Sở Xây dựng, Sở Lao động-Thương binh và Xã hội kết nghĩa với làng Wâu

Chiều 17-3, Sở Xây dựng, Sở Lao động-Thương binh và Xã hội đã tổ chức Lễ kết nghĩa với làng Wâu (xã Chư Á, TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai).

Lãnh đạo Sở Xây dựng, Sở Lao động-Thương binh và Xã hội và đại diện làng Wâu ký kết giao ước kết nghĩa. Ảnh: Nhật Hào

Làng Wâu hiện có 275 hộ với 97% là hộ đồng bào dân tộc thiểu số. Trong những năm qua, với sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, người dân làng Wâu đã từng bước vượt khó vươn lên phát triển kinh tế, ổn định cuộc sống. Hiện làng chỉ còn 9 hộ nghèo và 11 hộ cận nghèo, nhiều hộ có thu nhập khá và giàu…

Tại buổi lễ, Sở Xây dựng và Sở Lao động-Thương binh và xã hội đã tặng làng Wâu dàn âm thanh phục vụ cho công tác tuyên truyền. Ảnh: Nhật Hào

Lễ kết nghĩa được tổ chức nhằm thực hiện Chỉ thị số 13-CT/TU ngày 5-12-2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường công tác kết nghĩa giữa các cơ quan, đơn vị với thôn, làng đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh; Hướng dẫn số 03-HD/BDVTU ngày 6-2-2024 của Ban Dân vận Tỉnh ủy về việc tổ chức, triển khai kết nghĩa giữa các cơ quan, đơn vị với thôn, làng đồng bào.

Đại diện lãnh đạo 2 Sở đã tặng 9 suất quà cho hộ nghèo làng Wâu. Ảnh: Nhật Hào

Theo đó, 2 đơn vị sẽ thường xuyên giữ mối liên hệ gắn bó mật thiết với làng Wâu; thường xuyên tuyên truyền, vận động người dân trong làng đoàn kết xây dựng nông thôn mới, thực hiện nếp sống văn minh, ngăn chặn, đẩy lùi các tập tục lạc hậu, đảm bảo an ninh-quốc phòng, tạo niềm tin của đồng bào dân tộc thiểu số đối với cấp ủy, chính quyền. Đồng thời, hỗ trợ làng củng cố hệ thống chính trị, có nhiều chương trình giúp đỡ người dân phát triển kinh tế, vươn lên thoát nghèo nhanh và bền vững.

Kết thúc Lễ ký kết, các đại biểu cùng cán bộ và Nhân dân làng Wâu tham gia phần hội. Ảnh: Nhật Hào

Tại buổi lễ, Sở Xây dựng và Sở Lao động-Thương binh-Xã hội đã tặng dàn âm thanh trị giá 10 triệu đồng cho hệ thống chính trị làng Wâu và tặng 9 suất quà cho người nghèo trên địa bàn.

Nguồn Gia Lai: https://baogialai.com.vn/so-xay-dung-so-lao-dong-thuong-binh-va-xa-hoi-ket-nghia-voi-lang-wau-post269818.html