Sơn Tây phát triển nhiều mô hình chăn nuôi hiệu quả

Phát huy lợi thế đất rộng, nhiều hộ nông dân trên địa bàn thị xã Sơn Tây đã đẩy mạnh phát triển mô hình trang trại chăn nuôi bò sữa, bò thịt, lợn, gà các loại. Từ đó, vừa góp phần tăng thu nhập cho gia đình, vừa tạo việc làm ổn định cho nhiều lao động trong độ tuổi ở địa phương.

Mô hình chăn nuôi gà thịt tại thôn Trại Láng, xã Cổ Đông (thị xã Sơn Tây).

Nhiều năm nay, người dân xã Kim Sơn (thị xã Sơn Tây) tập trung phát triển chăn nuôi bò sữa với tổng đàn gần 500 con. Điển hình là gia đình ông Đào Văn Tân ở thôn Kim Đái 2, chăn nuôi 35 bò sữa.

Ông Tân chia sẻ, hiện gia đình có 19 con bò sữa đang cho khai thác sữa với tổng trọng lượng gần 400kg sữa/ngày, trừ mọi chi phí, gia đình thu lãi hơn 80 triệu đồng/tháng. Hay như gia đình ông Cấn Văn Quang ở thôn Lòng Hồ, chăn nuôi 22 con bò sữa; bà Nguyễn Diệu Thủy ở thôn Kim Tân, chăn nuôi 30 con; chị Bùi Thị Thung ở thôn Lòng Hồ chăn nuôi 18 con…

Chủ tịch Hội Nông dân xã Kim Sơn Khuất Thanh Loan cho biết, hiện xã có 875 con trâu, bò; hơn 7.000 con lợn; 53.000 con gà sinh sản, gà thương phẩm. Mô hình chăn nuôi trâu, bò cho hiệu quả kinh tế rõ rệt, nhất là nuôi bò lấy sữa, thu lãi hàng trăm triệu đồng mỗi năm. Do đó, nhiều hộ hội viên trên địa bàn xã tập trung chuyển đổi sang mô hình chăn nuôi bò sữa, bò thịt, trâu bò sinh sản. Để hỗ trợ các hộ hội viên đẩy mạnh phát triển kinh tế, Hội đã lập dự án, tạo điều kiện giúp 300 hộ hội viên tiếp cận, vay 7,5 tỷ đồng từ các nguồn vốn: Quỹ Hỗ trợ nông dân, Ngân hàng Chính sách xã hội, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn để đầu tư trang trại, vật nuôi.

Tương tự, tại xã Cổ Đông, tổng đàn gia súc, gia cầm có 600 con trâu, bò; 11.210 con lợn; 230.607 con gà, vịt... Chủ tịch Hội Nông dân xã Cổ Đông Nguyễn Thị Ngọc Linh cho biết, toàn xã có 33 trang trại chăn nuôi lợn, gà, quy mô từ 3.000 đến 10.000 con và hàng trăm hộ gia đình chăn nuôi quy mô vừa và nhỏ. Việc phát triển kinh tế với mô hình chăn nuôi gia súc, gia cầm đã giúp mang lại hiệu quả kinh tế cao cho nhiều hộ dân. Điển hình như gia đình ông Hà Văn Chức, ông Lưu Xuân Liệu, đều ở thôn Trại Láng, chăn nuôi từ 5.000 đến 9.000 con gà trắng thương phẩm; ông Hà Văn Nhật ở thôn Thiên Lộc, bà Nguyễn Thị Hà ở thôn Đại Trung, chăn nuôi từ 3.000 đến 5.000 con lợn thương phẩm… cho doanh thu hàng trăm triệu đồng mỗi năm.

Theo Phó Chủ tịch Hội Nông dân thị xã Sơn Tây Phùng Thị Thanh Hải, tổng đàn gia súc, gia cầm trên địa bàn thị xã hiện có 6.444 con trâu, bò; 46.190 con lợn; 756.520 con gà, vịt. Nhiều hộ gia đình thực hiện mô hình trang trại chăn nuôi gia súc, gia cầm với số lượng từ vài nghìn đến hàng chục nghìn con, cho doanh thu mỗi năm từ vài trăm triệu đến hàng tỷ đồng/năm và giúp tạo việc làm ổn định cho nhiều lao động địa phương.

Chẳng hạn, trang trại chăn nuôi lợn, gà, vịt của gia đình ông Nguyễn Thế Kỷ (xã Cổ Đông) cho thu nhập hơn 2 tỷ đồng/năm; gia đình anh Nguyễn Hùng Cường ở thôn Xóm Chằm (xã Xuân Sơn) chăn nuôi gần 6.000 con gà mía, gà lai chọi, gà mông, 600 con lợn thịt và lợn sinh sản, lãi hơn 500 triệu đồng/năm; đồng thời, tạo việc làm thường xuyên cho 4 lao động với thu nhập từ 7 triệu đồng đến 8 triệu đồng/người/tháng và một số lao động thời vụ.

Hay như hộ gia đình chị Hà Thị Thu Huyền ở thôn Phụ Khang (xã Đường Lâm) chăn nuôi gà và có 3 máy ấp trứng, mỗi tháng ấp khoảng 5 vạn trứng gà, lợi nhuận từ 15 triệu đồng đến 20 triệu đồng/tháng; anh Lê Đức Trường ở thôn Tân An (xã Sơn Đông) chăn nuôi 3.000 con gà/lứa, mỗi năm 2 lứa, thu nhập 300 triệu đồng/năm…

Cùng với chú trọng phát triển chăn nuôi, các địa phương trên địa bàn thị xã Sơn Tây thường xuyên thực hiện công tác tiêu độc, khử trùng, phòng, chống dịch bệnh cho đàn gia súc, gia cầm trên địa bàn, Hội Nông dân thị xã Sơn Tây tích cực hỗ trợ các hội viên, nông dân áp dụng các tiến bộ khoa học, kỹ thuật trong chăn nuôi.

Từ đầu năm đến nay, Hội phối hợp với các đơn vị chức năng tổ chức nhiều đợt tuyên truyền, tập huấn, bồi dưỡng về thông tin kinh tế thị trường, kỹ năng phát triển mô hình kinh tế tập thể, áp dụng khoa học, kỹ thuật tiên tiến trong chăn nuôi cho gần 600 hội viên nông dân các xã. Hội Nông dân cơ sở cũng tích cực hỗ trợ các hội viên tiếp cận các nguồn vốn vay ưu đãi để đầu tư, phát triển trang trại, tăng đàn vật nuôi, góp phần tăng thu nhập, nâng cao chất lượng đời sống cho nông dân.

Nguồn Hà Nội Mới: https://hanoimoi.vn/son-tay-phat-trien-nhieu-mo-hinh-chan-nuoi-hieu-qua-637017.html