Sơn Động: Tiêu hủy thực phẩm không rõ nguồn gốc

Chiều 16/10, UBND xã Vĩnh An (huyện Sơn Động) phối hợp với Công an huyện và Công an xã tổ chức tuyên truyền và tiêu hủy thực phẩm là bánh, đồ ăn vặt không rõ nguồn gốc, xuất xứ.

Lực lượng chức năng tiêu hủy các mặt hàng đồ ăn vặt không rõ nguồn gốc trước sự chứng kiến của học sinh.

Trước đó, ngày 27/9, Đoàn kiểm tra liên ngành về an toàn thực phẩm kiểm tra đột xuất 3 hộ kinh doanh ở gần cổng trường học phát hiện 935 chiếc bánh (chủ yếu là thạch, bánh tráng, ô mai, gà rim, gà cay, bim bim cay, bánh gấu, chân gà…) không rõ nguồn gốc, xuất xứ, một số sản phẩm hết hạn sử dụng.

Căn cứ Nghị định số 98/2020/NĐ-CP của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động thương mại, sản xuất, buôn bán hàng giả, hàng cấm và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, UBND xã Vĩnh An đã ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với 3 hộ kinh doanh với số tiền hơn 1,5 triệu đồng và buộc tiêu hủy số hàng hóa vi phạm.

Theo ông Lê Đình Phong, Hiệu trưởng Trường Tiểu học An Lập, đồ ăn vặt không rõ nguồn gốc, không nhãn mác trước cổng trường luôn là vấn đề nhức nhối, tiềm ẩn nguy cơ ngộ độc thực phẩm, ảnh hưởng đến sức khỏe của học sinh. Thời gian qua, nhà trường đã triển khai nhiều giải pháp tuyên truyền về an toàn vệ sinh thực phẩm, cảnh báo nguy hại của thực phẩm không rõ nguồn gốc đối với sức khỏe. Tuy vậy do giá bán rẻ, màu sắc bắt mắt nên nhiều học sinh vẫn mua sử dụng.

Việc chính quyền địa phương phối hợp với Công an huyện và xã Vĩnh An tổ chức buổi tuyên truyền, tiêu hủy các loại thực phẩm không rõ nguồn gốc, xuất xứ trước sự chứng kiến của học sinh, phụ huynh là biện pháp hữu hiệu giúp các em tránh xa đồ ăn không rõ nguồn gốc. Từ đó, nâng cao ý thức của phụ huynh không cho con mang tiền theo để mua đồ ăn vặt.

Tin, ảnh: Xuân Thỏa

Nguồn Bắc Giang: http://baobacgiang.com.vn/bg/kinh-te/413480/son-dong-tieu-huy-thuc-pham-khong-ro-nguon-goc.html