Sớm đầu tư xây dựng cầu dân sinh tại huyện Sông Mã

Những năm qua, với phương châm Nhà nước và nhân dân cùng làm, huyện Sông Mã đã xây dựng nhiều cầu dân sinh phục vụ đi lại, vận chuyển hàng hóa của nhân dân. Tuy nhiên, hiện nay trên địa bàn huyện có 89 cầu dân sinh, nhưng chỉ có 22 cầu được xây dựng kiên cố, còn lại là cầu tạm cần tiếp tục được đầu tư, phục vụ phát triển cũng như bảo đảm an toàn đi lại của nhân dân.

Cầu dân sinh tại bản Huổi Mo, xã Chiềng Khương, huyện Sông Mã được các nhà hảo tâm hỗ trợ kinh phí xây dựng.

Cầu dân sinh tại bản Huổi Mo, xã Chiềng Khương, huyện Sông Mã được các nhà hảo tâm hỗ trợ kinh phí xây dựng.

Bà Cầm Thị Ngọc Yến, Phó Chủ tịch UBND huyện, cho biết: Để đảm bảo an toàn, hằng năm, huyện đã chỉ đạo các cơ quan chuyên môn phối hợp với các xã rà soát, đánh giá hiện trạng các cây cầu để có phương án khắc phục. Hướng dẫn bà con kiểm tra, sửa chữa kịp thời những hư hỏng, giảm thiểu thấp nhất rủi ro khi di chuyển qua cầu.

Xã Đứa Mòn có 10 cầu treo; trong đó có 2 cầu treo tại bản Trả Lảy và bản Hin Pẻn đã xuống cấp nghiêm trọng. Hầu hết, các cầu treo đã sử dụng nhiều năm, được thiết kế đổ trụ bê tông 2 đầu, kéo dây cáp, dây thép ngang đã han rỉ; phần mặt cầu làm bằng ván gỗ, khi di chuyển qua cầu rung lắc, nhất là vào mùa mưa lũ, mặt sàn trơn trượt không đảm bảo an toàn.

Ông Đèo Văn Thuận, Chủ tịch UBND xã Đứa Mòn, cho biết: Giải quyết tạm thời nhu cầu đi lại của bà con, hàng năm, xã đã hỗ trợ các bản từ 2-4 triệu đồng/cầu để tu sửa. Tuyên truyền bà con không đi lại nhiều vào mùa mưa lũ, không chở nông sản, vật liệu nặng hoặc nhiều người cùng lúc qua cầu. Năm 2022, xã được Bộ Giao thông - Vận tải hỗ trợ 200 triệu đồng xây dựng cầu treo tại bản Tỉa. Còn các cây cầu khác, tại các cuộc tiếp xúc cử tri, xã đã kiến nghị với HĐND huyện, tỉnh, nhưng do xây dựng cần nguồn kinh phí lớn, nên chưa được đầu tư.

Từ năm 2021 đến nay, từ nguồn vốn các chương trình, dự án, huyện đã đầu tư xây dựng 7 cầu tràn đi vào nhiều bản, khu đông dân cư, với tổng kinh phí 36,3 tỷ đồng. Bên cạnh đó, huyện đã kêu gọi nguồn vốn xã hội hóa từ các cơ quan, đơn vị, nhà hảo tâm; vận động bà con góp công, vật liệu để xây dựng cầu dân sinh. Từ năm 2022 đến nay, đã có 2 cầu tại xã Chiềng Phung và xã Chiềng Khương được đầu tư từ nguồn kinh phí hỗ trợ của một số cơ quan, đơn vị, nhà hảo tâm trong và ngoài tỉnh, với tổng kinh phí 800 triệu đồng.

Khởi công xây dựng tháng 6/2022, cây cầu cứng tại bản Huổi Mo, xã Chiềng Khương vừa hoàn thành và đưa vào sử dụng. Cầu dài 14m, rộng 3,5m, trọng tải 3 tấn. Tổng kinh phí xây dựng 557 triệu đồng, trong đó Câu lạc bộ Mandala Phong Thủy (thành phố Hồ Chí Minh) hỗ trợ 507 triệu đồng, nhân dân bản Huổi Mo đóng góp 50 triệu đồng, vật liệu và công lao động. Anh Lò Văn Ngoan, Bí thư Chi bộ, Trưởng bản Huổi Mo, phấn khởi: Mùa nhãn năm nay, việc vận chuyển bằng xe máy từ bản ra quốc lộ không còn vất vả như trước nữa. Chúng tôi sẽ khai thác, sử dụng, bảo vệ công trình đúng quy định.

Có một cây cầu kiên cố đảm bảo đi lại an toàn, thuận tiện trong việc vận chuyển hàng hóa, nông sản là niềm mong mỏi của bà con nhiều bản trên địa bàn huyện Sông Mã. Cùng với sự nỗ lực của cấp ủy, chính quyền địa phương và nhân dân trong việc phát huy nguồn lực tại chỗ, kêu gọi nguồn vốn xã hội hóa để đầu tư xây dựng cầu dân sinh, rất mong các cấp, các ngành quan tâm bố trí nguồn kinh phí hỗ trợ huyện xây dựng cầu dân sinh, đáp ứng nhu cầu đi lại, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn huyện.

Bài, ảnh: Huyền Trăng

Nguồn Sơn La: https://baosonla.org.vn/xa-hoi/som-dau-tu-xay-dung-cau-dan-sinh-tai-huyen-song-ma-jghZDe3Vg.html