Sự kiện nổi bật ngày 10/2

Trung tướng Bùi Quốc Oai, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Cảnh sát biển Việt Nam đã đến chúc Tết các cán bộ, chiến sĩ Hải đội 202 (Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2)… là một trong những sự kiện nổi bật ngày 10/2.

TRONG NƯỚC

Nhân dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024, ngày 10/2 (mùng 1 Tết), Trung tướng Bùi Quốc Oai, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Cảnh sát biển Việt Nam đã đến chúc Tết các cán bộ, chiến sĩ Hải đội 202 (Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2) đóng quân tại xã Triệu An, huyện Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị. Trong ảnh: Trung tướng Bùi Quốc Oai, Chính ủy Cảnh sát biển Việt Nam thăm, tặng quà Tết cho Hải đội 202. Ảnh: Thanh Thủy-TTXVN

Ngày 10/2 (mùng 1 Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024), Sở Du lịch TP Đà Nẵng phối hợp Cảng Hàng không quốc tế Đà Nẵng, Công ty Cổ phần đầu tư khai thác nhà ga quốc tế Đà Nẵng và các hãng hàng không; Công ty Cổ phần Cảng Đà Nẵng, Bộ đội Biên phòng Cảng Đà Nẵng tổ chức chào đón những du khách nội địa và quốc tế đầu tiên đến Đà Nẵng nhân dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024 bằng đường hàng không và đường biển. Trong ảnh: Ban Tổ chức trao các phần quà cho những hành khách quốc tế đầu tiên đến Đà Nẵng bằng đường hàng không đã may mắn trúng thưởng. Ảnh: Trần Lê Lâm - TTXVN

Sáng 10/2 (mồng 1 Tết Nguyên đán Giáp Thìn), TP Móng Cái (Quảng Ninh) đón những vị khách du lịch đầu tiên “xông đất” năm mới nhập cảnh qua Cửa khẩu quốc tế Móng Cái. Trong buổi sáng, có 250 khách làm thủ tục nhập cảnh vào Việt Nam. Dự kiến, trong ngày mùng 1 Tết sẽ có 1.000 người nhập cảnh qua của khẩu quốc tế Móng Cái. Trong ảnh: Những vị khách nhập cảnh đầu tiên Cửa khẩu quốc tế Móng Cái. Ảnh: TTXVN phát

Mồng 1 Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024, Trung tâm Bảo tồn di tích Cố đô Huế mở cửa miễn phí cho du khách là công dân Việt Nam tại các điểm di tích thuộc Quần thể Di tích cố đô Huế đồng thời tổ chức nhiều hoạt động vui xuân đón Tết tại hiện lại Tết chốn cung đình xưa, thu hút đông đảo người dân, du khách đến tham quan thưởng lãm và trải nghiệm. Trong ảnh: Du khách du xuân tại Đại nội Huế. Ảnh: Mai Trang - TTXVN

Theo Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, tháng 1/2024, xuất khẩu cà phê đạt 230.000 tấn với giá trị đạt 623 triệu USD, tăng 61,6% về khối lượng và tăng 100,3% về giá trị so với cùng kỳ năm 2023. Những ngày giáp Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024, giá cà phê trung bình tại các tỉnh Tây Nguyên tiếp tục tăng so với tuần trước. Tại các địa phương, cà phê đang được thu mua với giá trong khoảng 78.200 - 79.400 đồng/kg. Với xu hướng tăng giá như hiện nay, giá cà phê trong nước có khả năng sớm vượt mức 80.000 đồng/kg. Trong ảnh: Đóng gói sản phẩm cà phê bột phục vụ thị trường trong nước tại nhà máy của Công ty cà phê Classic ở TP Pleiku. Ảnh: Vũ Sinh - TTXVN

Thực hiện công tác tuần tra, kiểm soát bảo đảm trật tự, an toàn giao thông, ngày 10/2 (mùng 1 Tết Nguyên đán Giáp Thìn), Cảnh sát giao thông công an các địa phương đã kiểm tra, phát hiện, xử lý 7.469 trường hợp vi phạm. Trong số này, trên đường bộ phát hiện 7.466 trường hợp vi phạm; phạt tiền gần 18,8 tỷ đồng; tạm giữ 211 xe ô tô, 3.661 xe mô tô và 16 phương tiện khác; tước 1.588 giấy phép lái xe các loại, trong đó vi phạm nồng độ cồn xử lý 2.835 trường hợp, vi phạm tốc độ 1.720 trường hợp, dương tính với ma túy 12 trường hợp. Trên đường sắt phát hiện 1 trường hợp vi phạm, đường thủy có 2 trường hợp vi phạm. Trong ảnh: Cán bộ, chiến sĩ Tổ công tác liên ngành Y15/141 kiểm tra nồng độ cồn với tài xế tham gia giao thông tại Hà Nội. Ảnh: Phạm Kiên - TTXVN

QUỐC TẾ

Ngày 9/2, Thủ tướng Đức Olaf Scholz và Tổng thống Mỹ Joe Biden đã hối thúc các nhà lập pháp Mỹ phê duyệt gói viện trợ quân sự cho Ukraine bị trì hoãn trong thời gian dài, cảnh báo Kiev thực sự cần gói viện trợ này. Trong cuộc hội đàm với Thủ tướng Olaf Scholz đang ở thăm Washington, ông Biden lấy làm tiếc trước việc Quốc hội Mỹ chưa thông qua gói viện trợ cho Ukraine. Trong khi đó, nhà lãnh đạo Đức - quốc gia ủng hộ quân sự lớn nhất cho Kiev sau Mỹ - cho biết ông hy vọng gói hỗ trợ trị giá hàng tỷ đôla của Mỹ cho Ukraine sẽ được thông qua. Trong ảnh: Tổng thống Mỹ Joe Biden (phải) hội đàm với Thủ tướng Đức Olaf Scholz tại Washington DC. Ảnh: AFP/TTXVN

Hàn Quốc dự kiến trong năm nay sẽ phát triển hệ thống đánh chặn tên lửa phóng từ tàu. Cơ quan quản lý chương trình mua sắm vũ khí quốc phòng (DAPA) cho biết đang thúc đẩy việc khởi động nghiên cứu và phát triển loại tên lửa trên trong năm nay nhằm trang bị cho tàu khu trục thế hệ mới đang được phát triển của Hải quân Hàn Quốc. Tên lửa đánh chặn được thiết kế với tính năng cải tiến hơn so với tên lửa tiêu chuẩn SM-2 mà Hải quân Hàn Quốc đang sử dụng. SM-2 là hệ thống đánh chặn do công ty chế tạo tên lửa Raytheon của Mỹ phát triển, có tầm bắn 166,7km. Trong ảnh (tư liệu): Vụ thử hệ thống đánh chặn tên lửa đất đối không tầm xa (L-SAM) tại bãi thử Anheung ở Taean, Hàn Quốc ngày 30/5/2023. Ảnh: Yonhap/TTXVN

Liên hợp quốc ngày 9/2 khẳng định dân thường Palestine ở Rafah thuộc Dải Gaza cần được bảo vệ và không nên bị bắt buộc tham gia bất cứ cuộc di dời hàng loạt nào do điều này đi ngược lại luật pháp quốc tế. Tuyên bố này được đưa ra sau khi Israel lên kế hoạch sơ tán người dân để tiếp tục chiến dịch quân sự nhằm vào phong trào Hamas. Trong ảnh: Người dân sơ tán tránh xung đột theo lệnh của Israel tại thành phố Khan Younis, phía Nam Dải Gaza ngày 29/1. Ảnh: THX/TTXVN

Theo tin ngày 10/2, chỉ số chứng khoán S&P 500 của Mỹ lần đầu chốt phiên ở mức trên 5.000, khi các mã chứng khoán của những công ty công nghệ lớn tăng mạnh sau nhiều tháng duy trì đà tăng. Theo đó, chỉ số S&P 500 chốt ngày giao dịch ở mức 5.026,1, tăng 0,6%, đánh dấu lần thứ 10 chỉ số này lên mức kỷ lục mới trong năm 2024. Trong ảnh: Giao dịch tại sàn chứng khoán New York, Mỹ ngày 31/1. Ảnh: THX/TTXVN

T.H (theo TTXVN)

Nguồn Hải Dương: https://baohaiduong.vn/su-kien-noi-bat-ngay-10-2-372852.html