Sư đoàn 4 tiếp lửa Deir Ezzor, SAA tuyên bố sốc

Quân đội chính phủ tin rằng họ sẽ giải phóng al-Omar trong tuần tới. Bởi lẽ, chính phủ đang dư thừa lực lượng và trang bị để tấn công IS.

Giải phóng al-Omar trong tuần tới

Ngày 19/10, một nguồn tin quân sự cho biết, 2 lữ đoàn lớn từ Sư đoàn 4 thiết giáp thuộc Quân đội Ả Rập Syria (SAA) đang được triển khai từ trung tâm Syria đến tỉnh Deir Ezzor.

Theo nguồn tin, các lữ đoàn 39 và 40 nhận được lệnh từ Bộ Tư lệnh tối cao Syria, di chuyển từ vùng nông thôn phía đông Hama đến Deir Ezzor, nơi họ sẽ chiến đấu để chống lại lực lượng khủng bố IS.

Trước đó, các lữ đoàn 39 và 40 đã dẫn đầu các hoạt động chống IS tại tỉnh Hama, miền Trung Syria. Trong suốt thời gian chiến đấu tại Hama, lực lượng này đã thể hiện khả năng chiến đấu hiệu quả của mình trước IS.

Với việc bổ sung các lữ đoàn 39 và 40 cho chiến trường Deir Ezzor, quân đội chính phủ tin rằng họ sẽ giải phóng al-Omar trong tuần tới. Bởi lẽ, lực lượng chính phủ đang dư thừa lực lượng và trang bị để tấn công IS.

Lữ đoàn 39 và 40 thuộc Sư đoàn 4 thiết giáp vượt sông Euphrates

Trong một diễn biến liên quan, Quân đội Ả rập Syria đã bắt đầu cuộc tấn công quy mô lớn ở vùng nông thôn phía tây của Deir Ezzor. SAA tập trung tấn công vào vị trí của IS tại khu vực phía tây trạm bơm chiến lược T-2.

Được dẫn đầu bởi Quân Đoàn 5, Quân Ả Rập Syria bắt đầu tấn công vào hệ thống phòng thủ của lực lượng khủng bố dọc theo tuyến đường Hamimah dẫn đến trạm T-2.

Quân đội Syria đã giải phóng khoảng 8km đường phía đông của khu vực Hamimah. Thành tựu này giúp quân đội Syria thu hẹp khoảng cách tới trạm T-2 còn 9km.

Giải phóng trạm T-2 là ưu tiên hàng đầu của Bộ Tư lệnh Tối cao của Quân đội Syria. Bởi lẽ, căn cứ này đang được IS sử dụng để tiến hành các cuộc tấn công nhằm vào quân đội Syria tại vùng nông thông phía đông Homs.

SAA tiến thẳng cao nguyên Golan

Ngày 18/10, các đơn vị vũ trang Syria, phối hợp với các đơn vị vũ trang địa phương NDF, tấn công chiến tuyến của nhóm chiến binh Ha'yat Tahrir al-Sham phía nam thị trấn chiến lược Beit Jinn.

Sau nhiều giờ tiến công, các lực lượng vũ trang Syria đã giành được được cao điểm Tal Bard'ayyah – vùng đất có địa thế cao nhất khu vực ngoại vi Beit Jinn.

Kiểm soát được cao điểm này, quân đội Syria có thể khống chế hỏa lực thị trấn Beit Jinn và chỉ còn cách thành phố vài km.

Quân đội Syria tiến đến cao nguyên Golan

Cuộc tiến công đã chạm vào lực lượng Hồi giáo cực đoan được Israel hậu thuẫn. Trong thời gian tới, không quân Israel sẽ tiến hành các cuộc không kích đánh vào chiến tuyến của quân đội Syria như vẫn thường tiến hành để yểm trợ cho lực lượng al-Qaeda Syria.

Truyền thông chính thức của Israel cho biết, một đơn vị pháo binh Syria đã tiến vào khu vực cao nguyên Golan, bị IS chiếm đóng. Đây là những cáo buộc thường xuyên được Tel Aviv sử dụng với chính quyền Syria.

Nhiều khả năng không quân Israel sẽ sử dụng cáo buộc này để tiến hành các cuộc không kích vào chiến tuyến quân đội Syria.

Trung Kiên

Nguồn Đất Việt: http://baodatviet.vn/the-gioi/tin-tuc-24h/su-doan-4-tiep-lua-deir-ezzor-saa-tuyen-bo-soc-3345395/