Sôi nổi thi đua '120 ngày cao điểm' kỷ niệm ngày sinh đồng chí Trần Phú

Các phong trào thi đua '120 ngày cao điểm' kỷ niệm 120 năm ngày sinh đồng chí Trần Phú - Tổng Bí thư đầu tiên của Đảng đang diễn ra khắp các địa phương trong toàn huyện Đức Thọ (Hà Tĩnh).

Nhân dân thôn Châu Linh, xã Tùng Ảnh ra quân vệ sinh môi trường tại bến Tam Soa

Tích cực ra quân xây dựng NTM nhằm góp phần duy trì, nâng cao các tiêu chí xã NTM, NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu là những công trình, phần việc được người dân các địa phương của huyện Đức Thọ tập trung triển khai thực hiện để kỷ niệm 120 năm ngày sinh đồng chí Trần Phú (1/5/1904 –1/5/2024).

Những ngày này, tại thôn Đông Đoài, xã Bùi La Nhân, cán bộ và Nhân dân trong thôn đang tích cực tham gia xây dựng công trình rải thảm nhựa tuyến đường trục thôn với chiều dài 907m. Mặc dù tuổi cao sức yếu, nhưng thấy khí thế ra quân sôi nổi của cán bộ và người dân, cụ Trần Thị Biển cũng hăng hái tham gia nhằm động viên tinh thần cho mọi người.

Cụ Biển phấn khởi chia sẻ: “Tôi năm nay đã 96 tuổi, rất phấn khởi khi thấy quê hương đang từng ngày đổi mới. Vì vậy, khi xã, thôn xóm có chủ trương vận động Nhân dân đóng góp kinh phí để rải nhựa tuyến đường này, tôi là người đầu tiên thực hiện, vận động con cháu trong gia đình ủng hộ".

Công trình thảm nhựa tuyến đường trục thôn có chiều dài hơn 907 m tại thôn Đông Đoài, xã Bùi La Nhân.

“Với phương châm “Nhà nước và nhân dân cùng làm”, trong đó Nhà nước hỗ trợ 80%, cấp ủy, ban công tác mặt trận thôn Đông Đoài đã tuyên truyền vận động các hộ gia đình đóng góp mỗi khẩu gần 400 ngàn đồng để rải thảm nhựa tuyến đường trục thôn. Tổng kinh phí theo dự toán là hơn 1,2 tỷ đồng. Đây cũng là công trình thiết thực ý nghĩa mà Nhân dân thôn Đông Đoài hưởng ứng cao điểm 120 ngày thi đua chào mừng kỷ niệm 120 năm ngày sinh đồng chí Trần Phú ”, ông Lê Hữu Thập - Bí thư Chi bộ Đông Đoài, xã Bùi La Nhân cho biết.

Tại xã Tùng Ảnh, quê hương của đồng chí Tổng Bí thư Trần Phú, khắp các khu dân cư đều đồng loạt ra quân hưởng ứng thi đua với các hoạt động như: chỉnh trang nhà văn hóa, trồng hàng rào xanh, tổng dọn vệ sinh các tuyến đường...

Hơn 80 hội viên các chi hội thôn Thạch Thành, xã Tùng Ảnh tham gia xây dựng mở rộng, chỉnh trang khuôn viên nhà văn hóa.

Đang cùng bà con xây dựng mở rộng tuyến đường, chỉnh trang nhà văn hóa, ông Dương Văn Bé (thôn Thạch Thành, xã Tùng Ảnh) chia sẻ: “Toàn huyện Đức Thọ và đặc biệt là xã Tùng Ảnh chúng tôi đang rất hân hoan chuẩn bị cho ngày hội lớn, đó là kỷ niệm 120 năm ngày sinh của đồng chí Trần Phú. Chúng tôi đều mong muốn góp sức xây dựng quê hương ngày càng đẹp hơn. Không chỉ tham gia các hoạt động chung, mỗi gia đình trong thôn cũng đều có ý thức tạo cảnh quan đẹp từ trong nhà ra ngoài ngõ và xây dựng nếp sống văn hóa, văn minh".

Sôi nổi ra quân xây dựng NTM gắn với thi đua kỷ niệm 120 năm ngày sinh đồng chí Trần Phú, người dân thôn Trung Đông, xã Lâm Trung Thủy đã làm mới gần 1 km đường bê tông.

Bên cạnh đó, nhiều địa phương trên địa bàn huyện Đức Thọ cũng đã chỉ đạo xây dựng kế hoach, ra quân xây dựng NTM nhằm duy trì, nâng cao các tiêu chí gắn với thi đua “120 ngày cao điểm” bằng các công trình phần việc cụ thể, thiết thực. Ông Đinh Văn Nam, Bí thư Đảng ủy xã Lâm Trung Thủy cho biết: “Dù xã đã đạt chuẩn NTM kiểu mẫu nhưng với phương châm “NTM không có điểm kết thúc”, cấp ủy, chính quyền xã tiếp tục đẩy mạnh các phong trào thi đua nhằm duy trì, nâng cao các tiêu chí NTM, gắn với thi đua 120 ngày cao điểm kỷ niệm 120 năm ngày sinh Tổng Bí thư Trần Phú. Chỉ đạo các thôn xây dựng kế hoạch, công trình phần việc cụ thể, thiết thực, đồng loạt ra quân thực hiện. Trong đó tập trung vào các nhiệm vụ chính như: làm đường GTNT, công trình phúc lợi, cơ sở vật chất trường học... Điều đáng ghi nhận là bà con đều thể hiện tinh thần đoàn kết, đồng lòng cao”.

Bằng tất cả niềm tự hào, mỗi tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên, đoàn viên và Nhân dân trong toàn huyện Đức Thọ đã và đang hành động thiết thực, ý nghĩa tạo thành phong trào thi đua sôi nổi chào mừng kỷ niệm 120 năm ngày sinh Tổng Bí thư Trần Phú.

P.V

Nguồn Hà Tĩnh: https://baohatinh.vn/doan-the/soi-noi-thi-dua-120-ngay-cao-diem-ky-niem-ngay-sinh-dong-chi-tran-phu/259636.htm