Sơn Hải xây dựng xã nông thôn mới nâng cao

Không dừng lại với thành tích xã nông thôn mới, xã Sơn Hải, huyện Kiên Lương (Kiên Giang) tiếp tục hoàn thiện các tiêu chí, quyết tâm đưa xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao vào năm 2023.

Sơn Hải là một trong những xã đảo thuộc huyện Kiên Lương, được thành lập năm 2000 theo Nghị quyết số 33/200/NĐ-CP, ngày 17-8-2000 của Chính phủ. Xã Sơn Hải có địa giới hành chính bao gồm toàn bộ quần đảo Bà Lụa, một quần đảo nằm trong vịnh Thái Lan, cách mũi Hòn Chông khoảng 6km về phía tây, với tổng số 42 đảo lớn nhỏ. Xã có diện tích tự nhiên 440,2ha, dân số 683 hộ với 2.634 nhân khẩu.

Xã đảo mới thành lập nên xuất phát điểm của Sơn Hải khi xây dựng nông thôn mới rất thấp, hầu hết hệ thống kết cấu hạ tầng đều chưa được đầu tư, kinh tế - xã hội còn gặp nhiều khó khăn.

Tuy nhiên, với quyết tâm của cấp ủy Đảng, chính quyền xã trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo với nhiều giải pháp đồng bộ, sáng tạo, linh hoạt, phát huy sức mạnh của toàn Đảng, toàn dân và sự vào cuộc của tổ chức chính trị, xã hội, nhất là sự đồng thuận, quyết tâm của nhân dân đã góp phần tạo nên thành công của chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn xã. Năm 2018, Sơn Hải được UBND tỉnh Kiên Giang công nhận xã nông thôn mới.

Diện mạo xã Sơn Hải, huyện Kiên Lương (Kiên Giang) khởi sắc.

Từ một xã đảo còn thiếu thốn trăm bề, nay xã Sơn Hải có sự đổi thay mạnh mẽ về diện mạo nông thôn, đời sống nhân dân ngày càng phát triển, cơ sở hạ tầng thiết yếu được nâng cấp, hệ thống chính trị tiếp tục được củng cố, kiện toàn, an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội ở địa bàn được bảo đảm. Thu nhập và điều kiện sống của nhân dân được cải thiện và nâng cao.

Năm 2023, cùng xã Bình An, xã Sơn Hải là xã thứ hai được UBND huyện Kiên Lương chọn xây dựng xã nông thôn mới nâng cao. Theo kết quả rà soát của Ban Quản lý xây dựng nông thôn mới xã Sơn Hải, đến nay, xã thực hiện đạt 14/19 tiêu chí xã nông thôn mới nâng cao.

Một số tiêu chí còn đạt thấp là tiêu chí số 6 về văn hóa, tiêu chí số 8 về thông tin và truyền thông, tiêu chí 13 về tổ chức sản xuất và phát triển kinh tế nông thôn, tiêu chí 14 về y tế, tiêu chí 17 về môi trường và tiêu chí 18 chất lượng môi trường sống.

Hiện nguồn lực đầu tư xây dựng nông thôn mới nâng cao của xã Sơn Hải còn hạn chế nên xã gặp nhiều khó khăn trong việc củng cố, nâng cao chất lượng các tiêu chí. Địa bàn xã chưa được đầu tư trạm cấp nước tập trung, chưa xây dựng được lò đốt rác nên gặp khó trong việc xử lý rác thải sinh hoạt, người dân chỉ thu gom, xử lý bằng cách chôn lấp…

Phó Chủ tịch UBND xã Sơn Hải Dương Văn Danh để hoàn thành mục tiêu phấn đấu đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao năm 2023, Ban Quản lý xây dựng nông thôn mới xã đang tập trung đẩy mạnh thực hiện các giải pháp trọng tâm như đẩy mạnh phát triển sản xuất, chuyển dịch cơ cấu kinh tế gắn với chuyển dịch cơ cấu lao động, nâng cao thu nhập cho người dân.

Kiến nghị tỉnh đầu tư xây dựng trạm cấp nước Hòn Heo, khu xử lý rác thải, nghĩa trang...; phấn đấu đến năm 2023 có 55% dân cư sử dụng nước sạch cấp tập trung; người dân sử dụng hình thức hỏa táng trên 10%; chất thải nhựa được thu gom, tái chế, xử lý trên 70%.

Xã Sơn Hải tập trung thực hiện tốt các chương trình mục tiêu quốc gia về y tế, nâng cao kiến thức của người dân về bảo vệ sức khỏe, vệ sinh an toàn thực phẩm; thực hiện tốt công tác bảo vệ môi trường, xây dựng cảnh quan sáng, xanh, sạch, đẹp.

Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức, phát huy vai trò chủ thể của người dân trong xây dựng nông thôn mới. Đa dạng hóa về hình thức, nội dung tuyên truyền, kịp thời biểu dương, khen thưởng và nhân rộng những tập thể, cá nhân điển hình tiêu biểu có cách làm hay về xây dựng nông thôn mới ở các địa phương.

Bài và ảnh: THÙY TRANG

Nguồn Kiên Giang: https://baokiengiang.vn/xay-dung-nong-thon-moi/son-hai-xay-dung-xa-nong-thon-moi-nang-cao-16585.html