Sốt xuất huyết giảm nhiệt tại Hà Nội

Theo báo cáo của Sở Y tế Hà Nội, tính đến thời điểm này, toàn thành phố còn 384 ổ dịch sốt xuất huyết (SXH), trong khi có trên 4.000 ổ dịch đã được khống chế.

Sốt xuất huyết tại Hà Nội đang có xu hướng chững lại với số ca mắc mới giảm. Ảnh: DN

Theo đó, trong tuần vừa qua (từ 18/9 đến 24/9), trên địa bàn TP ghi nhận 1.604 trường hợp mắc sốt xuất huyết (SXH), giảm 352 trường hợp so với tuần từ ngày 11/9 đến 17/9 và giảm 1.965 trường hợp mắc so với tuần cao điểm nhất của dịch này vào giữa tháng 8.

Đáng chú ý, hầu hết các quận ở nội thành như Hà Đông, Đống Đa, Cầu Giấy, Hoàng Mai, Hoàn Kiếm, Ba Đình, Thanh Xuân... số mắc mới giảm hơn so với tuần trước đó. Chỉ còn một số huyện ở ngoại thành có số mắc tăng nhẹ là Đông Anh, Mỹ Đức, Gia Lâm, Phúc Thọ...

Ông Hoàng Đức Hạnh, Phó Giám đốc Sở Y tế Hà Nội cho biết, lũy tích số mắc SXH trên địa bàn Hà Nội từ đầu năm đến nay đã lên tới 30.344 trường hợp, 7 trường hợp tử vong. Hiện 95,7% số bệnh nhân đã khỏi, còn trên 1.200 bệnh nhân đang điều trị tại các bệnh viện.

Liên quan tới tình hình dịch theo ông Trần Đắc Phu, Cục trưởng Cục Y tế dự phòng, Bộ Y tế, qua theo dõi tình hình SXH tại một số tỉnh, thành phố cho thấy số ca mắc đã giảm và dịch đã bắt đầu có dấu hiệu chững lại. Tuy nhiên, ngành Y tế cũng như các bộ, ngành liên quan không được chủ quan với dịch bệnh, cần tiếp tục triển khai các biện pháp quyết liệt hơn nữa trong phòng, chống bệnh SXH.

Cũng trong tuần qua, toàn TP. Hà Nội ghi nhận 116 trường hợp mắc tay chân miệng, 8 trường hợp mắc sốt phát ban dạng sởi. Đặc biệt, ghi nhận 2 trường hợp mắc liên cầu khuẩn lợn tại xã Đồng Quang (huyện Quốc Oai) và phường Đại Kim (quận Hoàng Mai). Lũy tích từ đầu năm 2017 đến nay, tại Hà Nội có 14 trường hợp mắc liên cầu lợn, 3 trường hợp tử vong.

D.Ngân

Nguồn Hải Quan: http://www.baohaiquan.vn/pages/sot-xuat-huyet-giam-nhiet-tai-ha-noi.aspx