''Sốc'' vì giá tiền làm huy chương Olympic

Chiếc huy chương đồng của VĐV Mỹ B. Hansen.

Chiếc huy chương đồng được làm từ 97% là đồng, 2,5% là kẽm và 0,5% là thiếc. Tờ Daily Mail (London) cho biết, giá làm chiếc HCĐ này chỉ có 3 bảng. Huy chương Olympic London 2012 chỉ nặng một pound (khoảng 0,453 kg) và đường kính là 3 inches (7,62 cm) do nghệ nhân David Watkins thiết kế.

Tất nhiên, giá HCV và HCB thì cao hơn. Một chiếc HCV giá 644 bảng, nhưng chỉ có 1% là vàng, còn lại là bạc và đồng. HCB được làm chủ yếu từ bạc và đồng, có giá bằng nửa HCV.

Nguồn Nhân Dân: http://www.nhandan.org.vn/cmlink/nhandandientu/thoisu/the-thao/tin-chung/s-c-vi-gia-ti-n-lam-huy-ch-ng-olympic-1.360437