Sử dụng tiết kiệm để bảo vệ tài nguyên nước

Những ngày qua, nắng nóng kéo dài khiến nhiều khe nước trên địa bàn tỉnh, nhất là khu vực vùng cao bị cạn kiệt, vì thế nhiều nơi lượng nước chảy về nhà máy nước hạn chế, xảy ra tình trạng cung không đủ cầu, ảnh hưởng lớn đến đời sống sinh hoạt hàng ngày của người dân.

Người dân thị trấn Mường Chà dùng máy bơm để hút nước.

Khan hiếm nước sinh hoạt

Mới đây, trên địa bàn huyện Mường Chà đã xảy ra tình trạng thiếu nước sinh hoạt trầm trọng. Không riêng gì các xã vùng cao, ngay tại trung tâm thị trấn, nơi có nhà máy nước hoạt động nhưng tình trạng này vẫn diễn ra, khiến đời sống sinh hoạt của hơn 1.000 hộ dân cũng như các cơ quan, đơn vị đóng chân trên địa bàn thị trấn bị ảnh hưởng không nhỏ.

Bà Đỗ Thị Hằng, tổ dân phố 9 thị trấn Mường Chà bộc bạch: Chúng tôi mới chỉ được sử dụng nước sinh hoạt bình thường cách đây vài ngày. Trước đó, nhà máy nước chỉ cấp một lần, mỗi lần 1 giờ. Với lượng nước ít ỏi, các công việc như nấu nướng, rửa bát đũa, xoong nồi… hay kể việc sinh hoạt, vệ sinh cá nhân (tắm, giặt rũ…) cũng rất bất tiện.

Ông Hà Đình Thuấn, phụ trách Nhà máy nước (thuộc Công ty Cổ phần cấp nước Điện Biên) tại Mường Chà cho biết, từ giữa tháng 4, lượng nước ở các khe suối đã cạn kiệt do nắng nóng kéo dài. Tuy nhiên, sau đó không lâu, đầu nguồn có mưa nên lượng nước được bổ sung. Nhưng chỉ một thời gian ngắn, tình trạng này tiếp diễn khiến nguồn nước giảm sút nhanh chóng. Có thời điểm, lượng chảy về nhà máy chỉ đáp ứng gần 20% công suất. Do vậy, để đảm bảo một phần nước sinh hoạt cho người dân, nhà máy phải cấp nước theo giờ và theo từng khu vực.

Cũng theo ông Hà Đình Thuấn, trước thực trạng thiếu nước sinh hoạt phục phụ người dân và các cơ quan, đơn vị trên địa bàn thị trấn, Công ty Cổ phần cấp nước Điện Biên đã phối hợp với chính quyền địa phương tiến hành khảo sát nguồn nước ở khu vực lân cận để có phương án bổ sung nguồn nước cho nhà máy.

Công nhân Công ty Cổ phần Cấp nước Điện Biên có mặt tại thị trấn Mường Chà để lắp đặt đường ống bổ sung nguồn cho nhà máy nước tại đây.

Đến ngày 27/5, Công ty Cổ phần Cấp nước Điện Biên đã huy động 40 công nhân có mặt tại thị trấn Mường Chà để lắp đặt đường ống bổ sung nguồn cho nhà máy.

“Chúng tôi xác định, việc nhanh chóng đưa nước về phục vụ người dân và các cơ quan, đơn vị đóng chân trên địa bàn thị trấn là nhiệm vụ chính trị hết sức quan trọng. Do vậy, các công nhân cùng phương tiện, máy móc hỗ trợ được huy động đến đã hoạt động hết công suất, đẩy nhanh tiến độ thi công” - ông Thuấn cho biết.

Với tinh thần quyết tâm của ban lãnh đạo Công ty Cổ phần Cấp nước Điện Biên, chỉ mất 7 ngày thi công, nước đã được dẫn về đến nhà máy nước huyện Mường Chà. Đồng thời, nhà máy cũng đã cấp nước sinh hoạt trở lại ổn định cho hơn 1.000 hộ dân trên địa bàn thị trấn.

Cần sử dụng nước tiết kiệm, hiệu quả

Thời gian qua, do ảnh hưởng của biến đổi khí hậu, ít mưa và nắng nóng kéo dài, bởi vậy, không chỉ huyện Mường Chà mà hầu hết các xã, huyện vùng cao trên địa bàn tỉnh đều chung tình trạng khan hiếm nước. Ông Nguyễn Lệ Quế, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Cấp nước Điện Biên cho biết: Đơn vị hiện đang quản lý 9 nhà máy nước trên địa bàn toàn tỉnh. Tuy nhiên, hầu hết, nguồn nước tại các nhà máy này cũng đang bị suy giảm nhanh chóng, điển hình như Nhà máy nước Tủa Chùa và Nhà máy nước huyện Điện Biên Đông. Dự báo, nếu nắng nóng kéo dài, đầu nguồn không có mưa thì nguy cơ thiếu nước sinh hoạt trong những ngày tới là dễ xảy ra.

Nguồn nước đã được bổ sung về nhà máy nước huyện Mường Chà.

Nếu như tình trạng khan hiếm nước ở khu vực có các nhà máy nước đang diễn ra hàng ngày, thì tại các xã vùng cao trên địa bàn tỉnh, vấn đề này còn đáng lo ngại bội phần. Ông Lường Tuấn Anh, Chủ tịch UBND huyện Tủa Chùa chia sẻ: Từ nhiều năm nay, người dân trên địa bàn huyện Tủa Chùa đã phải đối mặt với tình trạng thiếu nước sinh hoạt, nhất là khu vực các xã: Huổi Só, Lao Xả Phình, Trung Thu, Tả Sìn Thàng, Tủa Thàng, Tả Phìn… Qua thống kê, toàn huyện hiện có khoảng 17.000 người dân thiếu nước sinh hoạt.

Theo ông Lường Tuấn Anh, để khắc phục tình trạng trên, cấp ủy, chính quyền địa phương cũng đã phối hợp với cơ quan chức năng khảo sát, đầu tư một số công trình nước sinh hoạt. Tuy nhiên, nhu cầu sử dụng nước của người dân là rất lớn, nên giải quyết được tình trạng này chưa thể trong một sớm một chiều. Giải pháp lâu dài, huyện đã đề nghị các bộ, ngành, tỉnh quan tâm xem xét ưu tiên đầu tư xây dựng 2 công trình hồ chứa nước trên địa bàn huyện, là hồ Nậm Seo và hồ Chiếu Tính (xã Sính Phình). Nếu được đầu tư, các hồ này sẽ tạo nguồn cấp nước sinh hoạt cho 25.000 người, đồng thời cấp nước tưới cho hàng trăm hecta đất lúa 2 vụ…

Có thể thấy, nắng nóng kéo dài như hiện nay, đang là mối đe dọa khiến nguồn tài nguyên nước bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Không những vậy, thông tin của Tổng cục Khí tượng thủy văn, từ đầu năm đến nay tổng lượng mưa trên toàn quốc đang ở mức thấp hơn so với trung bình. Dòng chảy trên các sông, suối và hồ chứa ở nhiều tỉnh thành phía Bắc, trong đó có tỉnh Điện Biên đang thiếu hụt từ 10 - 30% so với các năm. Đây là dấu hiệu cho thấy, khả năng nguy cơ thiếu hụt nguồn nước, nắng nóng và khô hạn có thể xuất hiện hơn nữa trong nhiều ngày tới. Vì thế, cơ quan chức đề nghị các địa phương và người dân có phương án sử dụng nước tiết kiệm, dự trữ nguồn nước phục vụ sinh hoạt hợp lý. Đồng thời sớm xây dựng phương án chống hạn, rà soát tận dụng triệt để các nguồn nước từ giếng khoan, giếng đào, bể chứa nước hiện có; có phương án điều tiết, vận chuyển nước, lắp đặt bồn chứa, hỗ trợ cấp nước… để người dân ổn định cuộc sống, yên tâm lao động, sản xuất.

Quang Long

Nguồn Điện Biên Phủ: http://baodienbienphu.com.vn/tin-tuc/kinh-te/206376/su-dung-tiet-kiem-de-bao-ve-tai-nguyen-nuoc-