Số người thiệt mạng do động đất ở Nhật Bản tăng lên 78

Số người thiệt mạng do trận động đất kinh hoàng xảy ra vào ngày đầu tiên của Năm mới tại tỉnh Ishikawa, Nhật Bản tiếp tục tăng cao. Trong khi đó, công tác cứu hộ tại các khu vực bị ảnh hưởng bởi trận động đất tiếp tục gặp khó khăn do mưa lớn.

Theo chính quyền tỉnh Ishikawa và các phương tiện truyền thông tại Nhật Bản, tính đến trưa nay (theo giờ địa phương), đã có ít nhất 78 người được xác nhận đã thiệt mạng, hơn 300 người khác bị thương do trận động đất kinh hoàng xảy ra vào chiều 1/1 vừa qua.

Số người thiệt mạng do trận động đất kinh hoàng xảy ra vào ngày đầu tiên của Năm mới tại tỉnh Ishikawa, Nhật Bản tiếp tục tăng cao. Ảnh: AFP

Số người thiệt mạng do trận động đất kinh hoàng xảy ra vào ngày đầu tiên của Năm mới tại tỉnh Ishikawa, Nhật Bản tiếp tục tăng cao. Ảnh: AFP

Chính quyền tỉnh Ishikawa cũng xác nhận, hiện chưa thể đánh giá hết mức độ thiệt hại do trận động đất gây ra. Tuy nhiên, tính đến 8 giờ sáng nay, tỉnh này có ít nhất 250 ngôi nhà bị hư hại hoặc bị cháy, trong đó thiệt hại nặng nề nhất là tại Thành phố Wajima, Suzu, Nanao…, thuộc tỉnh Ishikawa.

Trong một diễn biến liên quan, Lực lượng bảo vệ bờ biển Nhật Bản hôm nay cho biết, lực lượng này đã nhận được thông tin cho rằng có một người nghi bị mất tích do sóng thần cuốn trôi tại khu vực gần cảng cá Ukai, phía tây Vịnh Iida, ở Thành phố Suzu. Hiện nay, các tàu tuần tra của Nhật Bản đang nỗ lực tìm kiếm đối với nạn nhân này.

Công tác cứu hộ, cứu nạn của Nhật Bản đối với các khu vực bị ảnh hưởng nặng nề do trận động đất đang gặp rất nhiều khó khăn trong bối cảnh nhiều khu vực ở Ishikawa vẫn bị cô lập do đường sá bị hư hại nghiêm trọng, hoạt động cứu trợ và vận chuyện hàng viện trợ gặp nhiều khó khăn do thời tiết lạnh giá và khắc nghiệt. Ngày 3/1, Chính phủ của Thủ tướng Kishida Fumio đã quyết định tăng gấp đôi số nhân lực từ Lực lượng Phòng vệ (SDF) được huy động tới vùng thảm họa, từ mức 1.000 người lên mức 2.000 người.

PV/VOV-Tokyo

Nguồn VOV: https://vov.vn/the-gioi/so-nguoi-thiet-mang-do-dong-dat-o-nhat-ban-tang-len-78-post1069634.vov