Sống khổ trong những ngôi nhà chờ sập ở Đà Nẵng

Hơn 10 năm nay nhiều hộ dân ở thôn Quan Nam 2 (xã Hòa Liên, huyện Hòa Vang, TP Đà Nẵng) sống khổ trong những ngôi nhà đã xuống cấp nghiêm trọng chờ đổ sập nhưng vẫn chưa được di dời do thiếu đất tái định cư.

Người dân thôn Quan Nam 2 mong chờ được di dời. (Video: Duy Quốc)

Nhiều năm nay, nhà cửa xuống cấp nghiêm trọng nhưng nhiều hộ dân tổ 4, thôn Quan Nam 2 không dám sửa sang, xây mới vì nằm trong vùng dự án. Họ phải sống trong những ngôi nhà chờ sập, có thể đổ bất cứ lúc nào.

Con đường dẫn vào thôn nước ngập, bùn lầy sau những trận mưa do chưa có hệ thống mương thoát nước.

Cuộc sống sinh hoạt hàng ngày của người dân gặp khó khăn trong ngôi nhà chật hẹp, xuống cấp.

Theo tìm hiểu, đầu năm 2010, UBND TP Đà Nẵng quyết định xây dựng khu TĐC Hòa Liên 3 và Hòa Liên 4 (huyện Hòa Vang) nhằm phục vụ cho công tác chỉnh trang đô thị và phát triển kinh tế của thành phố. Tuy nhiên, đến nay nhiều hộ dân thôn Quan Nam 2 thuộc diện di dời, giải tỏa vẫn chưa được bố trí cấp đất tái định cư nên đang "mặc kẹt", sống trong cảnh nơm nớp chờ sập.

Sống trong ngôi nhà chờ sập, xuống cấp hơn 10 năm nay, ông Lê Văn Nại (tổ 4, thôn Quan Nam 2) cho biết: Mỗi lần trời mưa là nhà dột, ướt hết, ông chỉ dám che chắn tạm bợ chứ không thể tu sửa nhiều vì không biết khi nào sẽ được di dời. Cuộc sống người dân ở đây khốn khổ trăm bề, giờ đi không được, ở cũng chẳng xong.

Sống trong những ngôi nhà xuống cấp nghiêm trọng, người dân mong được bố trí tái định cư sớm để di dời.

Lãnh đạo, UBND xã Hòa Liên cho biết, tại thôn Quan Nam 2 có nhiều hộ dân chưa di dời theo diện giải tỏa khu tái định cư Hòa Liên 4 do chưa thống nhất trong việc bố trí cấp đất, một phần cũng do thiếu đất thực tế nên vẫn chưa thể bàn giao và giải quyết cho người dân.

Ông Ngô Ngọc Châu, Phó Giám đốc Ban Quản lý giải phóng mặt bằng huyện Hòa Vang cho biết: Hiện quỹ đất bố trí tái định cư cho người dân trên địa bàn huyện còn thiếu 197 lô đất, trong khi đó nhiều hộ dân chưa di dời theo diện giải tỏa vì chưa thống nhất trong việc bố trí cấp đất. Ban GPMB sẽ rà soát những hộ đã nhận đất TĐC, hộ chưa nhận đất thực tế để cân đối xem xét bố trí đất cho các hộ dân sớm ổn định cuộc sống.

Duy Quốc

Nguồn Tiền Phong: https://tienphong.vn/song-kho-trong-nhung-ngoi-nha-cho-sap-o-da-nang-post1594667.tpo