Sợ tên lửa Triều Tiên, Nhật Bản tập sơ tán

Trước việc Triều Tiên thường xuyên thử nghiệm tên lửa đạn đạo, nhiều địa phương tại Nhật đã cho học sinh tập sơ tán khi tình huống khẩn cấp xảy ra.

Học sinh tại Abu diễn tập sơ tán tình huống tên lửa Triều Tiên tấn công Nhật

Tiếng còi báo động "bất chợt reo lên khi chúng tôi đang nhổ cỏ, khiến tôi rất sợ", Taison Ito, một học sinh lớp 10 nói với Reuters về những buổi tập sơ tán khi có tình huống khẩn cấp như tên lửa của Triều Tiên tại trường.

"Đây là điều chúng tôi thường xuyên thực hiện hàng ngày", Kanako Ono một học sinh khác cho biết. Nói thêm là những tin tức về Triều Tiên cũng như những đợt thử nghiệm tên lửa của nước này luôn có trên mặt báo và truyền hình.

Hôm 4.6, một cuộc tập sơ tán được tổ chức ở thị trấn Abu, quận Yamaguchi, khoảng 760 km về phía tây của thành phố Tokyo. Những cuộc thực tập sơ tán như vậy đang được tiến hành tại nhiều thị trấn trên khắp nước Nhật, dù mọi người hy vọng viễn cảnh này sẽ không xảy ra.

Triều Tiên trong những tháng gần đây đã liên tục thực hiện những vụ phóng tên lửa đạn đạo trong năm nay và nhiều tên lửa đã rơi vào vùng lãnh hải của Nhật Bản.

Tokyo đã nhiều lần lên án hành vi của nước láng giềng vi phạm các nghị quyết của LHQ cấm Triều Tiên phát triển tên lửa và vũ khí hạt nhân. Để gia tăng ý thức của công chúng về vấn đề này, hồi đầu năm 2017 Thủ tướng Shinzo Abe đã ra lệnh cho các địa phương tổ chức diễn tập sơ tán.

Các chuyên gia an ninh cho biết là việc thực hành sơ tán như vậy không có nghĩa là mọi người sẽ sống sót nếu có một cuộc tấn công bằng tên lửa đạn đạo. Nhưng với những tình huống được đưa ra trong buổi tập, người dân có thể học cách sống sót trong và sau một đợt tấn công thật.

"Khó nói rằng có bao nhiêu người được cứu và hành động này hiệu quả tới đâu, nhưng với việc có nhận thức và những phương pháp phòng tránh cơ bản thì tỷ lệ sống sót sẽ cao hơn", Phó Đô đốc Yoji Koda cho biết.

Để giúp người dân, chính phủ Nhật còn đưa lên trang web của mình danh sách những việc cần làm trong trường hợp có một tên lửa rơi trúng lãnh thổ Nhật. Trong những lời khuyên có đoạn "cần di tản đến nơi trú ẩn là các tòa nhà kiên cố gần nơi sống" và "đừng đứng gần cửa sổ hoặc tốt nhất thì đến một căn phòng không có cửa sổ".

Theo ước tính, chỉ mất 10 phút là tên lửa Triều Tiên sẽ tới Nhật Bản, nhưng sẽ phải mất vài phút để chính phủ Nhật có thể cảnh báo tới người dân, chính quyền địa phương về vụ phóng.

Tại Abu, nhà trường tuyên bố là họ chỉ cần 3 phút để sơ tán toàn bộ học sinh đến phòng tập thể dục. "Đây là cách tốt nhất để hiểu về sơ tán. Nhưng thực sự thì trông nó không thực tế lắm", cha mẹ của Ono cho biết.

Ái Vi (theo Reuters)

Nguồn Một Thế Giới: http://motthegioi.vn/the-gioi-c-79/so-ten-lua-trieu-tien-nhat-ban-tap-so-tan-64440.html