Sơn Phú vượt khó

Từ một địa phương có nhiều khó khăn, nhờ quyết tâm của cấp ủy, chính quyền và người dân, xã Sơn Phú (Định Hóa) đã hoàn thành mục tiêu xây dựng nông thôn mới (NTM), NTM kiểu mẫu; đời sống của người dân và diện mạo nông thôn nơi đây càng khởi sắc.

Xã Sơn Phú là địa phương đầu tiên của huyện Định Hóa triển khai xây dựng, mở rộng đường giao thông lên 9m.

Xã Sơn Phú là địa phương đầu tiên của huyện Định Hóa triển khai xây dựng, mở rộng đường giao thông lên 9m.

Khi Sơn Phú bắt đầu thực hiện xây dựng NTM năm 2011, tất cả các tiêu chí đều không đạt. Trong đó, tiêu chí giao thông, tỷ lệ hộ nghèo, thu nhập và nhà văn hóa xóm đạt điểm rất thấp. Ông Âu Văn Được, Chủ tịch UBND xã, chia sẻ: Sơn Phú khi đó chỉ có duy nhất tuyến ĐT.264 chạy qua địa bàn được thảm nhựa, còn lại là đường đất nhỏ hẹp. Với hạ tầng giao thông như vậy nên dịch vụ thương mại, tiêu thụ gỗ rừng trồng và các loại nông sản gặp nhiều khó khăn. Bên cạnh đó, người dân phát triển kinh tế dựa chủ yếu vào cây chè, nhưng phần lớn diện tích chè già cỗi, năng suất và chất lượng thấp. Vì vậy, tỷ lệ hộ nghèo chiếm tới hơn 40%, thu nhập bình quân 9 triệu đồng/người/năm.

Để hoàn thành mục tiêu về đích NTM vào năm 2020, xã thành lập Ban Chỉ đạo để tập trung triển khai và phân công nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên… Xã xác định tập trung phát triển hạ tầng, làm tiền đề thúc đẩy kinh tế - xã hội. Ban Chỉ đạo xây dựng NTM giao nhiệm vụ cụ thể cho người đứng đầu các đoàn thể của địa phương, như: Hội Liên hiệp Phụ nữ; Hội Người cao tuổi; Hội Cựu chiến binh; Đoàn Thanh niên để tuyên truyền cho người dân; cán bộ, đảng viên tiên phong hiến đất, đóng góp đối ứng.

Chính vì vậy, phong trào làm đường giao thông phát triển mạnh mẽ và thu được kết quả tích cực. Từ năm 2011 đến nay, người dân Sơn Phú đã đối ứng hàng tỷ đồng và hiến hơn 8.000m2 để làm hơn 20km đường giao thông , tất cả các tuyến đường xóm, ngõ đã được đổ bê tông.

Để giảm tỷ lệ hộ nghèo, xã Sơn Phú rà soát cụ thể từng hộ, lồng ghép các nguồn lực để hỗ trợ máy móc, trâu bò phù hợp với nhu cầu thực tế. Đặc biệt, địa phương lấy tiềm năng và lợi thế về cây chè để làm đòn bẩy phát triển kinh tế. Hiện, toàn xã có 260ha chè, đã xây dựng 4 sản phẩm OCOP chủ lực, gồm 3 sản phẩm chè và 1 sản phẩm cốm nếp.

Hợp tác xã chè Phú Hội lắp đặt giàn tưới thông minh để chủ động chăm sóc, nâng cao sản lượng, chất lượng chè.

Hợp tác xã chè Phú Hội lắp đặt giàn tưới thông minh để chủ động chăm sóc, nâng cao sản lượng, chất lượng chè.

Ông Đặng Ngọc Hà, Giám đốc HTX chè Phú Hội, chia sẻ: Hiện nay, HTX Phú Hội có 5 thành viên, phát triển chè hữu cơ với diện tích hơn 1,5ha. Từ giữa năm 2023, chúng tôi lắp đặt giàn tưới thông minh, có thể sử dụng điện thoại di động để điều khiển hệ thống tưới chè. Sau khi lắp giàn thông minh, việc chăm sóc, bón phân không còn phụ thuộc nhiều vào thời tiết nữa, cây chè cho thu hoạch 8 lứa/năm (tăng 2 lứa); giá trị của sản phẩm cũng tăng liên 1,5-2 lần so với trước đây.

Cùng với giao thông và tỷ lệ hộ nghèo, Sơn Phú cũng nỗ lực thực hiện các tiêu chí còn lại. Đến cuối năm 2020, xã đã hoàn thành 19/19 tiêu chí NTM; cuối năm 2023, xã được công nhận đạt NTM nâng cao. Từ đầu năm 2024, Sơn Phú tập trung thực hiện xây dựng NTM kiểu mẫu và là địa phương đầu tiên của huyện Định Hóa triển khai mở rộng đường liên xóm lên 9m (trong đó, mặt đường rộng 7m đổ bê tông, lề đường mỗi bên rộng 1m). Riêng năm nay, việc triển khai mở đường rộng đường 9m sẽ được thực hiện ở 4 xóm, gồm: Sơn Thắng, Sơn Vinh, Phú Hội và Văn Trường; xây dựng 2 xóm NTM thông minh là Sơn Thắng và Phú Hội.

Hiện tại, thu nhập bình quân của xã Sơn Phú đạt gần 56 triệu đồng/người/năm; diện mạo của vùng quê thuần nông đã đổi khác. Anh Lương Văn Bộ, Bí thư Đoàn xã Sơn Phú, cho biết: Sau khi các tuyến đường liên xóm được đổ bê tông, Đoàn Thanh niên xã đã vận động các nguồn tài trợ để lắp điện chiếu sáng cho 12/13 xóm, với tổng chiều dài khoảng 14km; tổ chức trồng hoa tại các tuyến đường ở khu vực trung tâm xóm. Tất cả các xóm đều được đầu tư xây dựng nhà văn hóa rộng dãi, khang trang; được trang bị 1 bộ máy tính và lắp đặt các dụng cụ thể dục để người dân sử dụng.

Nguồn Thái Nguyên: https://baothainguyen.vn/thoi-su-thai-nguyen/202405/son-phuvuot-kho-01f096f/