Sofia sau 3 năm làm việc với Châu Đăng Khoa

Sau MV 'Là do em xui thôi' phát hành cách đây 2 năm, Sofia chưa có thêm sản phẩm mới nào. Vừa qua, cô thừa nhận đang trục trặc với Châu Đăng Khoa.

Sofia mới đây chia sẻ việc cô và Châu Đăng Khoa trục trặc. Hai người gặp vướng mắc, cần đối chất trực tiếp nhưng 3 tháng qua, Sofia không gặp được Châu Đăng Khoa. "Hai năm qua, tôi không ra thêm sản phẩm cá nhân. Sự nghiệp âm nhạc của tôi đã gián đoạn, dần vào thế bế tắc vì chưa tìm được tiếng nói chung với anh Khoa. Ngay lúc này, tôi chỉ muốn gặp anh ấy để trực tiếp giải quyết, trước khi đôi bên cùng đến bước tiếp theo. Song, anh Khoa và phía công ty liên tục từ chối, làm khó", Sofia nói.

Sofia tên thật là Đan Trang, sinh năm 2000 và là con gái cố nghệ sĩ Kim Loan. Cuối 2018, Sofia trở thành quán quân cuộc thi Ca sĩ thần tượng. Đầu năm 2021, Sofia hợp tác với Châu Đăng Khoa đồng thời ra mắt MV Nhớ người hay nhớ. Đây là một ca khúc do Châu Đăng Khoa sáng tác với giai điệu dễ nghe nên được đông đảo khán giả yêu thích. Nhờ đó, Sofia nhanh chóng được công chúng biết tới. Thời điểm đó, khi được hỏi lý do hợp tác với Châu Đăng Khoa bất chấp anh có nhiều ồn ào, Sofia giải thích cô tin tưởng đàn anh.

“Tôi coi anh Khoa như gia đình nên luôn tin tưởng anh ấy. Anh Khoa rất khó tính trong âm nhạc nhưng bình thường dễ tính với tôi. Chỉ một câu hát anh ấy không ưng sẽ bắt tôi thu đi thu lại nhiều lần, thậm chí thu liên tiếp 2 ngày”, Sofia kể với Tri thức - Znews vào năm 2021. “Gia đình tôi biết rõ về anh Khoa, thậm chí biết anh ấy từ trước khi những ồn ào xảy ra nhưng mọi người không ý kiến gì cả, kể cả mẹ tôi. Có lẽ mẹ làm trong lĩnh vực nghệ thuật nên hiểu vấn đề và biết dư luận luôn có 2 chiều. Quan trọng cha mẹ luôn tin tưởng tôi nhất”, nữ ca sĩ nhấn mạnh.

Sau đó, Sofia tiếp tục phát triển sự nghiệp và tạo dấu ấn riêng với giọng hát nội lực, âm nhạc mang màu sắc R&B và phong cách âm nhạc Âu Mỹ mạnh mẽ, cá tính. Cuối năm 2021, Sofia được chú ý khi đảm nhận vai trò ca sĩ hỗ trợ ở Rạp Việt. Có giọng hát nội lực, cảm xúc, nữ ca sĩ sinh năm 2000 nhiều lần được huấn luyện viên khen ngợi.

Thời điểm đó, Sofia cũng kể việc cô và công ty gặp khó khăn vì vừa ra mắt thì dịch bệnh bùng nổ dẫn đến lịch diễn bị ảnh hưởng. Sofia nói với Znews: “Tôi và công ty đã gặp khá nhiều khó khăn. Đặc biệt anh Khoa là người vất vả nhất, thường phải làm việc tới sáng để gồng gánh cho cả công ty. Đó không phải chuyện dễ dàng. Về thiệt hại, chúng tôi không biết phải kể sao cho hết. Nhưng vì đây là tình hình chung nên chúng tôi học cách chấp nhận và tiếp tục cố gắng”.

Cách đây khoảng 2 năm, Sofia kết hợp Khói ra mắt MV Là do em xui thôi. MV hiện đạt 38 triệu lượt xem. Tuy nhiên, từ đó đến nay, nữ ca sĩ chưa có thêm bất cứ sản phẩm nào mới. Ngoài ra, Sofia gặp khó khăn vì thường bị miệt thị ngoại hình. Tháng 3/2023, khi biểu diễn tại Hà Nội, Sofia sốc khi bị khán giả trực tiếp chê bai. Sự việc khiến cô bật khóc và quyết định dừng phần trình diễn. Sau đó, cô xin lỗi khán giả vì không thể ngăn được cảm xúc và hoàn thành buổi biểu diễn. Theo Sofia, hành động của khán giả kể trên như giọt nước tràn ly khiến cô không thể giữ được bình tĩnh sau thời gian dài bị body shaming.

Minh Hạo

Ảnh: FBNV, Bá Ngọc

Nguồn Znews: https://znews.vn/sofia-sau-3-nam-lam-viec-voi-chau-dang-khoa-post1466812.html