Sơn Hòa nỗ lực phòng chống dịch, đảm bảo đời sống người dân

Một điểm phong tỏa tại khu phố Tịnh Sơn, thị trấn Củng Sơn, huyện Sơn Hòa. Ảnh: NGÔ XUÂN

Từ khi dịch bệnh COVID-19 bùng phát ở huyện Sơn Hòa đến nay, địa phương này đã huy động cả hệ thống chính trị từ huyện đến cơ sở cùng vào cuộc, khẩn trương truy vết các trường hợp có nguy cơ và triển khai dập dịch. Hiện việc đảm bảo các điều kiện sinh hoạt, sức khỏe và các nhu cầu thiết yếu của người dân ở các khu vực bị cách ly, phong tỏa đang là nỗi lo của huyện miền núi này.

Cả hệ thống cùng vào cuộc

Theo UBND huyện Sơn Hòa, hiện Trung tâm Y tế huyện có 1 xe cứu thương, 3 máy thở; đội ngũ y bác sĩ khá mỏng. Trong khi đó, dịch bệnh bùng phát nhanh, bất ngờ khiến việc xử lý bước đầu còn khó khăn. Tuy nhiên, ngay sau khi xác định ca nghi nhiễm đầu tiên, địa phương đã huy động toàn lực lượng nhanh chóng khoanh vùng, truy vết và xác định các trường hợp F1, F2 để cách ly.

Đến nay, huyện Sơn Hòa có 26 bệnh nhân được xác định dương tính với SARS-CoV-2; 223 trường hợp F1 và 1.039 trường hợp F2; lấy mẫu xét nghiệm 1.976 trường hợp. Qua công tác điều tra dịch tễ, địa phương xác định được các nguồn lây bệnh, đồng thời tổ chức phong tỏa các khu vực: khu phố Đông Hòa, Tịnh Sơn (thị trấn Củng Sơn), thôn Ngân Điền (xã Sơn Hà) và thôn Nguyên Trang (xã Sơn Nguyên) để ráo riết khoanh vùng, dập dịch. Địa phương cũng đưa vào sử dụng 3 khu cách ly tập trung, với 140 giường, hiện đang hoàn thiện 3 khu khác với 100 giường sẵn sàng đón người vào cách ly tập trung.

Huyện Sơn Hòa cũng phân công nhiệm vụ cho từng tổ phòng chống dịch cụ thể; đảm bảo việc cung ứng thuốc, vật tư, hóa chất… phục vụ công tác khám chữa bệnh cũng như phòng dịch; tăng cường tuyên truyền, nhắc nhở người dân thực hiện tốt các biện pháp phòng chống dịch bệnh, chủ động khai báo y tế… Lực lượng quân sự đã thực hiện phun hóa chất khử trùng trên diện rộng. Lực lượng y tế xã cũng tiến hành phun khử trùng tại các khu vực nhà có F0, F1, F2… Hiện địa phương đã được huyện Sông Hinh hỗ trợ 1 xe cứu thương và 2 cán bộ lấy mẫu xét nghiệm; với khả năng lấy 800 mẫu/ngày để ráo riết khoanh vùng, dập dịch.

Đảm bảo đời sống người dân

Ông Tô Phương Bắc, Chủ tịch UBND huyện Sơn Hòa, cho biết: Sơn Hòa là địa bàn miền núi khó khăn, nên địa phương rất quan tâm đến việc đảm bảo đời sống của người dân, nhất là bà con người đồng bào dân tộc thiểu số. Đặc biệt, hiện có 17 cháu nhỏ, trong độ tuổi từ 15 tháng tuổi đến 5 tuổi, đang được cách ly cùng với cha mẹ tại khu cách ly tập trung của huyện và 4 cháu khác theo ba mẹ cách ly tại Bệnh viện Dã chiến TX Đông Hòa. Do vậy, địa phương đặc biệt lưu tâm đến các điều kiện ăn ở, vệ sinh của người dân tại các khu cách ly tập trung để tránh lây nhiễm chéo; các điều kiện sinh hoạt, chăm sóc cho các cháu nhỏ cũng được quan tâm nhiều hơn.

Thêm vào đó, với quy định chung, người dân trong các khu cách ly tập trung sẽ đóng 80.000 đồng tiền ăn/ngày/người, khá cao đối với người dân miền núi khó khăn khiến nhiều người lo lắng, sợ cách ly. Do vậy, trước mắt, địa phương đã phân công lực lượng quân đội nấu cơm phục vụ 3 bữa/ngày miễn phí cho tất cả bà con. Tuy nhiên, trong tình hình số lượng F1 vẫn tiếp tục tăng thì sẽ phải tính lại các phương án khác để đảm bảo cân đối chi phí.

Huyện Sơn Hòa đã vận động các đơn vị, tổ chức, doanh nghiệp cùng chung tay hỗ trợ các trang thiết bị y tế cũng như nhu yếu phẩm chống dịch nhằm đảm bảo đời sống cho người dân trong khu cách ly tập trung cũng như các khu vực bị phong tỏa. Đến thời điểm hiện tại, địa phương đã tiếp nhận hơn 183,4 triệu đồng tiền mặt cùng nhiều hiện vật như gạo, mì tôm, khẩu trang, nước sát khuẩn… cho lực lượng chống dịch cũng như người dân trong khu cách ly, phong tỏa. Địa phương sẽ tính toán, phân phối hợp lý để đảm bảo không ai bị đói, không bị thiếu thực phẩm trong thời gian này.

Với quy định chung, người dân trong các khu cách ly tập trung sẽ đóng 80.000 đồng tiền ăn/ngày/người, khá cao đối với người dân miền núi khó khăn khiến nhiều người lo lắng, sợ cách ly. Do vậy, trước mắt, địa phương đã phân công lực lượng quân đội nấu cơm phục vụ 3 bữa/ngày miễn phí cho tất cả bà con. Tuy nhiên, trong tình hình số lượng F1 vẫn tiếp tục tăng thì sẽ phải tính lại các phương án khác để đảm bảo cân đối chi phí.

NGÔ XUÂN

Nguồn Phú Yên: http://www.baophuyen.com.vn/79/260540/son-hoa-no-luc-phong-chong-dich-dam-bao-doi-song-nguoi-dan.html