Southampton – Chelsea: The Blues 'đi dễ, khó về'

Cuộc gặp gỡ được chú ý tại vòng 10 Ngoại hạng Anh khi tuần trước, cả Southampton và Chelsea đều đã gieo sầu cho các đội bóng thành Manchester.

Cả Southampton và Chelsea đều đã gặp những đối thủ tới từ Manchester ở vòng trước. Trong khi Southampton cầm chân Man City khiến đội chủ sân Etihad có trận thứ 6 liên tiếp không thắng. Còn với Chelsea, họ đã "đè bẹp" Manchester United tới 4 bàn không gỡ.

Không còn là một đội hình bất ổn nữa, Chelsea của Conte càng chơi càng vào "phom" với sơ đồ 3-4-3. Với sự bố trí đội hình này, dường như bàn thắng có thể từ mọi vị trí trong đội hình của The Blues. Đội chủ sân Stamford Bridge đã có 3 chiến thắng liên tiếp, ghi được 9 bàn thắng và không để lọt lưới dù chỉ 1 lần, khác hẳn với thành tích 3 trận không thắng trước đó, với 7 bàn thua và vỏn vẹn 3 lần làm tung lưới đối phương.

Chelsea đã "làm gỏi" M.U tại vòng 9. Ảnh: Getty.

Tiền vệ Matic đã chia sẻ rằng thất bại trước Arsenal tới 3 bàn không gỡ như một cái tát thật đau giúp Chelsea tỉnh ngộ. Và cũng kể từ trận đấu đó, Chelsea chưa thua thêm bất cứ 1 bàn nào trong 3 trận. Họ có thừa sự tự tin để hướng tới chuyến làm khách trên sân của Southampton, dù đây đội bóng luôn gây ra nhiều khó khăn cho Chelsea trong 2 mùa giải gần đây.

“Southampton là thuốc thử liều cao, bài test rất khác biệt. Chúng tôi sẽ đối đầu với một đội bóng đang được định hình rất tốt. Một bài test thực sự cho tham vọng của chúng tôi”, HLV Conte thận trọng trước trận đấu.

Về phía Southampton, đoàn quân của Claude Puel phải chia sức ở cả hai mặt trận là Ngoại hạng Anh và Europa League, điều đó phần nào đã ảnh hưởng tới thể lực của đội bóng. Họ khởi đầu ở mức trung bình khi trải qua 4 trận mở màn không thắng (2 hòa, 2 thua). Tuy nhiên, đội chủ sân Saint Mary vẫn kịp tích lũy 13 điểm sau 9 vòng, sở hữu vị trí số 8 tương đối khả quan với bối cảnh khởi đầu chệch choạc.

Southampton đã thi đấu kiên cường trước Man City ở vòng trước. Ảnh: The Sun.

Khó khăn và áp lực sẽ dành cho ông Claude Puel và các học trò khi họ sẽ không thể có sự phục vụ của một loạt các trụ cột như Matt Targett, Shane Long, Jake Hesketh và Alex McCarthy. Những cái tên quan trọng khác là Cedric Soares, Ryan Bertran và Jay Rodriguez cũng đang chạy đua với thời gian để trở lại.

“Chúng tôi sẽ phải đối đầu với đội bóng mạnh và có năng lực cạnh tranh ngôi vô địch. Vì vậy đây sẽ là trận đấu rất khó khăn", HLV Claude Puel tỏ ra rất thận trọng khi nhân xét về đối thủ.

Trận đấu giữa Southampton và Chelsea sẽ được diễn ra vào 23h Chủ Nhật ngày 30.10.2016.

THỐNG KÊ

2 – Southampton chỉ có 2 thắng lợi trong 14 trận gần nhất đối đầu với Chelsea (Hòa 5, thua 7 trong 2 trận còn lại). Lần gần nhất họ đả bại The Blues vào tháng 10 năm ngoái, với tỷ số 3-1.

9 – Tính từ trận thua Chelsea 1-2 trên sân nhà vào tháng 2 ở mùa giải trước. Southapton đã bất bại 9 trận trên sân nhà (6 thắng, 3 hòa). Đây là thành tích tốt nhất của đội bóng áo sọc đỏ trắng kể từ tháng 3 năm 2005, khi đó thành tích chỉ bị chặn lại ở con số 12.

8 – Chelsea đã có nhiều hơn 8 điểm so với thành tích của chính họ trong 9 trận mở màn ở mùa giải trước

VIỆT HÙNG

Nguồn Lao Động: http://laodong.com.vn/the-thao/southampton-chelsea-the-blues-di-de-kho-ve-605823.bld