Sự kiện nổi bật ngày 17.12

Tiếp tục chuyến thăm chính thức Ấn Độ của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ là sự kiện nổi bật ngày 17.12.

TRONG NƯỚC

Tiếp tục chuyến thăm chính thức Cộng hòa Ấn Độ, sáng 17.12, tại Thủ đô New Delhi, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ hội kiến Chủ tịch Thượng viện kiêm Phó Tổng thống Ấn Độ Venkaiah Naidu. Trưa cùng ngày, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ dự và phát biểu tại Diễn đàn doanh nghiệp Việt Nam - Ấn Độ. Trước đó, tối 16.12, tại Thủ đô New Delhi, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ hội đàm với Chủ tịch Hạ viện Ấn Độ Om Birla. Trong ảnh: Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Thượng viện kiêm Phó Tổng thống Ấn Độ Venkaiah Naidu cùng các đại biểu. Ảnh: Doãn Tấn – TTXVN

Chiều 17.12, tại Hà Nội, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức Hội thảo khoa học với chủ đề “Toàn quốc kháng chiến - Ý chí bảo vệ độc lập, tự do và bài học kinh nghiệm đối với sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc trong giai đoạn hiện nay” theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến nhân kỷ niệm 75 năm Ngày Toàn quốc kháng chiến (19.12.1946 - 19.12.2021). Trong ảnh: Quang cảnh hội thảo. Ảnh: Văn Điệp - TTXVN

Ngày 17.12, Công ty TNHH Hóa chất Hyosung Vina tổ chức khánh thành, đưa vào hoạt động dự án Nhà máy sản xuất Polypropylene (PP) và kho ngầm chứa khí dầu mỏ hóa lỏng (LPG) tại khu công nghiệp Cái Mép (thị xã Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu). Đây là dự án tiêu biểu chào mừng 30 năm thành lập tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu đầu tư với tổng vốn đầu tư 1,3 tỷ USD. Trong ảnh: Các đại biểu cắt băng khánh thành dự án. Ảnh: Mạnh Dương-TTXVN

Thực hiện Công điện của Thủ tướng Chính phủ về chủ động ứng phó với bão Rai, kể từ ngày 17.12, các tỉnh, thành phố ở khu vực miền Trung nghiêm cấm tất cả các phương tiện, tàu, thuyền ra biển hoạt động, bao gồm cả tuyến vận tải thủy nội địa. Trước đó, các lực lượng trên quần đảo Trường Sa, tỉnh Khánh Hòa kêu gọi tàu thuyền các ngư dân trong khu vực vào các âu tàu để tránh, trú bão. Hiện đã có 52 lượt tàu cá với khoảng 500 ngư dân các tỉnh Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định, Phú Yên và Khánh Hòa vào các âu tàu thuộc đảo Song Tử Tây và đảo Sinh Tồn, huyện Trường Sa để tránh, trú bão Rai. Trong ảnh: Các tàu cá vào tránh trú bão tại âu tàu đảo Sinh Tồn, huyện Trường Sa. Ảnh: TTXVN

Ngày 17.12, Tòa án Nhân dân TP Hồ Chí Minh mở phiên toàn sơ thẩm xét xử vụ án vận chuyển trái phép 606 kg ma túy đá, tuyên phạt mức án tử hình đối với 2 bị cáo Chiang Wei Chih (sinh năm 1988) và Yeh Ching Wei (sinh năm 1986, quốc tịch Đài Loan, Trung Quốc) về tội vận chuyển trái phép chất ma túy. Đồng thời, Hội đồng xét xử còn áp dụng hình phạt bổ sung mỗi bị cáo 50 triệu đồng. Trong ảnh: Hai bị cáo người Đài Loan (Trung Quốc) nghe tòa tuyên án. Ảnh: Thành Chung – TTXVN

Thực hiện cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, bảo đảm an ninh trật tự trước, trong và sau Tết Nhâm Dần 2022, Tổ liên ngành chống buôn lậu tỉnh An Giang liên tiếp phát hiện, bắt giữ 4 xe ô tô tải vận chuyển số lượng lớn hàng hóa là hóa chất, dung môi, hạt nhựa và đồ chơi trẻ em không rõ nguồn gốc xuất xứ. Trong ảnh: Lực lượng liên ngành kiểm đếm số hàng hóa tạm giữ trên xe tải chở hàng hóa không rõ nguồn gốc xuất xứ. Ảnh: TTXVN

QUỐC TẾ

Tại Hội nghị thượng đỉnh Liên minh châu Âu (EU) diễn ra ở Brussels (Bỉ) ngày 16.12, các nhà lãnh đạo châu Âu nhấn mạnh sự cấp bách của việc tăng tốc tiêm chủng cũng như liều tăng cường trước nguy cơ lây lan của biến thể Omicron. Theo Ủy ban châu Âu (EC), Omicron có thể trở nên phổ biến ở châu Âu vào giữa tháng 1. Hiện nay, khoảng 67% dân số châu Âu được tiêm chủng đầy đủ, nhưng tỷ lệ này còn dưới 50% ở một số quốc gia. Các ý kiến đánh giá cho rằng sự xuất hiện của biến thể Omicron đã làm suy yếu giấy chứng nhận sức khỏe của châu Âu do EU đưa ra vào mùa hè này, vốn cho phép người dân di chuyển tự do nhất có thể trong khối mà không phải xét nghiệm hoặc cách ly. EC quy định chứng chỉ có thời hạn 9 tháng sau khi hoàn thành tiêm chủng mà không cần mũi tăng cường. Trong ảnh: Chủ tịch Hội đồng châu Âu Charles Michel chủ trì Hội nghị thượng đỉnh Liên minh châu Âu (EU) ở Brussels, Bỉ. Ảnh: THX/TTXVN

Ngày 16.12, Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) kêu gọi giảm căng thẳng giữa Nga và Ukraine, đồng thời đề xuất đàm phán với Nga. Trong cuộc gặp với Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tại Brussels (Bỉ), Tổng Thư ký NATO Jens Stoltenberg cảnh báo bất cứ hành động leo thang nào cũng sẽ gây hậu quả nghiêm trọng. Về phần mình, Tổng thống Zelensky khẳng định ủng hộ một giải pháp hòa bình, nhấn mạnh “đàm phán theo thể thức ngoại giao sẽ thành công". Trong ảnh: Tổng Thư ký NATO Jens Stoltenberg (phải) và Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tại cuộc họp báo chung sau cuộc gặp ở Brussels, Bỉ. Ảnh: AFP/TTXVN

Tổng thống Mỹ Joe Biden ngày 16.12 đã ký ban hành luật nâng mức trần nợ công thêm 2.500 tỷ USD, qua đó giúp ngăn chặn kịch bản chính phủ rơi vào cảnh vỡ nợ. Động thái trên diễn ra một ngày sau khi Quốc hội Mỹ thông qua dự luật nâng trần nợ công lên mức 31.400 tỷ USD, trong đó có khoản vay của Chính phủ liên bang đến năm 2023. Trong ảnh: Tổng thống Mỹ Joe Biden phát biểu trước khi ký ban hành một đạo luật, tại Nhà Trắng ở Washington, Mỹ. Ảnh: Reuters/TTXVN

Một nguồn tin điều tra của Nhật Bản cho biết cảnh sát nghi ngờ vụ hỏa hoạn lớn xảy ra tại TP Osaka ngày 17.12 là hành vi phá hoại. Ít nhất 27 người được cho là đã thiệt mạng trong vụ hỏa hoạn này. Vụ hỏa hoạn xuất phát từ tầng 4 của một tòa nhà 6 tầng ở quận Kitashinchi, gần ga JR Osaka. Điều tra ban đầu cho thấy ngọn lửa bắt nguồn từ một phòng y tế ở tầng 4 không lâu sau khi phòng khám mở cửa. Theo thông tin trên trang web của phòng y tế này, đây là nơi cung cấp các dịch vụ điều trị tâm thần. Trong ảnh: Lực lượng cứu hỏa được triển khai tới hiện trường vụ hỏa hoạn ở TP Osaka, Nhật Bản. Ảnh: Kyodo/TTXVN

Nguồn Hải Dương: http://baohaiduong.vn/su-kien-qua-anh/su-kien-noi-bat-ngay-1712-190122