Sự kiện nổi bật ngày 10.12

TRONG NƯỚC

Ngày 10.12, tại Đà Nẵng, Sở Du lịch tỉnh Nghệ An phối hợp với Sở Du lịch TP Đà Nẵng tổ chức Hội nghị "Giới thiệu, quảng bá du lịch Nghệ An tại Đà Nẵng năm 2022". Tham dự hội nghị có Lãnh đạo Tổng cục Du lịch, đại diện các Vụ thuộc Tổng cục Du lịch, Lãnh đạo Hiệp hội Du lịch Việt Nam; các doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ, du lịch… Trong ảnh: Đại diện Hiệp hội Du lịch các tỉnh, TP Nghệ An, Thanh Hóa và Đà Nẵng ký kết thỏa thuận liên kết phát triển du lịch giữa các địa phương. Ảnh: Trần Lê Lâm - TTXVN.

Ngày 10.12, Công ty Điện lực Quảng Bình phối hợp với Hội chữ thập đỏ tỉnh Quảng Bình và Bệnh viện Hữu Nghị Việt Nam - CuBa Đồng Hới tổ chức chương trình hiến máu tình nguyện “Tuần lễ hồng EVN lần thứ VIII”. Gần 210 cán bộ, đoàn viên thanh niên Công ty đã hiến hơn 180 đơn vị máu. Đây là một trong nhưng hoạt động nhân kỷ niệm 68 năm ngày truyền thống thống ngành điện (21.12.1954-21.12.2020) và Tháng tri ân khách hàng năm 2022. Trong ảnh: Các tình nguyện viên EVN tại chương trình hiến máu tình nguyện “Tuần lễ hồng EVN lần thứ VIII”. Ảnh: Đức Thọ - TTXVN.

Tổng công ty Đường sắt Việt Nam (VNR) vừa cho biết, ngành đường sắt tổ chức chạy thêm hàng chục đoàn tàu dịp nghỉ Tết Dương lịch 2023. Cụ thể các đôi tàu trên tuyến Hà Nội – TP Hồ Chí Minh, ngày 30.12, chạy thêm tàu SNT4 (Sài Gòn đi Nha Trang), SQN2 (Sài Gòn đi Quy Nhơn). Ngày 2.1.2023 chạy thêm tàu SNT5 (Nha Trang đi Sài Gòn), SQN1 (Quy Nhơn đi Sài Gòn). Khu vực phía Bắc, chạy thêm tàu NA3 (Hà Nội đi Vinh) ngày 30.12 và tàu NA4 (Vinh đi Hà Nội) ngày 2.1.2023; Tàu SE35 (Hà Nội đi Vinh) ngày 30, 31.12 và tàu SE36 (Vinh đi Hà Nội) ngày 1, 2.1.2023. Tuyến Hà Nội - Hải Phòng, chạy thêm tàu LP9 (Hà Nội đi Hải Phòng) ngày 31.12 và tàu LP10 (Hải Phòng đi Hà Nội) ngày 2.1.2023. Tuyến Hà Nội - Lào Cai, chạy thêm tàu SP1 (Hà Nội đi Lào Cai) ngày 30.12 và tàu SP2 (Lào Cai đi Hà Nội) ngày 1.1.2023. Trong ảnh: Tàu rời ga Hà Nội đi Thành phố Hồ Chí Minh. Ảnh: Hoàng Hiếu - TTXVN.

Trong khuôn khổ Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ IX - 2022, sáng 10.12, tại tỉnh Hòa Bình đã diễn ra nội dung thi đấu Xe đạp địa hình nội dung Băng đồng tính giờ cá nhân của nam và nữ. Kết quả ở nội dung chung kết băng đồng tính giờ nữ: Huy chương vàng thuộc về vận động viên Đinh Thị Như Quỳnh (số 19), đoàn Bình Dương; Huy chương bạc vận động viên Cà Thị Thơm (số 16) đoàn Quân Đội; Huy chương đồng vận động viên Bùi Thị Quỳnh (số 20), đoàn Bình Dương. Ở nội dung của nam, Huy chương vàng thuộc về vận động viên Nguyễn Văn Lãm (số 66) đoàn Thanh Hóa; Huy chương bạc thuộc về vận động viên Đinh Văn Linh (số 47) đoàn Hòa Bình; Huy chương đồng thuộc về vận động viên Phạm Lê Xuân Lộc (số 5) đoàn Quân đội. Trong ảnh: Các vận động viên tranh tài ở nội dung Băng đồng tính giờ cá nhân trong điều kiện thời tiết giá lạnh và mưa nhẹ. Ảnh: Trọng Đạt - TTXVN.

Các bác sĩ khoa Phẫu thuật tim, Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ vừa phẫu thuật cấp cứu thành công cho bệnh nhân nam R.T, (sinh năm 1987, quốc tịch Campuchia), bị u nhầy nhĩ trái kích thước khổng lồ dọa vỡ trên nền hậu nhiễm COVID-19. Hiện sức khỏe bệnh nhân ổn định, tiếp tục được theo dõi tại Khoa Hồi sức. Trong ảnh: Ê kíp bác sĩ phẫu thuật cho bệnh nhân. Ảnh: TTXVN.

Sáng 10.12, Công an tỉnh Đắk Lắk vừa triệt phát thành công đường dây đánh bạc quy mô lớn dưới hình thức ghi đề và cá độ bóng đá các trận đấu World Cup 2022 qua mạng Internet, với tổng số tiền giao dịch hơn 1.000 tỷ đồng. Cơ quan cảnh sát điều tra đã bắt giữ, triệu tập 31 đối tượng liên quan tại các địa bàn các huyện Ea Kar, M’Đrắk, Krông Pắk, Krông Năng và một số đối tượng ở các tỉnh Khánh Hòa, Bà Rịa - Vũng Tàu. Trong ảnh: Các đối tượng trong đường dây đánh bạc bị cơ quan Công an triệu tập. Ảnh: TTXVN.

QUỐC TẾ

Tổng Thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres kêu gọi cộng đồng quốc tế đóng góp khoảng 1 tỷ USD cho Quỹ ứng phó khẩn cấp của Liên hợp quốc (CERF), quỹ chuyên dành cứu giúp người khuyết tật, người già, phụ nữ và trẻ em gái. Phát biểu tại lễ kêu gọi ủng hộ CERF năm 2023, Tổng Thư ký Guterres nhấn mạnh trong 16 năm qua, đã có 140 nước thành viên Liên hợp quốc, nhiều tổ chức địa phương và khu vực, các tổ chức phi chính phủ và nhiều nhà hảo tâm đóng góp hào phóng cho quỹ CERF. Tuy nhiên, trong giai đoạn này, số người cần được trợ giúp đã tăng lên gấp 10 lần. Trong ảnh: Tổng Thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres phát biểu tại một sự kiện ở New York, Mỹ. Ảnh: THX/TTXVN.

Theo tin ngày 10.12, Tổng thống Mỹ Joe Biden đã phê duyệt khoản viện trợ quân sự mới trị giá 275 triệu USD cho Ukraine nhằm giúp Kiev tăng cường năng lực phòng không. Gói viện trợ bao gồm các tên lửa dành cho hệ thống tên lửa pháo binh cơ động cao (HIMARS) do Tập đoàn Lockheed Martin sản xuất, 80.000 đạn pháo 155mm, xe quân sự Humvee và khoảng 150 máy phát điện. Ngoài ra, trong gói viện trợ này, Mỹ còn lần đầu tiên cung cấp hệ thống đánh chặn máy bay không người lái cho Ukraine. Trong ảnh: Tổng thống Mỹ Joe Biden, Ngoại trưởng Antony Blinken và Bộ trưởng Quốc phòng Lloyd Austin tại một cuộc gặp với Ngoại trưởng Ukraine Dmytro Kuleba và Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine Oleksii Reznikov tại Warsaw, Ba Lan. Ảnh: Reuters/TTXVN.

Giới chức Mỹ và Colombia thông báo hai nước sẽ tổ chức một hội nghị vào quý I.2023 nhằm xem xét các biện pháp giúp đảm bảo quyền lợi cho những người di cư từ phía Bắc vào biên giới Mỹ. Phát biểu tại họp báo chung với Ngoại trưởng nước chủ nhà Alvaro Leyva ở thủ đô Bogota của Colombia, Bộ trưởng An ninh nội địa Mỹ Alejandro Mayorkas nhận định đây là một thách thức đòi hỏi giải pháp cho cả khu vực. Về phần mình, Ngoại trưởng Leyva nêu rõ mục tiêu của hội nghị năm tới là thiết lập các quy định cho các bên liên quan. Trong ảnh: Dòng người di cư Mexico đổ về Mỹ. Ảnh: Reuters/TTXVN.

Công ty năng lượng Uniper thông báo công ty này dự kiến đưa vào vận hành trạm tiếp nhận khí tự nhiên hóa lỏng (LNG) nổi đầu tiên của Đức tại cảng Wilhelmshaven, Tây Bắc nước này, để bơm vào mạng lưới đường ống khí đốt quốc gia. Vào ngày 22.12 tới, lần đầu tiên khí đốt tự nhiên sẽ được nhập vào mạng lưới khí đốt của Đức từ một trạm LNG nổi ở Wilhelmshaven. Trạm tiếp nhận và vận hành nổi có tên "Hoegh Esperanza" này là một con tàu đặc biệt, vừa chuyển khí hóa lỏng thành khí đốt và bơm vào bờ, vừa có thể vận chuyển một lượng lớn LNG trên tàu. Trong ảnh: Công trình xây dựng trạm tiếp nhận khí tự nhiên hóa lỏng (LNG) của công ty năng lượng Uniper tại cảng Wilhelmshaven, Đức. Ảnh: AFP/TTXVN.

Nguồn Hải Dương: http://baohaiduong.vn/su-kien-qua-anh/su-kien-noi-bat-ngay-1012-221604