Sở Tư pháp TP.HCM nhận bằng khen của Bộ trưởng Bộ Tư pháp

Bộ trưởng Bộ Tư pháp tặng bằng khen cho 17 tập thể và 57 cá nhân có thành tích xuất sắc trong 15 năm triển khai thi hành Luật Luật sư, trong đó có Sở Tư pháp TP.HCM.

Sáng 26-12, tại hội nghị tổng kết thi hành Luật Luật sư, Bộ Tư pháp đã trao tặng bằng khen của Bộ trưởng Bộ Tư pháp cho 17 tập thể và 57 cá nhân có thành tích xuất sắc trong 15 năm triển khai thi hành Luật Luật sư.

Danh sách 17 tập thể nhận bằng khen lần này có Cục Bổ trợ Tư pháp (Bộ Tư pháp); Khoa đào tạo luật sư (Học viện Tư pháp); Phòng bổ trợ tư pháp- Sở Tư pháp Hà Nội; các Sở Tư pháp: TP.HCM, Hải Phòng, Đồng Nai, An Giang; Liên đoàn luật sư Việt Nam và một số Ủy ban trực thuộc, Trung tâm bồi dưỡng nghiệp vụ luật sư, Câu lạc bộ Luật sư thương mại quốc tế thuộc Liên đoàn; Công ty luật TNHH quốc tế Việt Nam (VILAF); Công ty luật TNHH YKVN; Công ty luật TNHH Nishimura&Asahi Việt Nam; Chi nhánh Allens tại Việt Nam.

Giám đốc Sở Tư pháp Huỳnh Văn Hạnh đại diện Sở nhận bằng khen của Bộ trưởng Tư pháp. Ảnh: PHI HÙNG

Về phía cá nhân, đáng chú ý có Nguyên Thứ trưởng Bộ Tư pháp Nguyễn Đức Chính; Nguyên Cục trưởng Cục Bổ trợ tư pháp Đỗ Hoàng Yến; ĐBQH Trương Trọng Nghĩa, nguyên Phó Chủ tịch Liên đoàn Luật sư Việt Nam; Cục trưởng Cục Bổ trợ tư pháp Lê Xuân Hồng; Vụ trưởng vụ Cơ quan nội chính (Ban Nội chính Trung ương) Nguyễn Quốc Vinh; Phó Vụ trưởng Vụ Các ban, bộ, ngành, đoàn thể ở Trung ương (Ban Tổ chức Trung ương) Bùi Huy Thành; Phó Cục trưởng Cục Bổ trợ tư pháp Đặng Kim Hoa; Giám đốc Học viện Tư pháp Nguyễn Xuân Thu; Hiệu trưởng Trường ĐH Luật Hà Nội Đoàn Trung Kiên; Trưởng phòng Bổ trợ tư pháp- Sở Tư pháp TP.HCM Nguyễn Thành Băng…

Phó Chủ tịch Liên đoàn Luật sư Việt Nam Phan Trung Hoài (bên phải) nhận bằng khen từ Thứ trưởng Bộ Tư pháp Mai Lương Khôi. Ảnh: PHI HÙNG

Danh sách cũng có tên các lãnh đạo của Liên đoàn Luật sư Việt Nam, gồm: Chủ tịch Đỗ Ngọc Thịnh; các Phó Chủ tịch: Phan Trung Hoài, Đào Ngọc Chuyền, Nguyễn Hải Nam, Nguyễn Thị Quỳnh Anh, cùng một số Ủy viên Ban Thường vụ như luật sư Trần Anh Đức, Lê Hồng Nguyên,...; Chủ nhiệm Đoàn luật sư các tỉnh: Bắc Giang, Quảng Ninh, Vĩnh Phúc, Thanh Hóa, Thừa Thiên- Huế, Đắk Lắk, Đồng Nai, Cần Thơ, Hà Tĩnh...

Luật sư Nguyễn Bảo Trâm nhận bằng khen từ Thứ trưởng Bộ Tư pháp. Ảnh: PHI HÙNG

Trong số 31 luật sư cả nước được nhận bằng khen của Bộ trưởng Bộ Tư pháp, ba luật sư Phan Trung Hoài, Nguyễn Minh Tâm, Nguyễn Bảo Trâm (Đoàn Luật sư TP.HCM) từng có thời gian gắn bó, công tác tại báo Pháp luật TP.HCM.

ĐỨC MINH

Nguồn PLO: https://plo.vn/so-tu-phap-tphcm-nhan-bang-khen-cua-bo-truong-bo-tu-phap-post768690.html