Sự hy sinh đáng trân trọng

Không chỉ hy sinh cho gia đình, những người phụ nữ ấy còn luôn nỗ lực vươn lên hoàn thiện bản thân và cống hiến cho xã hội.

Chiếm 51% dân số toàn tỉnh (Thái Nguyên có trên 1,3 triệu dân), phụ nữ Thái Nguyên đóng vai trò quan trọng trong đời sống kinh tế, xã hội của tỉnh. Không chỉ hy sinh cho gia đình, những người phụ nữ ấy còn luôn nỗ lực vươn lên hoàn thiện bản thân và cống hiến cho xã hội.

Lãnh đạo Hội LHPN tỉnh trao số tiền hỗ trợ 50 triệu đồng cho phụ nữ xã Ôn Lương (Phú Lương) khởi nghiệp.

Theo sự thay đổi chung của thời đại, người phụ nữ hiện đại ngoài trách nhiệm truyền thống là làm con, làm dâu, làm mẹ, làm vợ…; còn bước vào xã hội với nhiều vai trò khác nhau trên tất cả các lĩnh vực chính trị, kinh tế, giáo dục, văn hóa, khoa học kỹ thuật…

Cũng như phụ nữ Việt Nam nói chung, phụ nữ Thái Nguyên đã và đang nắm giữ nhiều vị trí quan trọng trong bộ máy lãnh đạo của các cơ quan, doanh nghiệp… trên địa bàn.

Đáng nói, nhiều phụ nữ có kinh tế, có địa vị xã hội nhưng vẫn không quên thiên chức làm vợ, làm mẹ. Họ biết tận dụng giờ nghỉ, tranh thủ đi chợ, nấu ăn, dọn dẹp nhà cửa, chăm sóc con và cả gia đình, tranh thủ đi học để nâng cao trình độ, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của xã hội. Đó chính là hiện thân của phụ nữ trong thời đại mới, hội đủ các yếu tố “công, dung, ngôn, hạnh”.

Ông Trịnh Ngọc Linh, phường Tân Thịnh (TP. Thái Nguyên), chia sẻ: Tôi luôn biết ơn “một nửa” thế giới. Sự hy sinh và đóng góp của các chị, các mẹ cho gia đình và xã hội là vô cùng lớn lao. Tôi tin, mọi người đều rất trân trọng và biết ơn sự hy sinh cao cả của những người phụ nữ Việt Nam nói chung, phụ nữ Thái Nguyên nói riêng. Hiện nay, còn rất nhiều phụ nữ Thái Nguyên đang phải gồng gánh trên vai nỗi lo “cơm, áo, gạo, tiền”. Tôi mong các chị, các mẹ luôn có nhiều sức khỏe, niềm lạc quan để vươn lên, xây dựng cuộc sống ấm no, hạnh phúc.

Luôn sẻ chia và đồng hành với chị em, những năm qua, các cấp hội phụ nữ tỉnh đã có những hoạt động rất thiết thực. Bà Phạm Thị Thu Thủy, Chủ tịch Hội LHPN tỉnh, cho hay: Hiện nay, Hội LHPN Thái Nguyên có trên 303 nghìn hội viên tham gia sinh hoạt. Với mong muốn tạo điều kiện về mọi mặt cho hội viên, hằng năm, chúng tôi triển khai nhiều chính sách hỗ trợ hữu ích tới chị em, trong đó tập trung ưu tiên phụ nữ thuộc diện hộ nghèo. Ngoài ra, các cấp hội còn phối hợp với các đơn vị tư vấn, giới thiệu việc làm, đào tạo nghề cho khoảng 5.000 nghìn người, trong đó có đến hơn 70% có việc làm, thu nhập ổn định sau đào tạo nghề. Bên cạnh đó, chúng tôi còn xây dựng, duy trì 19 cửa hàng giới thiệu sản phẩm an toàn, 228 tổ hợp tác, tổ liên kết, nhóm sở thích, 511 mô hình “Hỗ trợ phụ nữ tiêu thụ sản phẩm thông qua mô hình chuỗi sản xuất và tiêu thụ nông sản an toàn”.

Không dừng lại ở đó, các cấp hội phụ nữ trong tỉnh còn hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp; giúp các hộ nghèo do phụ nữ làm chủ hộ thoát nghèo theo chuẩn đa chiều; hỗ trợ thành lập các hợp tác xã có phụ nữ tham gia quản lý… Theo chị Dương Thị Thanh Luyến, Chủ tịch Hội LHPN huyện Đại Từ, đây chính là động lực để những người phụ nữ tích cực vươn lên xây dựng cuộc sống gia đình ấm no, hạnh phúc.

Nguồn Thái Nguyên: https://baothainguyen.vn/xa-hoi/202310/su-hy-sinh-dang-tran-trong-b837f3e/