Sống thấp thỏm bên bờ sông sạt lở nghiêm trọng nhiều năm ở Hà Tĩnh

3 năm qua, bờ sông Ngàn Mọ (huyện Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh) bị sạt lở nghiêm trọng, lấn sâu vào vườn, nhà cửa khiến cuộc sống người dân địa phương bất an lo lắng.

Người dân mất ngủ vì bờ sông sạt lở. Video: Phạm Trường.

Sông Ngàn Mọ qua xã Cẩm Duệ (huyện Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh) dài hơn 6km, đi qua 9/12 thôn của xã này.

Nhiều năm qua, dọc bờ sông xảy ra tình trạng sạt lở bờ sông nghiêm trọng, lấn vào đất vườn khiến người dân lo lắng.

Ông Võ Tá Kỷ - Chủ tịch UBND xã Cẩm Duệ - cho biết, từ năm 2020 tình trạng sạt lở bờ sông Ngàn Mọ diễn ra nghiêm trọng và liên tục hơn.

"Việc sạt lở nghiêm trọng ảnh hưởng ít nhất 50 hộ dân, nhiều nhà sông ăn vào vườn, cạnh nhà. Trước mắt, địa phương chỉ gia cố tạm thời các vị trí sạt lở mạnh, còn về lâu dài cần dự án thoát lũ, bờ kè kiên cố”, ông Kỷ nói.

Bờ sông sạt lở vào tận nhà dân.

“Mấy đợt mưa lớn, bờ sông cứ sạt lở ầm ầm, cuốn hết cả cây cối, vào tận nhà. Cứ mùa mưa lũ, đêm đến không ai dám ngủ vì lo lắng. Mong sao có kè hoặc phương án chống sạt để bà con yên tâm sinh sống”, ông Cao Anh Tứ (67 tuổi, trú thôn Phương Trứ, Cẩm Duệ) cho hay.

Sạt lở bờ sông cũng “nuốt chửng” nhiều diện tích vườn, cách căn nhà của ông Cao Nam Tình (60 tuổi) chỉ vài mét. Để ngăn sạt lở, chính quyền cùng người dân đã dùng rọ thép, hàng chục khối đá để gia cố song đó chỉ là biện pháp tạm thời.

“Mưa lớn, nước sông dâng cao, cuốn chuồng gà và làm gãy cả bức tường. Mỗi ngày, tôi lại phải ra nhìn xem bờ sông có sạt thêm không để còn di dời tài sản”, ông Tình lo lắng.

Bờ sông sạt lở cuốn gãy bức tường.

Cọc tre, rọ thép, đá hộc được gia cố để chống sạt lở.

Lãnh đạo địa phương cho biết ngành chức năng của tỉnh Hà Tĩnh, UBND huyện Cẩm Xuyên từng nhiều lần về kiểm tra song hiện chưa có thêm dự án kè chống sạt lở, hệ thống tiêu thoát lũ nào trên sông Ngàn Mọ để bảo đảm an toàn lâu dài cho người dân.

Phạm Trường

Nguồn Tiền Phong: https://tienphong.vn/song-thap-thom-ben-bo-song-sat-lo-nghiem-trong-nhieu-nam-o-ha-tinh-post1580298.tpo