Sinh viên tranh thủ làm thêm dịp cận Tết Nguyên Đán

Thời điểm này, nhiều sinh viên tại Đà Nẵng tranh thủ tìm việc làm thêm ngoài giờ học để kiếm thêm thu nhập trang trải dịp Tết. Ngoài chia sẻ kinh tế với gia đình, nhiều bạn cũng xác định đi làm thêm để trau dồi những kỹ năng thực tế.

Diệu Cầm làm thêm tại một cửa hàng bán thức ăn nhanh với thu nhập rất ổn.

Cơ hội trải nghiệm thực tế

Là sinh viên ngành Marketing, Đại học (ĐH) Kinh tế (ĐH Đà Nẵng), bạn Ngọc My tìm được việc làm tương đối hợp với sở thích và phù hợp thời gian tại siêu thị Lotte Mart. Công việc của My là tư vấn sản phẩm cho khách mua hàng, lấy đồ ăn thử cho khách. Lượng khách đến siêu thị ngày càng đông nên khá bận rộn, ca làm liên tục 12 tiếng/ngày. Trong những ngày giáp Tết, được trả lương khoảng 35.000 đồng/giờ và trong Tết, số tiền kiếm được mỗi ngày có thể lên đến 800.000 đồng. “Từ năm hai ĐH, em đã bắt đầu đi làm thêm để trang trải các khoản chi phí. Việc cân bằng giữa học tập và đi làm cũng không gây khó khăn cho em. Và trong khi đi thực tập em cũng tranh thủ để làm thời vụ dịp Tết vì có mức lương cao”- My cho hay. Trong khi đó, Quỳnh Như (20 tuổi, quê Quảng Nam) đang là sinh viên ngành Kinh doanh thương mại, ĐH Duy Tân cho biết đã từng làm nhiều công việc khác nhau để kiếm thêm thu nhập, chi trả các chi phí sinh hoạt, học tập. Công việc làm thêm hiện tại của Như là phục vụ quán ăn, khoảng 5 tiếng mỗi ngày. Trong những ngày gần Tết, số lượng khách đến quán khá đông nên quán cũng phụ cấp và thưởng thêm cho nhân viên. Như chia sẻ: “Công việc cũng không quá vất vả nên không gây áp lực cho em nhiều. Gia đình cũng ủng hộ em đi làm thêm để trải nghiệm thực tế nhiều hơn. Ngoài việc tự lo chi tiêu cho bản thân, làm thêm cũng giúp học hỏi, cải thiện được nhiều kỹ năng, tương tác với xã hội tốt hơn”.

Tận dụng lợi thế từ chuyên ngành Quản trị Kinh doanh Du lịch của mình, Trần Thị Anh Tuấn - sinh viên năm cuối, trường ĐH Kinh tế Đà Nẵng đã chọn cho mình công việc buồng phòng tại các khách sạn. Với Tuấn đây không chỉ là công việc làm ra tiền để tự chủ kinh tế trong thời gian học mà còn có thể học hỏi thêm nhiều kinh nghiệm, tiếp xúc thực tế trước khi ra trường. “Vào cận tết, mức lương thưởng cao hơn ngày thường rất nhiều. Có những ngày em có thể làm ra 500 nghìn đồng. Công việc làm thêm đúng chuyên ngành em đang theo học nên sẽ có lợi thế rất lớn sau khi ra trường, tham gia ứng tuyển tại các doanh nghiệp trong lĩnh vực này”- Tuấn chia sẻ.

Chọn công việc đơn giản hơn, Chí Phước – sinh viên Trường ĐH Việt Hàn làm nhân viên pha chế cho một quán cà-phê với mức thù lao 25.000 đồng/ giờ, vào những ngày cận tết (từ 25 đến 29) thì thu nhập có thể tăng gấp đôi. Đây là công việc không yêu cầu kinh nghiệm lại có thể chủ động xoay ca phù hợp với lịch học, chính vì thế mà Phước cảm thấy không quá áp lực khi phải cân bằng giữa việc học và đi làm cùng thời gian dành cho gia đình.

Làm thêm xuyên Tết

Như Hồng cho biết rất yêu thích công việc pha chế.

Như Hồng - sinh viên năm ba ngành luật kinh tế trường ĐH Kinh tế Đà Nẵng cho biết, gia đình em hoàn toàn ủng hộ việc sắp xếp thời gian để không quá lãng phí những ngày Tết. Là nhân viên pha chế tại một quán cà-phê, ngày thường Hồng được trả 20.000 đồng/giờ, nhưng 10 ngày trước và sau tết thu nhập tăng thêm tương đối khá. Với việc có thể thương lượng xếp ca làm trong ngày, Hồng dễ dàng phân bố thời gian để vừa làm, vừa học, vừa có thời gian nghỉ ngơi. Hồng cho biết: “Vì thời gian nghỉ Tết khá dài nên trong quãng thời này em cũng muốn đi làm để kiếm thêm thay vì chỉ ở nhà. Chi tiêu của sinh viên hiện tại cũng tốn kém nên mình tự chủ được từng nào thì đỡ cho gia đình từng đó. Đi làm cũng được tiếp xúc, tương tác nhiều với bạn bè, khách hàng khiến mình năng động hơn”.

Chọn làm thêm tại một cửa hàng bán thức ăn nhanh, cả Đức Minh (sinh viên năm cuối trường ĐH Sư phạm Đà Nẵng) và Diệu Cầm (sinh viên năm 3 trường ĐH Duy Tân xác định sẽ làm việc xuyên Tết. Theo thỏa thuận với chủ cửa hàng, trong ba ngày đầu tiên của Tết, thù lao được trả gấp bốn lần ngày thường, nên cả hai tranh thủ sắp xếp lịch làm để vừa có thể đi chơi tết nhưng vẫn có thu nhập. Minh và Cầm cho biết, mỗi ca làm kéo dài từ 5-7 giờ đồng hồ sẽ được trả từ 500 đến 600 nghìn đồng. “Vì là người Đà Nẵng nên thuận lợi hơn các bạn xa quê. Em có thể đi làm một ca, khoảng thời gian còn lại trong ngày đi chơi cùng gia đình, bạn bè. Công việc không quá nặng nhọc, nửa ngày làm nửa ngày đi chơi Xuân cũng rất thoải mái”- Đức Minh tâm sự.

Việt Trang – sinh viên trường ĐH Sư phạm tư vấn bán hàng cho khách tại siêu thị Lotte.

Từ việc chủ động đi tìm việc làm thêm, nhiều bạn cho biết, hiện nay, có rất nhiều thông tin tuyển dụng được đăng tải trên các diễn đàn thu hút sự chú ý của sinh viên. Tuy nhiên, trong đó cũng có các trường hợp lợi dụng lòng tin, nắm bắt tâm lý muốn kiếm tiền của người trẻ để thực hiện các hành vi lừa đảo, dụ dỗ vào các hoạt động trá hình nhằm chiếm đoạt tài sản. Vì vậy, khi tìm hiểu công việc làm thêm, các bạn sinh viên cần nâng cao cảnh giác .

Huỳnh Quỳnh - Đức Minh - Kiều Oanh

Nguồn CAĐN: https://cadn.com.vn/sinh-vien-tranh-thu-lam-them-dip-can-tet-nguyen-dan-post289999.html