Start-up giao đồ ăn của Trung Quốc huy động được 4 tỉ đô la

Hôm 19-10, công ty khởi nghiệp (start-up) giao đồ ăn lớn nhất Trung Quốc Meituan-Dianping ra thông báo cho biết vừa huy động được bốn tỉ đô la Mỹ trong một vòng gọi vốn định giá công ty này lên đến 30 tỉ đô la Mỹ.

Các tài xế của Meituan-Dianping đang trên đường giao đồ ăn ở thành phố Thẩm Dương, tỉnh Liêu Ninh, Trung Quốc. Ảnh: AP

Mức định giá này đưa Meituan-Dianping vươn lên đứng ở vị trí thứ tư sau Uber, Didi Chuxing, Xiaomi trong danh sách các công ty khởi nghiệp giá trị lớn nhất thế giới.

Hãng tin Reuters cho biết khoản tiền đầu tư mới rót cho Meituan-Dianping đến từ một nhóm nhà đầu tư do Tập đoàn công nghệ Tencent dẫn đầu.

“Sau khi hoàn tất vòng gọi vốn lần này, Meituan-Dianping tiến vào giai đoạn phát triển hoàn toàn mới. Chúng tôi có sứ mệnh giúp mọi người ăn ngon hơn và sống tốt hơn”, Wang Xing, Giám đốc điều hành của Meituan-Dianping, nói.

Meituan-Dianping quản lý một nền tảng trực tuyến cung cấp nhiều dịch vụ như giao đồ ăn, giao hàng mua từ siêu thị, mua vé xem phim, đặt chỗ nhà hàng... Meituan-Dianping cho biết có 280 triệu người sử dụng các dịch vụ của công ty này. Đầu năm nay, Meituan-Dianping công bố ý định đầu tư vào các dịch vụ offline và trí tuệ nhân tạo. Meituan-Dianping đang có kế hoạch mở một chuỗi cửa hàng offline, khởi đầu là ở Bắc Kinh.

Chánh Tài

Nguồn Saigon Times: http://www.thesaigontimes.vn/165769/start-up-giao-do-an-cua-trung-quoc-huy-dong-duoc-4-ti-do-la.html