Sơn La hoàn thiện hồ sơ, danh sách 3.515 liệt sĩ qua các thời kỳ chiến tranh

Sáng 12-3, Bộ CHQS tỉnh Sơn La tổ chức Hội nghị tổng kết thực hiện Quyết định số 75/2013/QĐ-TTg ngày 6-12-2013 và Quyết định số 35/2017/QĐ-TTg ngày 25-7-2017 của Thủ tướng Chính phủ về công tác bảo đảm đối với tổ chức, cá nhân làm nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ.

Đại tá Hà Văn Dưng, Phó chính ủy Bộ CHQS tỉnh Sơn La, Phó trưởng ban Thường trực Ban chỉ đạo tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ (Đề án 515) tỉnh Sơn La chủ trì hội nghị.

Đại tá Hà Văn Dưng, Phó chính ủy Bộ CHQS tỉnh, Phó trưởng ban Thường trực Ban chỉ đạo tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tỉnh Sơn La phát biểu tại hội nghị.

Theo báo cáo của Ban chỉ đạo 515 tỉnh Sơn La, từ năm 2013 đến nay, Ban chỉ đạo 515 của tỉnh đã tham mưu kịp thời, hiệu quả cho Tỉnh ủy, UBND tỉnh ban hành kế hoạch tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ, xác định danh tính hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin đến năm 2030 và những năm tiếp theo.

Để thực hiện tốt việc tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ và xác định danh tính hài cốt còn thiếu thông tin, cấp ủy, lãnh đạo, chỉ huy các cấp đã quán triệt, triển khai tốt các văn bản, hướng dẫn của cấp trên, phối hợp chỉ đạo tốt công tác tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng, phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị, các cấp, các ngành, lực lượng vũ trang nhân dân để tuyên truyền, nhất là phát huy vai trò, trách nhiệm của các ngành, mọi người dân, Hội cựu chiến binh, Hội hỗ trợ gia đình liệt sĩ và thân nhân của các gia đình liệt sĩ trong cung cấp thông tin về liệt sĩ, mộ liệt sĩ.

Quang cảnh hội nghị.

Kết hợp chặt chẽ với các đơn vị bạn, các địa phương trong toàn quốc để kết nối, thu thập thông tin về liệt sĩ, mộ liệt sĩ. Phối hợp chặt chẽ với cơ quan, đơn vị trong toàn quân thu thập thông tin, nắm chắc địa bàn, khảo sát, khoanh vùng, lập bản sơ đồ, bản đồ khu vực cần tìm kiếm. Khai thác sử dụng hiệu quả phần mềm giải mã ký hiệu, phiên hiệu đơn vị tham gia các cuộc kháng chiến; kết quả đã cung cấp được 134 thông tin về liệt sĩ cho các đơn vị và thân nhân các gia đình liệt sĩ; thu thập được 17 thông tin nơi chôn cất ban đầu của liệt sĩ hy sinh trong các cuộc chiến tranh trên địa bàn, góp phần xác minh, kết luận và tổ chức tìm kiếm, cất bốc hài cốt liệt sĩ đạt hiệu quả.

Từ năm 2013 đến năm 2023, Bộ CHQS tỉnh Sơn La, Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo 515 tỉnh Sơn La đã tham mưu cho Ban Chỉ đạo ra Quyết định huy động 5.289 cán bộ, chiến sĩ tham gia tìm kiếm, cất bốc và an táng hài cốt liệt sĩ; vận động được 239 lượt nhân chứng tham gia dẫn đường, cung cấp thông tin về nơi hy sinh, an táng ban đầu của liệt sĩ trên địa bàn các huyện trong tỉnh, qua đó tìm kiếm được 39 mộ liệt sĩ đưa về an táng tại nghĩa trang liệt sĩ địa phương và bàn giao cho thân nhân liệt sĩ theo đúng quy định.

Đại biểu các cơ quan, đơn vị trong lực lượng vũ trang tỉnh Sơn La tham dự hội nghị.

Quá trình triển khai tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ, đơn vị tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong việc quản lý, rà soát hoàn thiện hồ sơ, danh sách liệt sĩ; xây dựng cơ sở dữ liệu về liệt sĩ, mộ liệt sĩ. Tiếp tục tra cứu, cung cấp thông tin mộ liệt sĩ đang an táng trong các nghĩa trang liệt sĩ; báo tin các trường hợp mộ liệt sĩ xác định được đầy đủ thông tin cho thân nhân và gia đình liệt sĩ, rà soát, hoàn thiện hồ sơ, danh sách 3.515 liệt sĩ hy sinh qua các thời kỳ chống Pháp, chống Mỹ, bảo vệ Tổ quốc.

Trong thời gian tới, Ban chỉ đạo 515 tỉnh Sơn La xác định tiếp tục tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo các cấp, các ngành trong tham mưu, đề xuất xây dựng kế hoạch tổ chức thực hiện; đẩy mạnh tuyên truyền nâng cao nhận thức của cấp ủy, chính quyền các cấp và mọi tầng lớp nhân dân trong việc tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ và xác định danh tính liệt sĩ còn thiếu thông tin trên địa bàn tỉnh Sơn La.

Tin, ảnh: HỒNG SÁNG

*Mời bạn đọc vào chuyên mục Bạn đọc xem các tin, bài liên quan.

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/ban-doc/tim-mo-liet-si/son-la-hoan-thien-ho-so-danh-sach-3-515-liet-si-qua-cac-thoi-ky-chien-tranh-768250