Sinh viên Hà Nội quan tâm đến công việc nào trong tháng 3?

Theo khảo sát của phóng viên Dân trí tại phiên giao dịch việc làm 'Festival tuyển dụng chuyên đề Tháng Thanh niên năm 2024' do Trung tâm DVVL Hà Nội tổ chức ngày 20/3 cho thấy, rất nhiều sinh viên quan tâm đến các công việc liên quan đến các ngành nghề kinh doanh, dịch vụ, thương mại và du lịch.

“Festival tuyển dụng chuyên đề Thanh niên năm 2024” là sự kiện do Trung tâm DVVL Hà Nội phối hợp với với trường ĐH Công nghệ Đông Á tổ chức.

Chương trình thu hút 64 đơn vị, doanh nghiệp tham gia tuyển dụng 2.356 chỉ tiêu. Trong đó tham gia trực tiếp tại trường Đại học Đông Á là 41 đơn vị, còn 23 đơn vị tham gia trực tuyến tại các điểm, sàn GDVL của Trung tâm.

Các đại biểu nhấn chuông khai mạc Festival tuyển dụng (Ảnh: Quang Dương).

Sinh viên được trải nghiệm các hoạt động thực tế

Tại phiên GDVL có nhiều doanh nghiệp, nhãn hàng uy tín như: Tổng Công ty CP Bưu chính Viettel, Công ty CP Du lịch và Thương mại Vietour, Công ty CP Dược Sanfo, Công ty CP Đầu tư Công nghệ Hacom...

Các doanh nghiệp tuyển dụng đa dạng các ngành nghề: Trình dược viên, nhân viên kỹ thuật, nhân viên kinh doanh, kế toán, lễ tân, phụ bếp, nhân viên điều hành tour...

Đặc biệt cơ hội việc làm tại Festival tuyển dụng tập trung chủ yếu vào nhóm 18-25 tuổi với 1.356/2.356 chỉ tiêu, chiếm 57,6%.

Ông Vũ Quang Thành, Phó Giám đốc Trung tâm DVVL Hà Nội chia sẻ: “Thông qua Festival tuyển dụng, sinh viên được trải nghiệm các hoạt động thực tế tại Phiên GDVL, được thực hành các kỹ năng tìm kiếm việc làm, từ đó trang bị thêm cho mình những kỹ năng và kiến thức cơ bản, khả năng thích nghi với những biến động thị trường lao động sau khi ra trường".

Bên cạnh đó, cũng theo ông Thành qua đây, xây dựng thói quen, tác phong làm việc một cách bài bản, chuyên nghiệp, giúp lựa chọn được công việc và nghề nghiệp phù hợp với kỹ năng và nguyện vọng của bản thân.

“Đồng thời cũng là cơ hội việc làm giúp cho người lao động trẻ, các bạn sinh viên lựa chọn công việc phù hợp với trình độ chuyên môn, năng lực bản thân, đáp ứng được nhu cầu tuyển dụng của doanh nghiệp”, ông Thành nhấn mạnh.

Festival tuyển dụng thu hút hàng nghìn sinhh viên tham dự (Ảnh: Quang Dương).

Em Nguyễn Thanh Thúy, sinh viên năm nhất trường ĐH Đông Á lần đầu tiên tham gia phiên GDVL chia sẻ: “Nhà trường thường xuyên tổ chức các chương trình ngoại khóa dành cho sinh viên, nhưng chương trình Festival tuyển dụng như này là lần đầu tiên em được tham gia từ khi vào trường.

Em thấy đây là một chương trình cực kỳ ý nghĩa với em và các bạn sinh viên khác”.

Tham gia phiên GDVL, theo Thúy, em được thông tin về thị trường lao động, tham gia tìm hiểu công việc mà các công ty đến tuyển dụng, từ đó có thể học tập, nâng cao kỹ năng về giao tiếp, cách ứng xử các tình huống xảy ra trong quá trình phỏng vấn.

"Điều này rất cần thiết cho chúng em khi ra trường đi tìm việc làm”, em Thúy cho hay.

Nguyễn Thị Bích Ngọc, sinh viên năm cuối khoa Quản trị kinh doanh trường ĐH Đông Á tham gia tìm việc làm tại Festival tuyển dụng do Nhà trường tổ chức (Ảnh: Quang Dương).

Còn em Nguyễn Thị Bích Ngọc, sinh viên năm cuối khoa Quản trị kinh doanh phấn khởi vì đã tìm được một công việc phù hợp với quỹ thời gian học tập và khả năng.

“Thông qua chương trình em đã có một công việc phù hợp với bản thân, giúp mình tích lũy kinh nghiệm về ngành nghề đang theo học và tốt nghiệp trong năm nay, đồng thời kiếm thêm thu nhập để giảm bớt gánh nặng cho gia đình”, sinh viên Nguyễn Thị Bích Ngọc bày tỏ.

Những ngành nghề đang thu hút sinh viên

Khi được hỏi về mục tiêu tìm việc làm của mình khi tham gia phiên GDVL, em Nguyễn Gia Khang, sinh viên năm 2 khoa CNTT của trường ĐH Đông Á cho hay: “Là sinh viên, với em điều quan trọng nhất là có một việc phù hợp với thời gian học tập nên em lựa chọn những công ty có công việc bán thời gian như nhân viên kinh doanh, lễ tân hay phụ bếp”.

Theo khảo sát của phóng viên Dân trí tại phiên giao dịch việc làm, sinh viên rất quan tâm đến công việc liên quan đến các ngành nghề kinh doanh, dịch vụ, thương mại và du lịch.

Gian hàng tuyển dụng của các công ty về du lịch và khách sạn thu hút rất đông các bạn sinh viên đến tham quan, tìm hiểu (Ảnh: Quang Dương).

Điều này cũng trùng với số liệu khảo sát của Trung tâm DVVL Hà Nội đã thực hiện về nguyện vọng mong muốn công việc của sinh viên.

Trong 2.031 sinh viên được khảo sát, có trên 70% sinh viên có nhu cầu tìm kiếm việc làm Part time với các vị trí việc làm quan tâm như Sale, thu ngân, pha chế, phục vụ, lễ tân,…

Về vấn đề này, chị Trần Mai Phương, đại diện Tập đoàn Mường Thanh cho rằng: “Đối với sinh viên, việc học tập là công việc chính, nên các bạn có xu hướng tìm các công việc pass time nhằm kiếm thêm thu nhập cho bản thân, đồng thời tích lũy kinh nghiệm thực tế khi đi làm thêm.

Các vị trí việc làm thu hút đông đảo các bạn sinh viên quan tâm (Ảnh: Quang Dương).

Vì vậy, việc làm phù hợp cho các bạn chính là các vị trí như nhân viên bán hàng, pha chế, phục vụ, lễ tân, thu ngân, nhân viên kinh doanh…”

Quang Dương

Nguồn Dân Sinh: https://dansinh.dantri.com.vn/nhan-luc/sinh-vien-ha-noi-quan-tam-den-cong-viec-nao-trong-thang-3-20240320220353833.htm