Sự kiện nổi bật ngày 10.2

Thủ tướng Phạm Minh Chính và Phu nhân cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam kết thúc chuyến thăm chính thức Singapore, bắt đầu thăm chính thức Brunei là sự kiện nổi bật trong ngày 10.2.

TRONG NƯỚC

Chiều 10.2, chuyên cơ chở Thủ tướng Phạm Minh Chính và Phu nhân cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam rời đảo quốc Sư tử, kết thúc chuyến thăm chính thức Singapore, bắt đầu thăm chính thức Brunei theo lời mời của Quốc vương Darussalam Sultan Haji Hassanal Bolkiah. Trước đó, sáng 10.2, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã dự Diễn đàn doanh nghiệp Việt Nam-Singapore với sự tham dự của lãnh đạo các bộ, cơ quan thuộc chính phủ, các tổ chức và đông đảo doanh nghiệp hai nước. Cũng trong sáng 10.2, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã tiếp các tập đoàn, doanh nghiệp, quỹ đầu tư hàng đầu Singapore và thế giới có văn phòng tại Singapore. Trưa cùng ngày, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã tiếp Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Tài chính Singapore Lawrence Wong. Trong ảnh: Thủ tướng Phạm Minh Chính chứng kiến trao Thỏa thuận hợp tác giữa các cơ quan và doanh nghiệp hai nước. Ảnh: Dương Giang-TTXVN

Ngày 10.2, tại Nhà Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã chủ trì cuộc làm việc với Ủy ban Đối ngoại, Văn phòng Quốc hội và các cơ quan liên quan về công tác chuẩn bị tổ chức Hội nghị Diễn đàn Nghị sĩ trẻ toàn cầu lần thứ 9 (Hội nghị) do Quốc hội Việt Nam đăng cai tổ chức tại Hà Nội. Diễn đàn Nghị sĩ trẻ là cơ chế được thành lập trong khuôn khổ Liên minh Nghị viện thế giới (IPU) từ năm 2013. Diễn đàn do Hội đồng Nghị sĩ trẻ gồm 12 nghị sĩ trẻ của các quốc gia đại diện cho 6 nhóm địa chính trị trong IPU điều hành, mỗi nhóm địa chính trị có 1 thành viên nam và 1 thành viên nữ. Chủ tịch Hội đồng Nghị sĩ trẻ là thành viên của Ban Chấp hành IPU. Các thành viên Hội đồng Nghị sĩ trẻ được bầu 2 năm/lần. Trong ảnh: Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ phát biểu. Ảnh: Doãn Tấn - TTXVN

Ngày 10.2, đồng chí Đinh Tiến Dũng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội, Trưởng ban Chỉ đạo triển khai Dự án đầu tư xây dựng đường Vành đai 4 – vùng Thủ đô Hà Nội cùng đoàn công tác của Thành phố khảo sát thực địa Dự án đầu tư xây dựng đường Vành đai 4 – Vùng Thủ đô Hà Nội tại một số địa điểm trên địa bàn quận Hà Đông, huyện Thanh Oai. Trong ảnh: Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng kiểm tra thực địa tại điểm nút giao Dự án Vành đai 4 với Quốc lộ 6 (đầu cầu Tuân), địa bàn phường Yên Nghĩa, quận Hà Đông. Ảnh: Văn Điệp – TTXVN

Ngày 10.2, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phối hợp với UBND tỉnh Lào Cai tổ chức Diễn đàn Kết nối nông sản 970 theo hình trực tuyến với chủ đề "Thúc đẩy giao thương nông sản, thực phẩm giữa Việt Nam - Trung Quốc (Vân Nam)". Diễn đàn có 3 điểm cầu chính tại Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Văn phòng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phía Nam, UBND tỉnh Lào Cai cùng hơn 400 điểm cầu trong và ngoài nước với sự tham gia của các cơ quan chức năng và doanh nghiệp xuất khẩu nông sản. Trong ảnh: Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lào Cai Hoàng Quốc Khánh phát biểu trực tuyến trong Diễn đàn kết nối nông sản 970 trực tuyến “Thúc đẩy giao thương nông sản, thực phẩm giữa Việt Nam và Trung Quốc”. Ảnh: Vũ Sinh – TTXVN

Ngày 10.2, tại bờ biển Nguyễn Tất Thành (Đà Nẵng) diễn ra các phần nghi lễ chính thức của Lễ hội Cầu ngư truyền thống quận Thanh Khê với các phần: Lễ rước Nghinh thần, chương trình khai mạc lễ hội, hội trống – múa cờ Trình tường, lễ cầu an, cầu ngư và các phần hội thi đan lưới, gánh cá, kéo co, ngoáy thúng… Lễ hội Cầu ngư là lễ trọng lớn nhất trong năm, vừa cầu mùa - cầu ngư, tế ngư thần, bày tỏ khát vọng một năm “Trời yên biển lặng, thuận buồm xuôi gió, tôm cá đầy khoang”. Tại thành phố Đà Nẵng, Lễ hội Cầu ngư đã được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch công nhận là Di sản Văn hóa phi vật thể quốc gia vào năm 2016. Trong ảnh: Ngư dân ra khơi sau lễ hội Cầu ngư truyền thống. Ảnh: Lê Lâm – TTXVN

Ngày 10.2, Công an thành phố Biên Hòa (Đồng Nai) đang tiếp tục điều tra nguyên nhân vụ cháy xe khách mang BKS 72B-006.42 do tài xế Trần Văn Út (30 tuổi, ngụ tỉnh Cà Mau điều khiển) lưu thông trên quốc lộ 51 (đoạn qua phường Phước Tân, thành phố Biên Hòa) bỗng dưng bốc cháy dữ dội. Lúc này trên xe có 3 nhân viên nhà xe và 24 hành khách. Khi phát hiện cháy, tài xế lập tức tấp xe vào lề đường, tắt máy, hô hoán nhân viên, hành khách đồng thời nhanh chóng đưa những tài sản có giá trị trên xe ra ngoài. Trong ảnh: Hiện trường vụ cháy xe khách. Ảnh: TTXVN

Ngày 10.2, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an thành phố Đà Nẵng thông tin, tại Công ty TNHH Đăng kiểm xe cơ giới 43-05D, Cơ quan điều tra Công an thành phố đã ra Quyết định khởi tố vụ án, Quyết định khởi tố bị can, Lệnh bắt bị can để tạm giam với N.T (sinh năm 1972, trú tại thị trấn Cam Lộ, huyện Cam Lộ, tỉnh Quảng Trị) - Phó Giám đốc Công ty TNHH Đăng kiểm xe cơ giới 43-05D về tội “Nhận hối lộ”; Ph.Đ.H (sinh năm 1963, trú tại phường An Khê, quận Thanh Khê) về tội “Môi giới hối lộ”; Quyết định tạm giữ hình sự đối với H.N.B (sinh năm 1979, trú tại xã Quảng Tiên, thị xã Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình) - Giám đốc Công ty Trách nhiệm hữu hạn Đăng kiểm xe cơ giới 43-05D để điều tra về tội “Nhận hối lộ”. Các quyết định trên đã được Viện kiểm sát nhân dân cùng cấp phê chuẩn. Đối với 2 Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới 43-01S và 43-02S có dấu hiệu phạm tội, cơ quan Công an đang điều tra mở rộng vụ án. Trong ảnh: Cơ quan Công an tổ chức khám xét nơi làm việc của các bị can. Ảnh: TTXVN

QUỐC TẾ

Tính đến sáng 10.2, số người thiệt mạng trong thảm họa động đất ở Thổ Nhĩ Kỳ và Syria đã lên tới hơn 21.000 người, trong khi hy vọng tìm thấy thêm người sống sót ngày càng vơi dần. Các nhân viên cứu hộ hiện đang chạy đua với thời gian để đưa những người sống sót ra khỏi đống đổ nát của các tòa nhà bị sập trong thời tiết mùa đông lạnh giá. Theo các nhà chức trách, ít nhất 78.124 người bị thương trong trận động đất ở cả Thổ Nhĩ Kỳ và Syria. Cơ quan Khảo sát Địa chất Mỹ (USGS) cho biết, trận động đất mạnh 7,8 độ xảy ra cách 23 km (14,2 dặm) về phía Đông Nurdagi, thuộc tỉnh Gaziantep, Thổ Nhĩ Kỳ, ở độ sâu 24,1 km (14,9 dặm). Thảm họa tự nhiên này là một trong những trận động đất chết người nhất trong hai thập kỷ qua. Trong ảnh: Cảnh hoang tàn sau trận động đất tại Kahramanmaras, Thổ Nhĩ Kỳ. Ảnh: THX/TTXVN

Ngày 10.2, nội các Nhật Bản đã chính thức thông qua chính sách cho phép kéo dài thời gian sử dụng các lò phản ứng hạt nhân cũ và xây dựng các lò phản ứng hạt nhân mới để thay thế các tổ máy cũ, trong nỗ lực cắt giảm lượng khí thải carbon mà vẫn đảm bảo an ninh năng lượng. Đây được coi là một thay đổi quan trọng trong chính sách năng lượng ở Nhật Bản kể từ sau các sự cố hạt nhân ở Fukushima hồi tháng 3/2011. Trong ảnh (Tư liệu): Lò phản ứng tại nhà máy điện hạt nhân ở thị trấn Takahama, tỉnh Fukui, Nhật Bản. Ảnh: Kyodo/TTXVN

Ngày 9.2, Tổ chức Y tế thế giới (WHO) cho biết đợt bùng phát dịch tả nghiêm trọng nhất trong lịch sử Malawi đã khiến 1.210 người tử vong, trong khi vaccine phòng bệnh hiện rất khan hiếm. Quốc gia châu Phi này đang phải ứng phó với đợt bùng phát dịch tả trầm trọng nhất từ trước tới nay khi ghi nhận gần 37.000 ca nhiễm bệnh kể từ tháng 3 năm ngoái. Trong ảnh: Nhân viên môi trường khử khuẩn để ngăn chặn sự lây lan của dịch tả tại Lilongwe, Malawi. Ảnh: THX/TTXVN

Nguồn Hải Dương: http://baohaiduong.vn/su-kien-qua-anh/su-kien-noi-bat-ngay-102-226531