Singapore sắp trở thành 'kinh đô của các triệu phú' tại khu vực châu Á - Thái Bình Dương

Theo dự báo của HSBC, Singapore sẽ có tỷ lệ triệu phú trên tổng dân số vượt Úc vào năm 2030. Tỷ lệ triệu phú tại Việt Nam được dự đoán là 1%, xếp thứ 11 trong khu vực châu Á – Thái Bình Dương.

Theo một báo cáo mới của ngân hàng toàn cầu HSBC, sau 8 năm nữa, hơn 13% dân số trưởng thành của Singapore sẽ có tài sản trị giá từ 1 triệu USD trở lên. Con số này vượt qua tỷ lệ triệu phú ở Mỹ, Trung Quốc và 12 nền kinh tế châu Á - Thái Bình Dương khác.

Công viên Merlion - biểu tượng du lịch Singapore (Ảnh: Nguồn quốc tế)

Đến năm 2030, HSBC dự đoán Mỹ sẽ chỉ có 8,8% dân số là triệu phú, trong khi tỷ lệ này ở Trung Quốc là 4,4%. Trong số các nền kinh tế châu Á-Thái Bình Dương, Úc sẽ đứng thứ hai sau Singapore với khoảng 12,5% dân số trưởng thành là triệu phú, trong khi Hồng Kông sẽ đứng thứ ba với 11,1%.

Hiện tại, Singapore có tỷ lệ triệu phú cao thứ hai trong khu vực với 7,5%, chỉ sau Úc với 8%, và trước Đài Loan với 5,9%. Nhiều tỷ phú giàu nhất thế giới như Li Xiting - nhà sáng lập công ty sản xuất thiết bị y tế lớn nhất Trung Quốc Mindray, nhà đồng sáng lập Facebook Eduardo Saverin hay Forrest Li - nhà sáng lập công ty mẹ của Shopee - đều có nhà ở Singapore.

Trong những năm gần đây, Singapore đã củng cố vị thế của mình như một nơi trú ẩn an toàn cho đồng vốn ở châu Á. Điều này đã thúc đẩy một lượng lớn người nước ngoài đến đảo quốc, đặc biệt là các doanh nhân Trung Quốc.

Các nhà cung cấp dịch vụ tại Singapore đang giúp nhiều người Trung Quốc chuyển tài sản của họ về đảo quốc thông qua cơ cấu văn phòng gia đình - công ty tư vấn quản lí tài sản tư nhân phục vụ các cá nhân có giá trị tài sản ròng cực cao. Để thành lập một văn phòng gia đình thường cần tài sản tối thiểu là 5 triệu USD.

Singapore hấp dẫn những người Trung Quốc giàu có vì có cộng đồng nói tiếng Trung phổ thông rộng lớn. Và không giống như nhiều quốc gia, nước này không đánh thuế tài sản.

Mặc dù vào năm 2030, Singapore được dự đoán có tỷ lệ triệu phú trên tổng dân số cao nhất, nhưng các quốc gia có dân số lớn hơn sẽ vượt qua quốc đảo về số lượng tỷ phú. Singapore hiện có 400.000 triệu phú trên 5,7 triệu dân. Số lượng triệu phú dự kiến sẽ tăng lên 700.000 người sau 8 năm nữa. Vào năm đó, Trung Quốc có thể có 50 triệu triệu phú, trong khi số triệu phú của Ấn Độ có thể đạt 6 triệu người.

Tỷ lệ triệu phú trên trung bình dân tại khu vực châu Á - Thái Bình Dương theo dự đoán của HSBC

Theo phân tích của HSBC, nguồn lực tài chính ở Châu Á đã bắt đầu vượt Mỹ sau năm 2008. Đây là thời điểm cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu nổ ra và là thảm họa kinh tế tồi tệ nhất giáng xuống nước Mỹ kể từ sau cuộc Đại suy thoái. Theo báo cáo, số người trưởng thành nắm giữ tài sản trị giá ít nhất 250.000 USD tại Việt Nam, Philippines và Ấn Độ có khả năng sẽ tăng gấp đôi vào năm 2030.

Việt Nam được dự báo sẽ có khoảng 1% dân số là triệu phú USD vào năm 2030. Hơn 2 triệu người trưởng thành tại Việt Nam sẽ sở hữu ít nhất 500.000 USD vào cuối thập kỷ này, vượt qua cả số tỷ phú của Singapore.

Frederic Neumann, nhà kinh tế trưởng khu vực châu Á của HSBC, nhận định: “Báo cáo về sự tăng trưởng mạnh mẽ của nền kinh tế châu Á đã chứng minh rằng các nguồn lực xã hội là rất hiệu quả trong việc giúp hàng triệu người thoát nghèo. Xét cho cùng, khu vực này hầu như không thiếu vốn, ngay cả khi nguồn vốn đó được phân bổ không đồng đều”.

Nguồn CL&XH: https://conglyxahoi.net.vn/the-gioi/singapore-sap-tro-thanh-kinh-do-cua-cac-trieu-phu-tai-khu-vuc-chau-a-thai-binh-duong-165667.html