Sớm xây dựng cơ sở dữ liệu tích hợp về liệt sĩ, mộ liệt sĩ

Sáng 14-3, Ban Chỉ đạo 515 thành phố tổ chức Hội nghị tổng kết thực hiện Quyết định số 75/2013/QĐ-TTg ngày 6-12-2013 và Quyết định số 35/2017/QĐ-TTg ngày 25-7-2017 của Thủ tướng Chính phủ về chế độ, chính sách và công tác bảo đảm đối với tổ chức, cá nhân làm nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ.

Phó Chủ tịch UBND thành phố Trần Chí Cường phát biểu tại hội nghị. Ảnh: L.P

Phát biểu tại hội nghị, Phó Chủ tịch UBND thành phố Trần Chí Cường biểu dương, ghi nhận những nỗ lực, cố gắng của các đơn vị, địa phương trong việc thực hiện đầy đủ, chu đáo các chế độ, chính sách và công tác bảo đảm đối với tổ chức, cá nhân làm nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ thời gian qua; khẳng định đây là việc làm ý nghĩa, thể hiện sâu sắc đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”.

Phó Chủ tịch UBND thành phố Trần Chí Cường (thứ 3, trái qua) tặng bằng khen cho các tập thể có thành tích xuất sắc. Ảnh: L.P

Phó Chủ tịch UBND thành phố Trần Chí Cường đề nghị, thời gian đến, các đơn vị, địa phương tiếp tục quán triệt, triển khai nghiêm túc Đề án tìm kiếm, quy tập và Đề án xác định hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin; xây dựng cơ sở dữ liệu tích hợp về liệt sĩ, mộ liệt sĩ, bổ sung vào bản đồ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ; cung cấp thông tin về liệt sĩ, mộ liệt sĩ cho thân nhân và gia đình liệt sĩ.

Đồng thời đẩy mạnh tuyên truyền sâu rộng đến tận cơ sở về chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ; huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân tích cực tham gia cung cấp thông tin, phối hợp tìm kiếm, quy tập và xác định hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin.

Đại tá Đoàn Duy Tân, Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố (giữa) tặng bằng khen cho các cá nhân có thành tích xuất sắc. Ảnh: L.P

Theo báo cáo, 10 năm qua, Ban Chỉ đạo 515 thành phố được phân bổ gần 2,3 tỷ đồng, huy động hơn 1.000 ngày công để tổ chức 63 đợt khảo sát, tìm kiếm, quy tập được 112 hài cốt liệt sĩ; tiến hành truy điệu, an táng chu đáo, đúng quy định. Hằng năm, UBND thành phố phân bổ kinh phí nâng cấp mộ, 20 nghĩa trang liệt sĩ trên địa bàn thành phố.

Về giải quyết các chế độ, chính sách còn tồn đọng sau chiến tranh, Ban Chỉ đạo 515 thành phố đã chi trả chế độ cho 1.193 đối tượng dân công hỏa tuyến tham gia kháng chiến chống Pháp, Mỹ và làm nhiệm vụ quốc tế, tổng kinh phí hơn 2,46 tỷ đồng.

Đồng thời chi trả chế độ cho 131 đối tượng trực tiếp tham gia kháng chiến chống Mỹ nhưng chưa được hưởng chính sách, tổng kinh phí hơn 280 triệu đồng; chi trả chế độ cho 426 quân nhân tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu nước đã phục viên, xuất ngũ, tổng số tiền hơn 2,23 tỷ đồng; chi trả chế độ cho 5.886 đối tượng tham gia chiến tranh bảo vệ Tổ quốc và làm nhiệm vụ quốc tế sau ngày 30-4-1975 đã phục viên, xuất ngũ, tổng số tiền hơn 26,5 tỷ đồng; tổ chức thăm hỏi, tặng quà các đối tượng chính sách nhân dịp lễ, Tết, tổng kinh phí gần 14 tỷ đồng; phụng dưỡng chu đáo 84 Bà mẹ Việt Nam anh hùng…

Về thực hiện các chế độ về an sinh xã hội, Ban chỉ đạo cấp thẻ bảo hiểm y tế cho 5.781 quân nhân và 30.785.000 thân nhân của quân nhân đang phục vụ tại ngũ; trợ cấp khó khăn đột xuất cho 1.383 đối tượng, tổng kinh phí hơn 740 triệu đồng; chi trả chế độ bệnh hiểm nghèo gần 6,3 tỷ đồng cho các đối tượng đủ tiêu chuẩn.

Dịp này, Chủ tịch UBND thành phố tặng bằng khen cho 5 tập thể, 11 cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện các quyết định của Thủ tướng Chính phủ về chế độ, chính sách và công tác bảo đảm với tổ chức, cá nhân làm nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ giai đoạn 2014-2023.

LAM PHƯƠNG – THANH NGÂN

Nguồn Đà Nẵng: http://www.baodanang.vn/xa-hoi/202403/som-xay-dung-co-so-du-lieu-tich-hop-ve-liet-si-mo-liet-si-3967644/