Sở Y tế gặp mặt kỷ niệm Ngày Thầy thuốc Việt Nam

Sáng 26/2, ngành Y tế đã tổ chức gặp mặt kỷ niệm 69 năm Ngày Thầy thuốc Việt Nam (27/2/1955-27/2/2024).

Chương trình văn nghệ tại buổi gặp mặt kỷ niệm.

Dự gặp mặt có các đồng chí: Tống Quang Thìn, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; Lê Hữu Quý, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy; các Thầy thuốc Nhân dân, Thầy thuốc Ưu tú; nguyên cán bộ, bác sỹ các đơn vị y tế và đại diện lãnh đạo các đơn vị y tế trên địa bàn tỉnh.

Tại buổi gặp mặt, lãnh đạo Sở Y tế đã ôn lại truyền thống 69 năm vẻ vang của ngành Y tế Việt Nam, báo cáo kết quả 1 năm ngành Y tế Ninh Bình thực hiện Thư của Bác Hồ gửi cán bộ ngành Y tế nhân Ngày Thầy thuốc Việt Nam 27/2/1955.

Các đại biểu dự buổi gặp mặt.

Phát huy truyền thống của ngành, đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động toàn ngành đã phát huy tinh thần đoàn kết, chủ động, linh hoạt để hoàn thành tốt nhiệm vụ bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân, góp phần ổn định xã hội, phục hồi và phát triển kinh tế.

Năm 2023, ngành Y tế hoàn thành tốt các nhiệm vụ chăm sóc, bảo vệ và nâng cao sức khỏe nhân dân, kiểm soát, khống chế thành công các bệnh truyền nhiễm; tiếp tục cải thiện và nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh, phát triển y tế cơ sở; một số chỉ tiêu đạt cao hơn hoặc tốt hơn so với bình quân chung của toàn quốc như: Số bác sỹ trên vạn dân đạt 12,75 (toàn quốc 12,5), số giường bệnh trên vạn dân đạt 42 (toàn quốc đạt 32), tuổi thọ trung bình đạt 74,3 (toàn quốc 73,7); một số chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh giao đã vượt kế hoạch đề ra như: Tỷ lệ suy dinh dưỡng trẻ em dưới 5 tuổi thể thấp còi đạt dưới 18,9% (chỉ tiêu giao dưới 19), số giường bệnh trên vạn dân đạt 42 (chỉ tiêu giao 41)…

Tại buổi gặp mặt, đại diện các thế hệ thầy thuốc ngành Y tế Ninh Bình đã phát biểu, trao đổi, bày tỏ vui mừng, phấn khởi khi được chứng kiến những kết quả toàn ngành đã đạt được trong công tác chăm sóc, bảo vệ và nâng cao sức khỏe nhân dân. Đồng thời, chia sẻ những kỷ niệm, kinh nghiệm trong những năm tháng công tác trong ngành Y tế, mong muốn các thế hệ cán bộ, y bác sĩ ngành Y tế Ninh Bình tiếp tục nỗ lực vượt khó vươn lên, không ngừng học tập, nỗ lực, sáng tạo, tiếp tục thực hiện tốt hơn nữa công tác chăm sóc, bảo vệ và nâng cao sức khỏe nhân dân, thực hiện tốt lời dạy của Bác Hồ "Lương y như từ mẫu".

Bùi Diệu-Minh Quang

Nguồn Ninh Bình: https://baoninhbinh.org.vn/so-y-te-gap-mat-ky-niem-ngay-thay-thuoc-viet-nam/d2024022612277818.htm