Sớm xử lý dứt điểm tình trạng đường ngập nước

Khu vực đường ĐT 601, thôn Quan Nam 3, xã Hòa Liên (huyện Hòa Vang) không có cống thoát nước, địa hình thấp nên xảy ra tình trạng nước ứ đọng, gây ô nhiễm môi trường, ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống người dân. Các hộ dân đề nghị chính quyền địa phương sớm kiểm tra, xử lý để bảo đảm môi trường trong sạch cho khu vực.

Tình trạng nước không thoát được trên tuyến đường ĐT 601, thôn Quan Nam 3, xã Hòa Liên. Ảnh: KHÁNH HUYỀN

Ông Nguyễn Văn An, tổ 5, bức xúc nói: “Tình trạng nước ứ đọng kéo dài gây nhiều trở ngại trong sinh hoạt hằng ngày, trời mưa thì ngập lụt cục bộ, trời nắng bốc mùi hôi thối, mất mỹ quan đô thị. Các hộ dân trong khu vực đề nghị UBND xã báo cáo với Ban Quản lý dự án các công trình giao thông Đà Nẵng để có hướng xử lý dứt điểm tình trạng này”.

Tương tự, anh Nguyễn Minh Khang, có nhà trên đường ĐT 601 cho biết, để tránh tình trạng ngập nước, người dân tổ 5 thường xuyên phải nạo vét bùn, đất để khơi thông dòng nước chảy, hạn chế mùi hôi. Các hộ dân bày tỏ mong muốn cơ quan chức năng quan tâm, xem xét sớm nâng nền đường và làm cống thoát nước để bảo đảm mỹ quan đô thị.

Đường ĐT 601 nằm ở khu vực có nhiều nhà dân sinh sống, gần trường học, thuộc tổ 5. Tại thời điểm phóng viên có mặt, trời không mưa nhưng nền đường vẫn có vũng nước lớn, bùn rêu, phát tán mùi hôi. Điều đáng nói, khu vực có địa hình thấp, gần cửa thu thoát nước. Trong khi đó, các hộ dân sống tại khu vực cao đổ nước ra đường khiến khu vực trở nên nhếch nhác, gây bức xúc cho các hộ dân xung quanh.

Ông Phan Văn Dũng, Trưởng thôn Quan Nam 3, khẳng định từ khi trải thảm nhựa đường ĐT 601, tình trạng nước ứ đọng diễn ra 6 tháng nay. Khu vực này có khoảng 30 hộ dân, người dân phản ánh lên kênh Tổng đài 1022 nhiều lần, tuy nhiên đến nay các cơ quan chức năng chưa giải quyết.

Chia sẻ về tình trạng khu vực ngập nước, ông Ngô Thành Tâm, Phó Chủ tịch UBND xã Hòa Liên thông tin, qua tiếp nhận thông tin phản ánh của các hộ dân, UBND xã tiến hành kiểm tra. Tại buổi kiểm tra, lãnh đạo xã xác định nguyên nhân nước ứ đọng trước Nhà máy nước Hòa Liên là do điểm nối từ tuyến đường ĐT 601 vào cổng Nhà máy nước Hòa Liên không đồng bộ, gây ứ đọng nước, không có lối thoát. Ông Tâm cho biết thêm, để bảo đảm vệ sinh môi trường, an ninh trật tự tại khu vực, UBND xã đã gửi báo cáo UBND huyện Hòa Vang chỉ đạo các ngành chức năng có liên quan kiểm tra, xử lý khắc phục, để tạo điều kiện cho nhân dân đi lại.

Bàn về giải pháp xử lý dứt điểm tình trạng này, lãnh đạo Ban Quản lý dự án các công trình giao thông Đà Nẵng cho biết, đơn vị đã kiểm tra thực tế và nắm rõ tình hình. Phạm vi này thuộc ranh giới dự án Nhà máy nước Hòa Liên, trước đây do vướng giải phóng mặt bằng nên chỉ thi công thoát nước một bên nên mới gây đọng nước vị trí này. Để tránh gây bức xúc cho người dân, thời gian đến, Ban Quản lý dự án các công trình giao thông Đà Nẵng sẽ phối hợp bên dự án Nhà máy nước Hòa Liên xử lý dứt điểm tình trạng nước ứ đọng tại tổ 5. Trong khi đó, ông Phan Duy Anh, Phó Chủ tịch UBND huyện Hòa Vang thông tin, UBND huyện đã nhận báo cáo của UBND xã Hòa Liên về xử lý tình trạng ngập nước tại tổ 5, thôn Quan Nam 3. Lãnh đạo huyện tiếp nhận thông tin phản ánh của phóng viên, để bảo đảm cho việc tiêu thoát nước, vệ sinh môi trường xanh, sạch, đẹp, UBND huyện sẽ chỉ đạo các đơn vị liên quan sớm tìm ra giải pháp xủ lý dứt điểm tình trạng này.

KHÁNH HUYỀN

Nguồn Đà Nẵng: http://www.baodanang.vn/channel/5428/202402/som-xu-ly-dut-diem-tinh-trang-duong-ngap-nuoc-3966669/