Slovakia bắt đầu bầu cử Tổng thống, nội bộ chia rẽ sâu sắc vì Ukraine

Ngày 23/3, các cử tri Slovakia đã bắt đầu bỏ phiếu trong vòng đầu tiên của cuộc bầu cử tổng thống giữa phe cầm quyền nghiêng về Nga và ứng cử viên thân Ukraine.

Chủ tịch Quốc hội Peter Pellegrini và cựu ngoại trưởng theo chủ nghĩa tự do Ivan Korcok là 2 ứng cử viên dẫn đầu trong cuộc bầu cử Tổng thống Slovakia. (Nguồn: Reuters)

Chủ tịch Quốc hội Peter Pellegrini và cựu ngoại trưởng theo chủ nghĩa tự do Ivan Korcok, người được phe đối lập hậu thuẫn, là những người dẫn đầu rõ ràng trong số 9 ứng cử viên tổng thống trong cuộc bầu cử lần này.

Mặc dù chức vụ chủ yếu mang tính nghi lễ nhưng tổng thống Slovakia phê chuẩn các hiệp ước quốc tế, bổ nhiệm các thẩm phán hàng đầu và là tổng tư lệnh các lực lượng vũ trang. Ngoài ra, người đứng đầu nhà nước này cũng quyền phủ quyết các đạo luật đã được quốc hội thông qua.

Kết quả cuộc thăm dò ý kiến của cơ quan Ipsos cho thấy, ông Pellegrini sẽ giành được 37% số phiếu bầu, trong khi ông Korcok sẽ giành được 36% số phiếu ủng hộ.

Mẫn Chi

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/slovakia-bat-dau-bau-cu-tong-thong-noi-bo-chia-re-sau-sac-vi-ukraine-265228.html