Sốc vì bị đưa cảnh sinh nở lên truyền hình

GiadinhNet - Emma Bailey, 35 tuổi ở Southampton (Anh) vô cùng bất bình khi cảnh sinh nở của cô bị phát sóng trên kênh EastEnders.

Sau đó, những hình ảnh này lại xuất hiện trong một chương trình tranh luận về tình trạng mang thai và nạo phá thai ở trẻ vị thành niên với những lời bình luận gay gắt. Ghi hình vì mục đích nhân đạo Đoạn phim ghi lại hình ảnh Emma sinh cậu con trai Dominic được quay vào năm 2007 cho Tổ chức Sinh nở Quốc gia với tên gọi “Happy Birth Day” (Ngày sinh nở hạnh phúc). Lúc đó, cô hi vọng rằng những hình ảnh này sẽ giúp những bà mẹ tương lai có thêm kinh nghiệm và kiến thức về việc sinh nở. Đến cuối tháng 12 năm ngoái, đoạn băng mới được chiếu trên kênh EastEnders – một kênh thuộc hệ thống đài truyền hình BBC của Anh. Về nguyên tắc, Emma đã đồng ý giao những cảnh quay sinh nở của mình cho nhà sản xuất của EastEnders khi họ cho rằng đây là những hình ảnh “đầy tính giáo dục và sẽ không có bất cứ điều tiếng nào”. Emma rất tức giận với các nhà sản xuất của EastEnders. Trong những hình ảnh được phát trên kênh EastEnders, Emma có thể nghe thấy tiếng la hét: “Tôi không muốn chuyện này xảy ra thêm một lần nào nữa”. Sau đó là hình ảnh cô bế bé Dominic trong khi một y tá đang lau máu dính trên mặt cậu bé. Tưởng như sau đó, mọi chuyện sẽ trở lại bình thường, cuốn băng ghi hình sẽ được sử dụng theo đúng mục đích ban đầu mà Emma mong muốn. Tuy nhiên, vào hôm 11/3 vừa qua, hơn 8 triệu khán giả của kênh BBC đã bật tivi theo dõi một chương trình tranh luận về tình trạng mang thai và nạo phá thai của trẻ vị thành niên với những hình ảnh sinh nở của Emma được lồng vào trong đó. Trong chương trình này, một nhân vật có tên Ian Beale thuyết phục cô con gái có thai ở tuổi vị thành niên mang tên Lucy xem chiếc đĩa DVD ghi lại cảnh sinh nở của Emma để thuyết phục cô bé đi phá thai. Khi được phát sóng trên truyền hình, kênh BBC đã miêu tả những thước phim này như là việc làm lạnh lùng và vô tâm. Hẳn nhiên, tất cả những khán giả theo dõi chương trình hôm đó đều nhận thấy sự thay đổi của nhân vật Lucy sau khi xem những hình ảnh đó. Cô bé đã đồng ý đi phá thai. Gần 7 tháng sau, vào tối 1/10 vừa qua, một người bạn của Emma tình cờ xem chương trình được phát lại trên BBC và thông báo với cô việc này. Sau đó, Emma đã tìm xem lại chương trình tranh luận đó. Cô bực tức cho biết: “Kênh BBC đã bình luận những hình ảnh này như là một việc làm nhẫn tâm và không có tính người. Họ coi đó là một sự kiện kinh tởm nhưng đối với tôi, đó chỉ là cảnh tôi sinh con. Tôi chưa bao giờ và sẽ không bao giờ cho phép người ta ghi lại âm thanh lúc tôi sinh con. Đó là quyền riêng tư nhất của tôi”. Tranh cãi Sau khi đoạn hình ảnh được chiếu, Emma Bailey đã lên tiếng bày tỏ sự tức giận của mình bởi thiện ý ban đầu của cô đã bị dùng sai mục đích và danh dự của cô cũng phần nào bị ảnh hưởng. Tuy nhiên, người phát ngôn của BBC cho biết, họ sử dụng những hình ảnh đó chỉ với mục đích tốt và không hề có ý chỉ trích bất cứ điều gì về hành động của cô. Sau khi vụ việc này được đưa lên tờ Daily Mail của Anh, nhiều độc giả đã có những ý kiến khác nhau về việc làm của Emma. Một độc giả ở Melbourne, Australia cho rằng có mục đích ngầm đằng sau việc lên báo ầm ĩ của Emma. Người này cho biết, nếu Emma thấy phiền lòng về việc những hình ảnh sinh đẻ của mình bị đưa lên truyền hình, vậy tại sao cô lại hoàn toàn thoải mái trả lời phỏng vấn một tờ báo lớn như Daily Mail? Phải chăng mục đích của cô là tạo scandal nhằm kiếm tiền và sự nổi tiếng? Độc giả Dave Nicol ở Portsmouth, Anh nhận xét, đó hoàn toàn là một việc bình thường. Mục đích của Emma là làm từ thiện cho Tổ chức Sinh nở Quốc gia. Tổ chức này có thể “bán” đoạn phim cho bất cứ ai tò mò về nó và có thể họ đã kiếm được nhiều tiền khi trao nó cho kênh BBC. Đó cũng là một cách gây quỹ cho tổ chức này. Tuy nhiên, đa số mọi độc giả đều có ý kiến cho rằng việc ghi lại hình ảnh sinh nở vì mục đích giáo dục của Emma hoàn toàn không đáng bị chỉ trích. Tuy nhiên, nếu như cô cứ tiếp tục lên báo chí để khơi lại chuyện này và làm rùm beng mọi chuyện thì họ lại có thể nghĩ rằng cô không hoàn toàn “vô tư” và làm vì mục đích từ thiện như cô vẫn nói. Nguyệt Linh (Tổng hợp)

Nguồn GĐ&XH: http://giadinh.net.vn/20101004104859830p0c1006/soc-vi-bi-dua-canh-sinh-no-len-truyen-hinh.htm