuận thuế quốc tế công bằng hơn, nhằm thúc đẩy nền kinh tế toàn cầu đang trì trệ. Vấn đề then chốt trong chương trình nghị sự 2 ngày là nỗ lực giải quyết nợ của các quốc gia nghèo nhất thế giới đang chịu gánh nặng của cuộc khủng hoảng nợ toàn cầu vào thời điểm cần nhiều tiền hơn bao giờ hết để ứng phó với biến đổi khí hậu. Trong ảnh: Bộ trưởng Tài chính Mỹ Janet Yellen (trái) và Bộ trưởng Tài chính Ấn Độ Nirmala Sitharaman tại cuộc họp Bộ trưởng Tài chính và Thống đốc Ngân hàng Trung ương của Nhóm G20 ở Gandhinagar, Ấn Độ. Ảnh: AFP/TTXVN

Theo hãng thông tấn Yonhap, ngày 17.7, Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk Yeol chỉ thị huy động tất cả các nguồn lực sẵn có cũng như các biện pháp chính sách để ứng phó tình trạng mưa lũ ở nước này, trong bối cảnh đã có ít nhất 39 người thiệt mạng và 9 người vẫn mất tích sau những trận mưa lớn những ngày qua. Trong ảnh: Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk Yeol (giữa) thị sát khu vực chịu ảnh hưởng bởi mưa lũ tại tỉnh Bắc Gyeongsang. Ảnh: Yonhap/TTXVN

Nguồn Hải Dương: http://baohaiduong.vn/su-kien-qua-anh/su-kien-noi-bat-ngay-177-240237