Startup Đà Nẵng khởi nghiệp thành công với ứng dụng gọi xe ULA

Ứng dụng hỗ trợ gọi xe ULA được ra mắt từ ý tưởng khởi nghiệp cung cấp tìm kiếm các dịch vụ tiện ích như: địa điểm vui chơi, ăn uống, bệnh viện, nhà thuốc... chính thức ra mắt vào chiều 14/10 tại TP. Đà Nẵng.

Với tên gọi chính thức “Ứng dụng ULA” được tạo lập bởi các startup khởi nghiệp đến từ Công ty cổ phần giải pháp công nghệ Ulatech đã đánh dấu sự nỗ lực đóng góp của các doanh nghiệp khởi nghiệp vào cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”.

Đà Nẵng ra mắt ứng dụng gọi xe ULA thành công từ ý tưởng của các Startup.

Ý tưởng nhằm phát triển về các loại hình dịch vụ, du lịch bao gồm các phương tiện đi lại, địa điểm vui chơi giải trí, địa điểm ăn uống, bệnh viện, nhà thuốc... của ứng dụng ULA đã tích hợp đa lĩnh vực, đáp ứng mọi nhu cầu tìm kiếm thông tin cần thiết cho người dùng. Đây cũng có thể coi là ứng dụng cạnh tranh được với các ứng dụng tìm kiếm thông tin riêng lẻ khác. Ngoài ra, ứng dụng ULA còn giúp người dùng tiết kiệm được chi phí, thời gian di chuyển và giảm thiểu được tình trạng kẹt xe, ô nhiễm môi trường...

So với một số ứng dụng về công nghệ thông tin khác thì ULA hoàn toàn được phát triển bởi người Việt và đội ngũ startup sáng tạo khởi nghiệp của Đà Nẵng. Chính vì vậy, khi ứng dụng ULA ra đời sẽ giảm chi phí cho tài xế trên địa bàn thành phố khi sử dụng dịch vụ cùng loại mà chất lượng hoàn toàn được đảm bảo.

Riêng đối với người sử dụng, ứng dụng ULA miễn phí cho khách hàng tương thích được với các thiết bị di động thông minh sử dụng hệ điều hành iOS, Android có kết nối Internet thông qua 3G hoặc Wifi…

Với khách hàng sử dụng dịch vụ gọi xe của ULA sẽ đặt xe sẽ biết trước được quãng đường, hành trình và số tiền mình phải trả.

Như vậy, sự ra đời của thành công ứng dụng ULA sẽ là “bước ngoặc” cho startup trên bước đường khởi nghiệp trong lĩnh vực công nghệ tại Việt Nam nhằm tích cực đưa những sản phẩm công nghệ thông tin tiên tiến vận dụng thành công vào cuộc sống.

Hương Thu

Nguồn DĐDN: http://enternews.vn/starup-da-nang-khoi-nghiep-thanh-cong-voi-ung-dung-goi-xe-ula-118356.html