Sự gắn kết giữa đọc sách và đời sống văn hóa tại Milan

Nghiên cứu mới của Hiệp hội các nhà xuất bản Italy cho thấy sự gắn kết sâu rộng giữa việc đọc sách và các hoạt động theo đuổi văn hóa khác ở Milan.

Milan nổi tiếng là một thành phố giàu giá trị văn hóa nghệ thuật. Ảnh: Getty iStock.

Nghiên cứu mới của Hiệp hội các nhà xuất bản Italy cho thấy sự gắn kết sâu rộng giữa việc đọc sách và các hoạt động theo đuổi văn hóa khác ở Milan.

Hiệp hội các nhà xuất bản Italy (AIE) gần đây đã thực hiện một số nghiên cứu mới về văn hóa đọc và đời sống văn hóa tại Milan. Và kết quả là những người đọc sách có nhiều khả năng hơn những người khác trong việc tham gia vào đời sống văn hóa địa phương.

Tỷ lệ thuận giữa đọc sách và tham gia hoạt động văn hóa

Hợp tác cùng đơn vị nghiên cứu Pepe Research, AIE nhận thấy rằng: “Đọc sách và tham gia các sự kiện văn hóa như đánh giá phim, triển lãm, biểu diễn sân khấu và hòa nhạc, có mối tương quan chặt chẽ ở Milan. Đây là nơi tỷ lệ độc giả và tỷ lệ tham gia đời sống văn hóa của thành phố lần lượt ở mức 75% và 60% dân số”.

Cũng theo nghiên cứu này, 93% người Milan được khảo sát nói rằng họ đồng ý với tuyên bố rằng sự phong phú của các sự kiện văn hóa thúc đẩy họ tìm kiếm sách. Đối với thế giới xuất bản, đây có lẽ là tin đáng khích lệ nhất vì ngay cả khi người tiêu dùng tham gia vào các hoạt động nghệ thuật “lân cận” với ngành xuất bản thay vì đọc sách trực tiếp thì niềm đam mê lâu dài của họ vẫn đưa họ trở lại với sách.

Cụ thể, 73% người được hỏi nói rằng họ thường đến với sách tại các cửa hiệu và các thư viện. Trong số các gia đình tham gia khảo sát, cũng có 41% gia đình có ít nhất một thành viên tham gia hệ thống thư viện Milan.

Chính sách văn hóa của Milan

Trong một tuyên bố, Chủ tịch AIE Ricardo Franco Levi, người cũng vừa được bổ nhiệm làm Chủ tịch Liên đoàn các nhà xuất bản châu Âu, cho biết: “Văn hóa là yếu tố quyết định đối với sự tăng trưởng kinh tế và xã hội của các vùng đất. Với nghiên cứu này, chúng tôi cung cấp cho các tổ chức và tất cả thành viên công cộng một công cụ để nghiên cứu mô hình Milan tốt hơn nữa”.

Chủ tịch AIE Ricardo Franco Levi. Ảnh: Imagoeconomica.

Ông cũng chia sẻ Milan là “thành phố nơi hiệp hội của chúng tôi được sinh ra và là nơi bắt nguồn của nền xuất bản Italy. Kết quả nghiên cứu này cũng cho thấy vai trò trung tâm của sách đối với trải nghiệm của người dân và trong ngành văn hóa”.

Tommaso Sacchi, Ủy viên hội đồng thành phố Milan phụ trách về văn hóa, cũng nói: “Kết quả của nghiên cứu này phản ánh rõ các chính sách văn hóa của Milan. Đầu tiên là chứng minh được mối liên hệ giữa việc tham gia vào các hoạt động, sáng kiến văn học và việc tăng cường văn hóa đọc. Từ đó cho thấy hiệu quả của định hướng phát triển văn hóa và nghệ thuật Milan hiện tại là tổ chức các lễ hội chất lượng, đánh giá các tác phẩm, các cuộc triển lãm lớn và mở rộng các bảo tàng.

Những sự kiện này không chỉ mang lại giá trị cho chính đơn vị tổ chức mà còn là động lực thúc đẩy cộng đồng nuôi dưỡng sự tò mò và khám phá tri thức mới.

Ông Sacchi cũng bày tỏ: “Tỷ lệ tiếp cận phương tiện kỹ thuật số trong người dân Milan ở mức cao đang thúc đẩy chính quyền tăng cường triển khai các kênh quảng bá xã hội và kỹ thuật số hiện có, đồng thời mở ra các kênh mới để tiếp cận lượng khán giả rộng lớn hơn bao giờ hết. Sự phát triển đó sẽ giúp tăng cường lượng khán giả cho các hoạt động văn hóa của Milan, cả ở quy mô địa phương, quốc gia và quốc tế.

Vẫn cần tăng cường tính kết nối

Tuy nhiên, “ngay cả ở một thành phố giàu văn hóa như Milan, vẫn có một bộ phận dân cư hoàn toàn không kết nối gì với văn hóa”, ông Giovanni Fosti, Chủ tịch Quỹ từ thiện về văn hóa xã hội Fondazione Cariplo, nói.

Theo khảo sát trên, khoảng 18% người Milan trả lời rằng họ không tham gia vào bất kỳ hoạt động văn hóa nào và cũng không đọc bất kỳ tác phẩm văn học nào.

“Thông qua nghiên cứu này, chúng ta có thể cố gắng hiểu rõ hơn những người này là ai. Từ đó tiếp tục nuôi dưỡng một nền văn hóa vượt ra ngoài biên giới của nó và hướng tới những người có ít cơ hội tiếp cận hơn.

“Văn hóa và văn hóa đọc đều là những khía cạnh thiết yếu đối với con người và là một hình thức tương phản mạnh mẽ của sự bất bình đẳng. Bởi lẽ, chúng cho phép bạn phát triển một góc nhìn khác về bản thân, về hiện tại và cả tương lai”, ông Giovanni Fosti nhận định.

Minh Hoa

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/su-gan-ket-giua-doc-sach-va-doi-song-van-hoa-tai-milan-post1374450.html