Sốc: Cả hai người phụ nữ của Prad Pitt là Angelina Jolie và Gwyneth Paltrow đều từng bị 'Ông trùm Hollywood' quấy rối tình dục

Harvey Weinstein đã lạm dụng quyền lực suốt 30 năm để quấy rối hàng loạt sao nữ, trong đó có cả bà mẹ 6 con Angelina Jolie cùng Gwyneth Paltrow.

Nhà sản xuất phim đại tài Harvey Weinstein đang là tâm điểm hứng chịu mọi "gạch đá" tại kinh đô giải trí Hollywood vì đã lạm dụng quyền lực để quấy rối tình dục nhiều sao nữ suốt gần 30 năm. Mới đây, hàng loạt nạn nhân trong đó có Gwyneth Paltrow và Angelina đã đồng loạt đứng ra tố cáo "Ông trùm Hollywood" về hành động bẩn thỉu ông đã gây ra.

Angelina Jolie và Paltrow chính la nạn nhân của vấn nạn quấy rối.

Angelina Jolie và Paltrow chính la nạn nhân của vấn nạn quấy rối.

Paltrow cho biết, cô chỉ mới 22 tuổi khi được Weinstein thuê đóng vai chính trong bộ phim chuyển thể từ tiểu thuyết Emma của Jane Austen. Theo nữ minh tinh Iron Man chia sẻ với tờ New York Times, trước khi họ bắt đầu quay phim, Weinstein đã mời Paltrow đến dự một cuộc họp trong phòng khách sạn của ông ta tại Beverly Hills.

Sau khi cuộc họp kết thúc, nhà sản xuất này đã đặt tay lên người nữ diễn viên và đề nghị cô vào phòng ngủ massage cho ông. Paltrow kể: "Lúc đó tôi chỉ là một đứa trẻ, tôi đã cảm thấy sợ đến rợn người".

Ngay khi đó, Paltrow lập tức từ chối lời đề nghị của Weinstein rồi bỏ đi. Cô kể lại cho Brad Pitt, bạn trai lúc bấy giờ và anh liền giận dữ đến đối chất với nhà sản xuất phim "yêu râu xanh" này.

Gwyneth Paltrow lúc đó đang là bạn gái của Brad Pitt.

Nguồn tin thân cận với Brad Pitt cũng xác nhận với trang CNN rằng, nam tài tử đã chất vấn Weinstein, họ đã có một cuộc trò chuyện rất nóng nảy. Theo Paltrow, Weinstein đã yêu cầu cô không được kể với ai về sự cố này. Nữ minh tinh chia sẻ: "Tôi tưởng ông ấy còn định sa thải tôi".

Không chỉ riêng Paltrow, Angelina Jolie cũng tiết lộ với tờ New York Times rằng, Weinstein đã có những hành động tiếp cận khiếm nhã với cô trong phòng khách sạn vào cuối thập niên 1990, nhưng bị cô thẳng thừng từ chối.

Angelina kể lại qua email gửi cho New York Times: "Tôi đã có một trải nghiệm tồi tệ với Harvey Weinstein, và kết quả là tôi không bao giờ hợp tác với ông ta nữa, đồng thời cảnh báo những người khác khi họ có ý định đó. Hành động này đối với phụ nữ là không chấp nhận được, ở bất cứ lĩnh vực hay đất nước nào".

Trong khi đó, phát ngôn viên của Weinstein thì phủ nhận những cáo buộc cưỡng hiếp và không đưa ra thêm bất kì bình luận nào.Vào năm 1999, Gwyneth Paltrow từng thắng một giải Oscar nhờ bộ phim Shakespeare In Love do Weinstein sản xuất.

Nữ diễn viên từng miêu tả Weinstein là người "vừa rộng lượng, hay giúp đỡ, bảo vệ người khác, lại vừa nghiêm khắc và hay bắt nạt". Giờ đây quan hệ cộng tác làm việc giữa Paltrow với Weinstein đã kết thúc, cô quyết định lên tiếng để ủng hộ những phụ nữ từng gặp tình cảnh giống mình.

"Chúng ta đang ở thời điểm mà phụ nữ cần gửi đi thông điệp rõ ràng rằng chuyện này đã chấm dứt. Cách đối xử với phụ nữ như thế này cần kết thúc ngay", Paltrow cho biết.

Daisy

Nguồn Thế Giới Trẻ: http://thegioitre.vn/showbiz/chuyen-cua-sao/soc-ca-hai-nguoi-phu-nu-cua-prad-pitt-la-angelina-jolie-va-gwyneth-paltrow-deu-tung-bi-ong-trum-hollywood-quay-roi-tinh-duc-34928.html