Startup Việt Nam lọt vào vòng chung kết cuộc thi Sáng kiến toàn cầu

Ban tổ chức Cuộc thi Sáng kiến toàn cầu (GIST Tech-I 2016) vừa công bố danh sách 15 Startup lọt vào vòng chung kết và được biết Việt Nam có một đại diện là sản phẩm Monkey Junior, ứng dụng dạy ngoại ngữ cho trẻ em.

GIST Tech-I là cuộc thi sáng kiến toàn cầu được khởi xướng bởi chính phủ Mỹ, năm nay được tổ chức dưới sự chủ trì của tổng thống Mỹ B.Obama cùng nhiều quan chức hàng đầu của các nước tại Silicon Valley nhằm chọn ra những công ty về công nghệ có giá trị cộng đồng cao. Cuộc thi thu hút rất nhiều các công ty công nghệ trên toàn thế giới tham dự với tổng cộng 1075 hồ sơ đến từ 104 quốc gia và vùng lãnh thổ. Hơn 140 nhà khoa học, chuyên gia kinh doanh trên khắp thế giới đã tham gia vào vòng duyệt xét hồ sơ của cuộc thi. Sau khi đưa ra đánh giá về từng ý tưởng hoặc tính khả thi của các startup, tiềm năng thị trường và ý nghĩa thực tế của sản phẩm, 102 sản phẩm đến từ 51 quốc gia đã lọt vào vòng bán kết cuộc thi. Từ ngày 1/4 đến ngày 1/5, ban tổ chức cuộc thi bắt tay vào một chiến dịch rất lớn để tiếp thị quảng cáo các dự án tham gia GIST Tech-I và khuyến khích người dân bỏ phiếu xét duyệt các sản phẩm tham gia cuộc thi. Các sản phẩm lọt vào vòng chung kết chính là những sản phẩm có số phiếu cao nhất và được công nhận từ các quan chức chính phủ và các nhà lãnh đạo doanh nghiệp, được xuất hiện trên truyền hình quốc gia và quốc tế, báo chí trong và ngoài nước. Tổng cộng có 30 sản phẩm lọt vào vòng chung kết bao gồm 15 ý tưởng và 15 startup. Các sản phẩm lọt vào vòng chung kết từ nay sẽ trải qua đào tạo dựa trên nền tảng web trước khi trực tiếp có mặt tại thung lũng Silicon để tham gia vào Hội nghị Thượng đỉnh Doanh nhân toàn cầu trong tháng Sáu.

Monkey Junior là startup duy nhất của Việt Nam lọt vào vòng chung kết cuộc thi Sáng kiến toàn cầu

Monkey Junior đã xuất sắc nằm trong số 15 startup cuối cùng và là đại diện duy nhất của Việt Nam được lựa chọn tham gia thi đấu trong vòng chung kết tại Silicon Valley. Điều ngạc nhiên và đáng tự hào của sản phẩm này đó là chương trình được phát triển bởi 1 công ty Việt Nam, dạy tiếng Anh nhưng lại chiếm được cảm tình của người dùng ở chính các nước nói tiếng Anh bản xứ.

Được chính thức từ tháng 11/2015, Monkey Junior là một trong những chương trình học đọc được yêu thích nhất trên App Store và Google Play, liên tục nằm trong top 100 chương trình giáo dục được tải nhiều nhất ở một loạt nước trong đó có Mỹ, Canada và Việt Nam với tổng cộng hơn nữa triệu lượt tải và hàng chục ngàn phản hồi tích cực từ người dung trên toàn thế giới. Công ty gần như chưa bỏ ra bất kỳ chi phí quảng cáo nào. Sản phẩm cũng từng lọt vào vòng chung kết cuộc thi Nhân tài Đất Việt 2015.

Chương trình học có thể áp dụng với các bé từ 4, 5 tháng tuổi cho đến các bé mẫu giáo và tiểu học. Anh Đào Xuân Hoàng, tác giả và cũng là thành viên chủ chốt phát triển sản phẩm Monkey Junior cho biết "Mục tiêu của Monkey Junior nhằm hướng đến người dùng toàn cầu nên các ngôn ngữ được dạy đều là các ngôn ngữ phổ biến trên thế giới. Hiện tại chương trình tiếng Anh Anh và Anh Mỹ đã được hoàn thiện và dự kiến trong tháng 5 này Monkey Junior sẽ cho ra mắt chương trình tiếng Việt, tiếng Pháp, tiếng Tây Ban Nha và tiếng Trung."

Hải An

Nguồn XHTT: http://xahoithongtin.com.vn/thi-truong/201605/startup-viet-nam-lot-vao-vong-chung-ket-cuoc-thi-sang-kien-toan-cau-530111/