Sớm khắc phục tình trạng sóng di động yếu ở Phú Lương

Những năm qua, hạ tầng viễn thông trên địa bàn huyện Phú Lương đã được quan tâm đầu tư nâng cấp. Tuy vậy, tại một số vùng đồi núi, địa hình bị chia cắt vẫn còn có nơi sóng di động yếu, ảnh hưởng không nhỏ đến đời sống sinh hoạt của người dân.

Nhiều người dân ở xóm Tân Bình 1, xã Vô Tranh (Phú Lương) phản ánh tình trạng có nhiều lúc bị mất sóng di động, hoặc sóng chập chờn, không ổn định.

Xóm Tân Bình 1, xã Vô Tranh (Phú Lương) có 127 hộ với gần 600 nhân khẩu, trong đó có trên 90% số hộ sử dụng mạng di động của Viettel Thái Nguyên. Xóm có nhiều đồi núi, địa hình không thuận lợi nên mặc dù trạm phát sóng di động (BTS) cách đó chưa đến 1km nhưng sóng di động vẫn kém.

Bà Hoàng Thị Kim Thoa, Trưởng xóm Tân Bình 1, phản ánh: Trước đây, tình trạng sóng di động kém ở cả 2 xóm Tân Bình 1 và Tân Bình 2. Đến năm 2021, Viettel Thái Nguyên đã bổ sung thêm 1 trạm BTS cách xóm chưa đến 1km, tuy nhiên đến nay tình trạng sóng yếu, chập chờn vẫn thường xuyên xảy ra. Cá biệt, tại nhà văn hóa xóm cũng thường xuyên xảy ra tình trạng sóng di động yếu.

Bà Đỗ Thị Thủy, một người dân trong xóm cho biết thêm: Tình trạng sóng yếu, mất sóng có thể xảy ra bất kể thời gian nào trong ngày. Nếu tôi để điện thoại di động trong nhà thì thường xuyên không bắt được sóng di động. Có nhiều cuộc gọi quan trọng từ người thân, bạn bè, thương lái mua nông sản nhưng tôi đều không nhận được do điện thoại không bắt được sóng.

Trước thực tế đó, tháng 1-2023, UBND xã Vô Tranh đã có văn bản gửi Ban Giám đốc Viettel Thái Nguyên về việc đề nghị đầu tư xây dựng trạm phát sóng tại khu vực các xóm Tân Bình 1, Tân Bình 2. Nội dung văn bản khẳng định, việc lắp đặt thêm trạm BTS là cần thiết để đảm bảo thông tin liên lạc được thông suốt, đáp ứng nhu cầu của người dân và chuyển đổi số của địa phương.

Sau khi nhận được kiến nghị của địa phương, tháng 10-2023, Viettel Thái Nguyên đã giao Viettel Phú Lương tiến hành tối ưu sóng di động tại khu vực các xóm: Tân Bình 1, Tân Bình 2, xã Vô Tranh và xóm Tân Thái, xã Tức Tranh, bằng cách lắp thêm thiết bị, tăng độ phủ tại trạm BTS xã Vô Tranh. Tuy vậy, từ đó đến nay, tình trạng sóng yếu, chập chờn, mất sóng vẫn chưa được khắc phục triệt để, bà con tiếp tục phản ánh, kiến nghị về vấn đề này tại nhiều cuộc tiếp xúc cử tri.

Tìm hiểu thêm chúng tôi được biết, những năm gần đây, trên địa bàn huyện Phú Lương, các đơn vị viễn thông đã lắp đặt bổ sung một số trạm BTS tại các xóm vùng sâu, vùng xa. Qua đó ngày càng đáp ứng tốt hơn nhu cầu của nhân dân, đặc biệt là tại những khu vực có tỷ lệ đồng bào dân tộc thiểu số chiếm đa số, như xóm Na Sàng, xã Phú Đô; xóm Ba Họ, xã Yên Ninh…

Tuy nhiên, trên địa bàn huyện vẫn còn một số điểm sóng di động yếu, chập chờn, có thời điểm không thể truy cập Internet 3G, nhất là tại những nơi có địa hình hiểm trở, nhiều đồi núi, cách xa trạm BTS, như xóm Thâm Trung, xã Ôn Lương; xóm Suối Hang, xóm Ba Luồng, xã Yên Ninh…

Trao đổi về vấn đề này, bà Phạm Thị Lan Anh, Trưởng phòng Văn hóa và Thông tin huyện, cho biết: Phú Lương là huyện miền núi, nhiều nơi có địa hình không thuận lợi trong truyền dẫn sóng di động. Tại một số xóm nằm xa trung tâm, do dân cư không tập trung nên các nhà mạng chưa đầu tư thêm trạm BTS. Trước phản ánh của người dân, chúng tôi sẽ tiến hành rà soát tất cả các điểm sóng yếu, sóng chập chờn trên địa bàn huyện, từ đó tham mưu với UBND huyện đề nghị các đơn vị viễn thông sớm có giải pháp khắc phục, đáp ứng nhu cầu của người dân...

Nguồn Thái Nguyên: https://baothainguyen.vn/thoi-su-thai-nguyen/202401/som-khac-phuc-tinh-trangsong-di-dong-yeuo-phu-luong-b9a1ca9/