Su-24 Nga chặn đầu, khu trục hạm Mỹ đáp trả xứng đáng

Lần thứ 2 trong tuần, Su-27 của Nga đã áp sát máy bay do thám của Mỹ. Những hành động này trong quá khứ đã được đáp trả như thế nào?

Fox News dẫn nguồn tin từ Bộ quốc phòng Mỹ cho biết, lần thứ hai trong một tuần, máy bay chiến đấu Su-27 của không quân Nga đã có hành động nguy hiểm là bay gần sát với máy bay tuần tiễu chống ngầm P-8A Poseidon của Hải quân Mỹ trên Biển Đen.

Theo đó, một quan chức hải quân Mỹ cho biết, máy bay chiến đấu Su-27 của Nga và máy bay tuần tiễu hàng hải P-8A Poseidon của Mỹ đều đang bay trong không phận quốc tế ở vùng Biển Đen và máy bay Mỹ không hề xâm phạm đến không phận của Nga.

Các quan chức Lầu Năm Góc lưu ý, vụ việc xảy ra vào sáng ngày 12/5 cách bờ biển Crimea (mà Nga đã chiếm từ Ukraine vào năm 2014) khoảng 160km.

Chiếc máy bay Nga đã bay cách chiếc P-8A Poseidon của Mỹ chỉ 12 mét, trong khoảng thời gian gần một giờ đồng hồ.

Kênh truyền hình Mỹ nhấn mạnh rằng, chỉ một ngày trước vụ việc nguy hiểm này, Tổng thống Donald Trump đã tiếp Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Nga Sergei Lavrov và Đại sứ Nga tại Hoa Kỳ Sergei Kislyak tại Phòng Bầu dục Nhà Trắng. Đây là hành động sẽ phá hoại sự nỗ lực xích lại gần nhau giữa hai bên.

Tuy nhiên, Fox News không biết là máy bay chiến đấu của Nga ngày 12/5 có trang bị vũ khí hay không và liên quan đến cả hai vụ (vụ trước đó là vào ngày 9/5) có phải cùng một máy bay hay không.

Trong lần trước đó, bay cạnh chiếc máy bay Mỹ cũng là một tiêm kích đánh chặn Su-27. Trong vụ này, máy bay chiến đấu của Nga có trang bị 6 tên lửa không đối không tầm trung đã bay gần sát "một cách nguy hiểm" (khoảng cách chỉ 6m) với máy bay trinh sát của Mỹ.

Hải quân Mỹ cho biết, chiếc P-8A Poseidon tiến hành "công việc bình thường" trong không phận quốc tế. Do đó, các quan chức Lầu Năm Góc nhấn mạnh rằng, máy bay Nga mang vũ khí áp sát quá gần chiếc P-8A với tốc độ cao là vụ việc “mang tính khiêu khích”.

Còn Bộ Quốc phòng Nga lại thông báo rằng, máy bay Su-30 thuộc nhóm tuần tra của lực lượng phòng không quân khu phía Nam đã bay lên để đánh chặn mục tiêu trên không phận Biển Đen.

Máy bay Nga thường có hành động bay áp sát các máy bay và tàu chiến Mỹ trên Biển Đen (Ảnh minh họa)

Thư ký báo chí của Tổng thống Nga Vladimir Putin là ông Dmitry Peskov cho biết, Điện Kremlin không coi hành động của các quân nhân Nga trên chiếc máy bay Su-30 đánh chặn máy bay do thám P-8A của Mỹ trên Biển Đen là “hành động mạo hiểm không cần thiết”.

Ngoài hai sự cố trong Biển Đen, ngày 11/5, các máy bay Su-24 Nga cũng đã bay sát không phận của Hàn Quốc, chỉ cách biên đội tàu sân bay CVN-70 USS Carl Vinson của Hải quân Mỹ 70 dặm, buộc Seoul phải tung hai máy bay chiến đấu F-16 bay lên ngăn chặn.

Trong tuyên bố đáp trả lại vào ngày 12/5, Cố vấn an ninh quốc gia của Tổng thống Mỹ Donald Trump là Trung tướng Herbert McMaster nói với giới báo chí rằng, Hoa Kỳ sẽ tiếp tục có những hành động cứng rắn để chống lại “hành vi nguy hiểm của Nga”.

Sau sự kiện này, Mỹ đã tăng số lượng các nhiệm vụ trinh sát trong khu vực và gửi thêm các tàu chiến đến Biển Đen. Bằng cách này, Washington muốn chứng tỏ là họ sẽ không chùn tay trước “những hành động khiêu khích và dọa dẫm” của Nga.

Fox News nhấn mạnh rằng, vào hồi tháng 2, máy bay phản lực chiến đấu Su-24 của Nga cũng đã bay qua đầu các tàu khu trục của Hải quân Mỹ ở Biển Đen, cũng như hàng chục xe tăng và hàng trăm binh sĩ Mỹ, được triển khai tham gia cuộc tập trận chung ở Romania.

Tuy nhiên, sau khi bị máy bay Nga bay ngang qua đầu dọa nạt, chính tàu khu trục USS Porter (DDG-78) là một trong 2 tàu phóng tên lửa hành trình tấn công vào sân bay Shayrat ở tỉnh Homs của Syria rạng sáng ngày 8/4 vừa qua.

Đây chính là câu trả lời của Mỹ đối với Nga.

Nhật Nam

Nguồn Đất Việt: http://baodatviet.vn/the-gioi/tin-tuc-24h/su-24-nga-chan-dau-khu-truc-ham-my-dap-tra-xung-dang-3335430/