Số ca mắc Covid-19 tăng nhanh ở Hà Nội và TP.HCM

Số ca mắc Covid-19 tại Việt Nam vẫn trên đà tăng mạnh. Trong đó, TP.HCM và Hà Nội phát hiện nhiều ca nhiễm do biến chủng Omicron.

Molnupiravir chính thức được bán tại các nhà thuốc trên toàn quốc theo mức giá niêm yết của Bộ Y tế.
TP.HCM, Hà Nội tăng nhanh số ca F0, nguyên nhân có thể là biến chủng Omicron nên tốc độ lây nhiễm tăng.
Việt Nam ghi nhận 69.128 ca mắc Covid-19 trong ngày 24/2, trong đó 9 người nhập cảnh và 69.119 ca ghi nhận trong nước.

Molnupiravir được bán chính thức tại Việt Nam

Ngay sau khi Cục quản lý Dược (Bộ Y tế) niêm yết công khai giá bán lẻ thuốc Molnupiravir, ngày 24/2, nhiều nhà thuốc tại Hà Nội, TP.HCM và các địa phương đã đồng loạt mở bán thuốc điều trị Covid-19 này.

Đây được xem là nỗ lực lớn của Bộ Y tế và các doanh nghiệp trong việc nghiên cứu, thử nghiệm để hoàn thành cấp phép loại thuốc này. Tuy nhiên, kháng virus là loại thuốc đặc biệt, người bệnh phải được bác sĩ kê đơn.

Tuy nhiên, đến hiện tại, Bộ Y tế chưa đưa ra quy định cụ thể nào về người nên mua và sử dụng Molnupiravir, những trường hợp chống chỉ định. Điều này khiến cho người dân và cả những hiệu thuốc bán lẻ gặp nhiều khó khăn. Đặc biệt là dễ đưa đến tình trạng đầu cơ tích trữ thuốc.

Bên trong nhà máy sản xuất thuốc Molnupiravir tại Việt Nam. Ảnh: Duy Hiệu.

"Muốn kê đơn thì bác sĩ phải khẳng định là có bệnh. Còn nếu dương tính chạy ra mua thuốc là không đúng quy định pháp luật", bà Nguyễn Thị Huỳnh Mai, Chánh văn phòng Sở Y tế TP.HCM, nói tại họp báo chiều 24/2 của Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch và phục hồi kinh tế TP.HCM.

Để giải quyết vướng mắc này, Sở Y tế TP.HCM đã có công văn gửi Bộ Y tế để xin hướng dẫn kê đơn đối với Covid-19.

Trao đổi với Zing, đại diện doanh nghiệp sản xuất thuốc điều trị Covid-19 "made in Vietnam" là Boston và Stellapharm cho biết công suất sản xuất của đơn vị này có thể đạt từ vài chục đến 100 triệu viên/tháng.

Mục tiêu của các doanh nghiệp là sản xuất phục vụ nhu cầu của người dân, không để xảy ra tình trạng gom hàng, đẩy giá lên cao gây khan hiếm thuốc.

Biến chủng Omicron gây lây nhiễm nhanh ở TP.HCM, Hà Nội

Thông tin tại cuộc họp báo của Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch và phục hồi kinh tế TP.HCM, ông Nguyễn Hồng Tâm, Phó giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP.HCM (HCDC), nhận định nguồn lây của các ca nhiễm biến chủng Omicron chắc chắn từ nước ngoài, cụ thể là qua các cửa khẩu tại TP.HCM và trên cả nước.

Phó giám đốc HCDC cho biết việc kiểm soát Omicron rất khó nên ta cần chuẩn bị phương án, trong đó cần theo dõi biến chủng này. Biến chủng này chưa cho thấy sự nguy hiểm so với chủng Delta trước đây.

Bà Nguyễn Thị Huỳnh Mai, Chánh văn phòng Sở Y tế TP, cũng khuyến cáo người dân không cần quá hoang mang. Nguyên nhân là mặc dù số ca mắc biến thể mới Omicron đang chiếm ưu thế tại TP.HCM, ca bệnh nặng, nhập viện, điều trị ICU tại thành phố không tăng và có xu hướng giảm những tuần qua.

Điều đáng lo ngại là số trẻ em mắc Covid-19 tăng. Dự báo sắp tới, con số này tiếp tục tăng. Lý do là người dân vừa trải qua đợt nghỉ Tết dài và học sinh mới quay lại trường sau Tết.

TP.HCM đang chuẩn bị phát động chiến dịch bảo vệ trẻ em nguy cơ cao, bao gồm một số giải pháp như triển khai tư vấn, hỗ trợ gia đình chăm sóc trẻ em F0, xây dựng kịch bản khi số trẻ mắc gia tăng, chuẩn bị sẵn sàng tiêm vaccine cho trẻ 5-11 tuổi...

Trẻ em tại TP.HCM trong ngày đầu trở lại trường học sau đợt tạm nghỉ do dịch Covid-19. Ảnh: Phương Lâm.

Mới đây, Phó giám đốc Sở Y tế TP.HCM Nguyễn Hoài Nam đã ký văn bản khẩn gửi các giám đốc các bệnh viện trên địa bàn về việc đảm bảo cung cấp oxy cho người bệnh Covid-19.

Trong văn bản này, lãnh đạo Sở Y tế TP đánh giá tình hình dịch trên địa bàn thành phố đang phức tạp, số ca mắc trong cộng đồng có chiều hướng tăng nhanh.

Để đảm bảo nguồn oxy cho người bệnh, Sở đề nghị các đơn vị xây dựng kế hoạch cụ thể cho từng kịch bản theo số ca nhập viện; Rà soát các hợp đồng với nhà cung cấp oxy để đảm bảo cung cấp đủ, kịp thời và có cơ sở dự trữ ít nhất một tuần cho nhu cầu sử dụng.

Đồ thị ca mắc Covid-19 tại Hà Nội tăng rất nhanh trong khoảng 2 tuần qua, đạt hơn 68.000 ca nhiễm/tuần, trung bình mỗi ngày, thành phố phát hiện thêm hơn 4.800 ca nhiễm.

Nhiều chuyên gia dự đoán biến chủng Omicron có thể lây lan rộng trong cộng đồng tại Việt Nam, nhiều nhất ở TP.HCM và Hà Nội.

Bằng chứng mới nhất là tại cuộc họp của Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 ngày 23/2, Phó chủ tịch UBND Hà Nội Chử Xuân Dũng thông tin kết quả giải trình tự gene các ca bệnh ở thành phố cho thấy 4 trường hợp tại Bệnh viện Bạch Mai nhiễm biến chủng Omicron.

Lãnh đạo TP Hà Nội đánh giá tình hình dịch bệnh ở địa phương đang diễn biến phức tạp, số ca mắc tăng nhanh, trung bình 5.128 ca/ngày. Tín hiệu lạc quan là 97% ca mắc có bệnh nhẹ, không triệu chứng.

Tương tự TP.HCM, Hà Nội đã chuẩn bị hơn 1.600 giường bệnh cho trẻ em, hiện còn trống 40%.

Thạc sĩ, bác sĩ Phạm Văn Phúc, Phó trưởng khoa Hồi sức tích cực, Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương, nhận định biến chủng Omicron nhiều khả năng đã có, thậm chí lây lan rộng, trong cộng đồng Việt Nam.

PGS.TS Đỗ Văn Dũng, Trưởng khoa Y tế Công cộng, Đại học Y Dược TP.HCM, cho biết theo dự báo của nhiều quốc gia trên thế giới, khi biến chủng Omicron trong cộng đồng lưu hành với tỷ lệ 1%, chỉ 7-8 ngày sau, chúng có thể chiếm đa số.

Chuyên gia dự đoán khi Omicron bắt đầu chiếm ưu thế ở TP.HCM, khoảng 1-2 tuần sau, biến chủng này sẽ lây lan rất nhanh và có mặt ở hầu hết tỉnh, thành phố khác.

Việt Nam lần đầu ghi nhận gần 70.000 ca mắc Covid-19

Hầu hết tỉnh, thành phố trên cả nước đều ghi nhận ca mắc Covid-19. Đồ thị ca nhiễm tại Việt Nam liên tiếp tăng rất nhanh trong khoảng một tuần nay và liên tiếp đạt "đỉnh" mới.

Theo thông tin từ Bộ Y tế trong ngày 24/2, Việt Nam có 69.128, trong đó 9 người nhập cảnh và 69.119 ca ghi nhận trong nước. Trong đó, 48.179 ca F0 được phát hiện tại cộng đồng. Trung bình số ca nhiễm mới trong nước ghi nhận trong 7 ngày qua là 51.968 ca/ngày.

Số ca nhiễm tăng cao khiến số ca bệnh nặng và ca tử vong trong ngày 24/2 cũng có chiều hướng tăng nhẹ. 111 ca tử vong do Covid-19 tại Việt Nam ngày 24/2 là số lượng cao nhất trong vòng 15 ngày qua.

So sánh tuần này với tuần trước, số ca mắc mới tăng 61,3%, số ca tử vong tăng 4,7%, số ca khỏi bệnh tăng 58,1%. Bên cạnh đó, số ca bệnh cần nhập viện điều trị cũng tăng 18,1%, đặc biệt là ca bệnh nặng, nguy kịch cần hỗ trợ hô hấp cũng có xu hướng tăng 12-17%.

Theo thông tin từ Tiểu ban Điều trị, Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch Covid-19, các địa phương có số bệnh nhân F0 nặng cao nhất là Hà Nội (863), TP.HCM (232), Đà Nẵng (229), Hải Phòng (130), Thanh Hóa (103), Bình Định (98), Đồng Tháp (70), Phú Thọ (70), Bà Rịa - Vũng Tàu (68), Tiền Giang (57).

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/so-ca-mac-covid-19-tang-nhanh-o-ha-noi-va-tphcm-post1296931.html