Sở nào đứng đầu, đơn vị nào 'đội sổ' trong cải cách hành chính tỉnh Nghệ An?

Bảng xếp hạng chỉ số cải cách hành chính tỉnh Nghệ An năm 2023 vừa được công bố trong đó không có nhiều bất ngờ ở các vị trí dẫn đầu cũng như các đơn vị 'đội sổ'.

Bảng xếp hạng kết quả Chỉ số cải cách hành chính năm 2023 được UBND tỉnh Nghệ An công bố hôm nay (26/3), tại phiên họp thường kỳ tháng 3, đã lộ diện danh tính các sở nằm đỉnh bảng, cũng như đơn vị tiếp tục giữ vị trí "đội sổ".

Đây là năm thứ 3 việc xếp hạng chỉ số cải cách hành chính được thực hiện đánh giá, xếp hạng tại Nghệ An, theo 3 nhóm: các đơn vị ngành dọc đóng trên địa bàn tỉnh; các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh; UBND 21 huyện, thành phố, thị xã.

Theo đó, kết quả xếp hạng đối với các cơ quan ngành dọc đóng trên địa bàn Nghệ An cho thấy, Bảo hiểm xã hội tỉnh đứng ở vị trí đầu tiên. Các vị trí tiếp theo lần lượt là Kho bạc Nhà nước tỉnh, Cục thuế tỉnh. Trong khi Cục Hải quan Nghệ An tiếp tục đứng ở vị trí cuối cùng.

Sở Tài chính Nghệ An giữ vị trí dẫn đầu khối sở, ban, ngành về chỉ số cải cách hành chính

Đối với khối sở, ban, ngành, Sở Tài Chính xếp hạng 1. Theo sau là Văn phòng UBND tỉnh, Sở Nội vụ, Sở Giáo dục và Đào tạo... Sở Xây dựng Nghệ An năm thứ 3 liên tiếp "đội sổ" bảng xếp hạng.

Tại khối địa phương, thành phố Vinh tiếp tục giữ vị trí dẫn đầu. Các huyện Diễn Châu, Nghi Lộc, thị xã Hoàng Mai, huyện Thanh Chương lần lượt bám đuổi phía sau. Ba địa phương Tương Dương, Kỳ Sơn, thị xã Cửa Lò sẽ phải nỗ lực nhiều hơn khi lần lượt giữ các vị trí cuối cùng bảng xếp hạng.

Đánh giá từ UBND tỉnh Nghệ An, thông qua kết quả xếp hạng, các sở, ngành, địa phương xác định rõ mặt mạnh, yếu trong thực hiện công tác cải cách hành chính, từ đó có giải pháp đột phá để nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác CCHC.

Giám đốc Sở Nội vụ Nghệ An, ông Nguyễn Viết Hưng thông tin, kết quả Chỉ số CCHC được chấm theo thang điểm 100. Trong số này, điểm do Hội đồng thẩm định của tỉnh trên cơ sở các sở, ngành, địa phương tự theo dõi, đánh giá, chấm điểm là 69,5/100 điểm; thông qua điều tra xã hội học là 30,5/100 điểm trên 6 lĩnh vực.

Trước đó, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An ngày 6/3/2023 có Quyết định số 1830-QĐ/TU thành lập Ban Chỉ đạo cải cách hành chính tỉnh. Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An Thái Thanh Quý làm Trưởng ban. Phó Trưởng ban Thường trực là ông Nguyễn Đức Trung - Chủ tịch UBND tỉnh. Cùng các Phó Trưởng ban: Nguyễn Văn Thông - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Hoàng Nghĩa Hiếu - Phó Bí thư Tỉnh ủy, và 21 thành viên.

Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An Thái Thanh Quý nhấn mạnh quyết tâm lớn của địa phương hòng tạo sự đột phá trong công tác cải cách hành chính

Trả lời Gia đình Việt Nam sau phiên họp Ban Chỉ đạo Cải cách hành chính tỉnh Nghệ An, Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An Thái Thanh Quý nhấn mạnh quyết tâm lớn của địa phương hòng tạo sự đột phá trong công tác cải cách hành chính.

"Nghệ An quyết tâm hành động mạnh mẽ, dứt khoát luân chuyển cán bộ không đạt yêu cầu. Cán bộ, công chức, người đứng đầu tại những cơ quan, đơn vị, địa phương được giao phụ trách liên quan đến cải cách hành chính không hoàn thành nhiệm vụ chắc chắn sẽ phải luân chuyển" - ông Thái Thanh Quý nói.

Quang Minh - Anh Tuấn

Nguồn Gia Đình VN: https://giadinhonline.vn/so-nao-dung-dau-don-vi-nao-doi-so-trong-cai-cach-hanh-chinh-tinh-nghe-an-d197623.html