So sánh thực lực của U23 Việt Nam với các đối thủ tại Đông Nam Á

Lứa Công Phượng và các đồng đội nhận được rất nhiều kỳ vọng vào chuyện có thể vô địch SEA Games 29. Nhưng nhìn vào chuyển động của các đối thủ tại Đông Nam Á trong thời gian qua thì mục tiêu vàng SEA Games không dễ.

Kỳ vọng dành cho U23 Việt Nam với chỉ tiêu HCV SEA Games 29 chủ yếu đến từ lứa Công Phượng và các đồng đội, cùng độ tuổi dưới 22 mà AFF, trong đó có đại biểu người Việt Nam giữ cương vị quan trọng trong ban thi đấu, từng đấu tranh được cho các cầu thủ nam có mặt ở đại hội thể thao Đông Nam Á.

Nhiều người cho rằng ở độ tuổi đấy các nền bóng đá khác trong khu vực không có lứa cầu thủ tốt như lứa Công Phượng, Tuấn Anh, Xuân Trường của U23 Việt Nam. Bên cạnh đó, người ta cho rằng U22 vẫn là lứa tuổi trẻ, và Công Phượng thì thường đá hay ở các giải trẻ, trước các hàng thủ thiếu chiều sâu, thiếu kinh nghiệm và chưa thật khôn ngoan.

Tuy nhiên, nhìn vào tương quan lực lượng của các nền bóng đá trong khu vực, cũng ở lứa tuổi 22, nhiều đội bóng không hề yếu.

Các đội bóng trong khu vực Đông Nam Á không yếu hơn U23 Việt Nam của Tuấn Anh và các đồng đội (ảnh: Trọng Vũ).

Thái Lan vẫn là thế lực hàng đầu của bóng đá Đông Nam Á, kể cả ở lứa tuổi 22 dự SEA Games. Rất nhiều cầu thủ trong lứa tuổi này của bóng đá xứ Chùa Vàng được tập huấn tại CLB Leicester City (Anh) thời gian dài vừa qua, và họ sẽ trở về tham dự SEA Games vào tháng 8.

Khỏi cần bàn nhiều cũng thấy Thái Lan tiếp tục là ứng cử viên hàng đầu cho bộ HCV SEA Games lần thứ 29, dù có thể Thái Lan không sử dụng HLV của đội tuyển quốc gia, ông Milovan Rajevic cho đội tuyển U23.

Các đối thủ cạnh tranh đường vào chung kết với U23 Việt Nam như Indonesia, hay Myanmar cũng rất đáng gờm. Lứa U23 Myanmar dự SEA Games sắp tới đây sẽ là lứa U20 của họ từng dự VCK World Cup U20 năm 2015. Lứa đấy đã có thêm kinh nghiệm và đã thêm 2 tuổi, khôn hơn, già dặn hơn, và có thể chất lượng kỹ thuật cũng được đầu tư tốt hơn.

Cũng nói về chất lượng kỹ thuật, U23 Indonesia vẫn là đại diện của một trong những nền bóng đá có kỹ thuật tốt nhất Đông Nam Á. Chúng ta chưa thấy cụ thể các cầu thủ Indonesia trong lứa tuổi ra sao, nhưng có một điều được biết là U23 Indonesia trong thời gian qua được đầu tư khá tốt.

Thậm chí, Indonesia còn có trung phong xuất thân từ lò đào tạo của CLB Ajax (Hà Lan) là Walian Erza (người mang trong mình 2 dòng máu Indonesia và Hà Lan) rất đáng gờm.

Cũng còn nhớ 4 năm trước, U19 Indonesia từng thắng U19 Việt Nam của những Công Phượng và các đồng đội ở giải U19 Đông Nam Á, bằng một lối chơi quyết liệt, áp sát, đá rắn khi cần - lối đá mà những cầu thủ như Công Phượng, Tuấn Anh, Xuân Trường ngán nhất.

Rồi còn phải kể thêm chủ nhà Malaysia chắc chắn cũng không muốn trắng tay trên sân nhà. Đấy là bức tranh toàn cảnh về các đối thủ, trong khi đội tuyển U23 Việt Nam vẫn đang loay hoay với bài toán tìm người săn bàn và tìm đường vào khung thành đối phương.

Đội tuyển U23 Việt Nam hướng về SEA Games 29 vẫn trong tình trạng như người đi săn nhưng… thiếu “súng”!

Theo Kim Điền (Dân Trí)

Nguồn Dân Việt: http://danviet.vn/the-thao/so-sanh-thuc-luc-cua-u23-viet-nam-voi-cac-doi-thu-tai-dong-nam-a-780155.html