Sôi nổi hội thi 'Văn hóa công sở' quận Tây Hồ năm 2023

Ngày 24/10, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận Tây Hồ tổ chức hội thi 'Văn hóa công sở' quận Tây Hồ năm 2023. Đây là hoạt động chào mừng thành công Đại hội Công đoàn thành phố Hà Nội lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2023 - 2028; chào mừng Kỷ niệm 28 năm Ngày thành lập quận Tây Hồ.

Dự hội thi có các đồng chí: Nguyễn Huy Khánh - Phó Chủ tịch LĐLĐ thành phố Hà Nội; Hà Đông - Trưởng ban Tuyên giáo LĐLĐ thành phố Hà Nội; Nguyễn Anh Tuấn - Phó Bí thư Thường trực Quận ủy Tây Hồ; Nguyễn Đình Khuyến - Phó Bí thư Quận ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận Tây Hồ; Đỗ Thị Hồng Lê - Quận ủy viên, Chủ tịch LĐLĐ quận Tây Hồ, cùng các đồng chí lãnh đạo các ban của quận Tây Hồ; đặc biệt là hơn 80 thí sinh đến từ 42 đơn vị tham gia tranh tài tại hội thi.

Mở đầu chương trình, đồng chí Đỗ Thị Hồng Lê - Quận ủy viên, Chủ tịch LĐLĐ quận Tây Hồ đã báo cáo nhanh kết quả Đại hội Công đoàn thành phố Hà Nội lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2023 - 2028.

Hội thi là dịp để đội ngũ đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động trên địa bàn quận giao lưu, học hỏi, chia sẻ kinh nghiệm, qua đó nâng cao nhận thức, trách nhiệm thực hiện 2 Bộ Quy tắc ứng xử của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội ban hành năm 2017.

Theo đó, Đại hội Công đoàn thành phố Hà Nội lần thứ XVII diễn ra trong 2 ngày 16 - 17/10/2023 tại Cung Văn hóa Lao động Hữu nghị Việt Xô với sự tham gia của 550 đại biểu đại diện cho ý chí, nguyện vọng và niềm tin của trên 664.000 đoàn viên Công đoàn Thủ đô. Sau 2 ngày làm việc với tinh thần trách nhiệm cao, khoa học, tích cực, khẩn trương, nghiêm túc, Đại hội đã hoàn thành các nội dung, chương trình đề ra và thành công tốt đẹp.

Đại hội đã sáng suốt lựa chọn bầu 58 đồng chí có phẩm chất đạo đức, năng lực, tâm huyết với giai cấp công nhân và tổ chức Công đoàn vào Ban Chấp hành LĐLĐ Thành phố khóa XVII. Tại Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành LĐLĐ Thành phố khóa XVII đã bầu 17 đồng chí vào Ban Thường vụ LĐLĐ thành phố Hà Nội khóa XVII. Đồng chí Phạm Quang Thanh - Ủy viên Ban Chấp hành Tổng LĐLĐ Việt Nam, Thành ủy viên, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch LĐLĐ thành phố Hà Nội khóa XVI tái cử chức danh Chủ tịch LĐLĐ Thành phố khóa XVII.

Chào mừng thành công của Đại hội Công đoàn Thành phố Hà Nội lần thứ XVII, LĐLĐ quận Tây Hồ tổ chức hội thi “Văn hóa công sở” quận Tây Hồ năm 2023. Đây cũng là một trong những hoạt động truyền thống của tổ chức Công đoàn quận Tây Hồ, được khởi nguồn từ năm 2015.

Phần thi trình diễn thời trang của các thí sinh.

Tiếp nối thành công các năm trước, năm 2023, hội thi thu hút sự tham gia của 82 thí sinh đến từ 42 đơn vị tham gia tranh tài tại vòng Sơ khảo.

Nhấn mạnh về ý nghĩa của hội thi, Chủ tịch LĐLĐ quận Tây Hồ Đỗ Thị Hồng Lê cho biết: “Hội thi là dịp để đội ngũ đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động trên địa bàn quận giao lưu, học hỏi, chia sẻ kinh nghiệm, qua đó nâng cao nhận thức, trách nhiệm thực hiện 2 Bộ Quy tắc ứng xử của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội ban hành năm 2017.

Hội thi sẽ là động lực của đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động cẩn trọng hơn trong giao tiếp, ứng xử, ý thức hơn trong từng cử chỉ hành vi, đặc biệt trách nhiệm hơn trong thực thi công vụ, từ đó góp phần nâng cao uy tín của tổ chức Công đoàn Thủ đô, chung tay xây dựng quận Tây Hồ ngày càng ổn định và phát triển, xây dựng và quảng bá hình ảnh, nét đẹp con người Tây Hồ, người Hà Nội ngàn năm văn hiến”.

Một số hình ảnh tại hội thi:

Các tiết mục thí sinh thể hiện ở phần thi năng khiếu là các ca khúc, múa thể hiện tình yêu quê hương, đất nước, nét đẹp truyền thống ngàn năm của dân tộc Việt Nam.

Tiết mục phần thi năng khiếu của Công đoàn Trường THCS Nhật Tân, hát song ca "Gửi về quan họ".

Tiết mục múa "Lời ru Âu Lạc" của Công đoàn Trường THCS Phú Thượng.

Tiết mục múa kết hợp với nhảy dân tộc "Noọng ơi" của Công đoàn cơ quan Dân, Đảng Quận ủy.

Tiểu phẩm "Tiểu học An Dương - Ngôi nhà hạnh phúc" của Công đoàn Trường Tiểu học An Dương truyền tải thông điệp văn hóa công sở tại trường học.

Thí sinh Công đoàn cơ quan phường Thụy Khuê thể hiện ca khúc "Tôi là người Việt Nam"

Đoàn viên, công nhân, viên chức lao động quận nhiệt tình cổ vũ cho đội thi, qua đó tạo không khí sôi nổi.

N.Hoa

Nguồn LĐTĐ: https://laodongthudo.vn/soi-noi-hoi-thi-van-hoa-cong-so-quan-tay-ho-nam-2023-161867.html