Sơn La: Hàng nghìn hecta cây ăn quả, hoa màu bị thiệt hại do mưa đá, gió lốc

Do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường yếu kết hợp với hội tụ gió trên cao đã gây ra mưa đá, gió lốc trên địa bàn 2 huyện Mộc Châu, Quỳnh Nhai (tỉnh Sơn La) làm thiệt hại hàng nghìn hecta cây cối, hoa màu, nhà ở và vật nuôi của người dân.

Mưa đá, gió lốc làm thiệt hại hàng nghìn hecta cây ăn quả tại tỉnh Sơn La (Ảnh CTV).

Nhiều diện tích mận tại huyện Mộc Châu bị mưa đá, gió lốc làm rụng quả non (Ảnh CTV).

Theo báo cáo nhanh của Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và Tiềm kiếm cứu nạn tỉnh Sơn La, trong 2 ngày từ chiều ngày 28/3 và sáng ngày 29/3 trên địa bàn huyện Mộc Châu, Quỳnh Nhai (Sơn La) đã xảy ra mưa đá, gió lốc gây thiệt hại về cây cối, hoa màu, nhà ở và gia súc của người dân.

Nhà dân bị tốc mái do mưa đá, gió lốc (Ảnh CTV).

Trong đó, có 11 nhà ở bị tốc mái hư hỏng; 1.190ha cây mận, hồng, cam bị ảnh hưởng tới quả non; hơn 10ha lúa bị thiệt hại; 20ha dâu tây và bắp cải bị dập nát; 6 con gia súc bị sét đánh chết…

Những viên đá xuất hiện dày đặc trên mặt đất (Ảnh CTV).

Ngay sau khi thiên tai xảy ra, Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn các huyện chỉ đạo các xã có thiệt hại rà soát, thống kê thiệt hại, huy động lực lượng giúp đỡ nhân dân khắc phục ổn định cuộc sống.

Ngọc Mai - Quốc Định

Nguồn Pháp Luật VN: https://baophapluat.vn/son-la-hang-nghin-hecta-cay-an-qua-hoa-mau-bi-thiet-hai-do-mua-da-gio-loc-post508039.html