Sóc Trăng đã 'Vượt cơn gió ngược, chuyển đổi trạng thái, xoay chuyển tình thế' thành công

Đồng chí Lâm Văn Mẫn - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Sóc Trăng phát biểu tại buổi gặp gỡ với doanh nghiệp. Ảnh: MỸ LINH

Phát biểu tại buổi ăn sáng, Bí thư Tỉnh ủy khẳng định, năm 2023 tỉnh Sóc Trăng đã “Vượt cơn gió ngược, chuyển đổi trạng thái, xoay chuyển tình thế” thành công, biến nguy thành cơ trong bối cảnh đầy khó khăn, thách thức. Đó là thành quả, sự nỗ lực, cộng đồng trách nhiệm của toàn Đảng bộ, chính quyền, nhân dân và cộng đồng doanh nghiệp trong tỉnh. Tốc độ tăng trưởng kinh tế của tỉnh đạt 5,38%, đứng thứ 7 trong khu vực đồng bằng sông Cửu Long và đứng thứ 39 trong cả nước. Lần đầu tiên trong 10 năm qua, tốc độ tăng trưởng kinh tế GRDP của tỉnh có sự tăng trưởng liên tục trong 4 quý. Giá trị xuất khẩu hàng hóa đạt 1,500 tỷ USD. Tình hình sản xuất nông nghiệp tiếp tục duy trì và ổn định, trong đó, sản lượng lúa, thủy sản vượt kế hoạch, tỷ lệ lúa đặc sản cao hơn cùng kỳ, thiệt hại nuôi tôm giảm. Công tác hỗ trợ các doanh nghiệp, thu hút đầu tư được triển khai tích cực… Đặc biệt, trong năm 2023, Sóc Trăng được Chính phủ phê duyệt Quy hoạch và tỉnh đã tổ chức công bố quy hoạch, cộng đồng doanh nghiệp nên nghiên cứu thật kỹ quy hoạch để xây dựng chiến lược, kế hoạch phát triển sản xuất, kinh doanh phù hợp với quy hoạch tỉnh. Bên cạnh đó, tỉnh phối hợp tổ chức lễ khởi công Dự án Đầu tư xây dựng công trình đường bộ cao tốc Châu Đốc - Cần Thơ - Sóc Trăng giai đoạn 1, cầu Đại Ngãi, tập trung quyết liệt cho công tác giải ngân vốn đầu tư công… Đây chính là tiền đề để Sóc Trăng bứt phá trong năm 2024 và những năm tiếp theo.

Tuy nhiên, theo Bí thư Tỉnh ủy, bên cạnh những doanh nghiệp tận dụng được thời cơ thì vẫn còn nhiều doanh nghiệp gặp khó khăn trong tiếp cận đất đai, hoạt động sản xuất, kinh doanh… Lãnh đạo tỉnh ghi nhận và sẽ đồng hành cùng doanh nghiệp tháo gỡ trên tinh thần nghĩa tình, thân thiện, đoàn kết, quyết tâm thực hiện thắng lợi các mục tiêu đề ra trong năm 2024.

Nhân dịp năm mới, Bí thư Tỉnh ủy chúc các doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh thành công rực rỡ.

Đại diện doanh nghiệp cho biết, năm 2023 doanh thu ngành tôm trong tỉnh suy giảm, nhưng nhờ chủ động trong điều chỉnh thị trường, hoạt động sản xuất doanh nghiệp cơ bản đảm bảo. Nếu trong thời gian tới, tình hình thế giới tiếp tục diễn biến phức tạp, lạm phát tăng cao… ngành tôm sẽ tiếp tục gặp khó khăn, nhất là truy xuất nguồn gốc, thiếu tôm nguyên liệu. Đối với ngành du lịch có sự phát triển rõ nét, tuy nhiên vẫn còn tình trạng chèo kéo khách, mất an ninh trật tự… cần khắc phục. Hợp tác xã cũng chia sẻ, trong năm qua hoạt động thuận lợi là nhờ nhận được sự quan tâm đầu tư hỗ trợ kịp thời của lãnh đạo tỉnh. Tuy nhiên vẫn còn nhiều khó khăn trong vận động góp vốn của thành viên, chưa tiếp cận được nguồn vốn lớn, chưa chủ động được nguồn nước trong sản xuất nên chưa quản lý được lịch thời vụ... dẫn đến hoạt động của hợp tác xã chưa đạt kết quả như kỳ vọng.

Chủ tịch UBND tỉnh Sóc Trăng Trần Văn Lâu mong muốn các doanh nghiệp phải đồng thuận, đồng lòng, cùng chính quyền trong gỡ nút thắt, biến nguy thành cơ để cùng thực hiện thắng lợi nhiệm vụ sản xuất, kinh doanh, thúc đẩy kinh tế - xã hội tỉnh ngày càng phát triển. Ảnh: MỸ LINH

Chủ tịch UBND tỉnh Sóc Trăng Trần Văn Lâu mong muốn các doanh nghiệp phải đồng thuận, đồng lòng, cùng chính quyền trong gỡ nút thắt, biến nguy thành cơ để cùng thực hiện thắng lợi nhiệm vụ sản xuất, kinh doanh, thúc đẩy kinh tế - xã hội tỉnh ngày càng phát triển. Ảnh: MỸ LINH

Đồng chí Trần Văn Lâu ghi nhận các ý kiến, đề xuất của cộng đồng doanh nghiệp. Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị Hiệp hội Doanh nghiệp cần phát huy tốt hơn nữa vai trò cầu nối giữa doanh nghiệp với chính quyền để cùng nhau đề ra phương thức, kế hoạch sản xuất năm 2024 hiệu quả hơn. Đồng thời là cầu nối giúp chính quyền giải quyết kịp thời khó khăn của doanh nghiệp. Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh, doanh nghiệp làm ăn hiệu quả mới giải quyết việc làm, thu nhập ổn định cho người dân. Tỉnh mong muốn doanh nghiệp luôn sản xuất, kinh doanh hiệu quả. Do vậy, khó khăn của doanh nghiệp chính là khó khăn chung của tỉnh và lãnh đạo tỉnh sẽ luôn lắng nghe, chia sẻ, giải quyết những vấn đề thuộc thẩm quyền của tỉnh, sở ngành, địa phương. Và để những vướng mắc được tháo gỡ nhanh nhất, hiệu quả nhất, các doanh nghiệp phải đồng thuận, đồng lòng, cùng chính quyền trong gỡ nút thắt, biến nguy thành cơ để cùng thực hiện thắng lợi nhiệm vụ sản xuất, kinh doanh, thúc đẩy kinh tế - xã hội tỉnh ngày càng phát triển.

MỸ LINH

Nguồn Sóc Trăng: https://www.baosoctrang.org.vn/thoi-su/soc-trang-da-vuot-con-gio-nguoc-chuyen-doi-trang-thai-xoay-chuyen-tinh-the-thanh-cong-69800.html