Singapore diễn tập chống khủng bố tại sân bay Changi

Đêm 16/10, các lực lượng chức năng của Singapore đã tiến hành diễn tập chống khủng bố quy mô lớn tại nhà ga T3 sân bay quốc tế Changi.

Cuộc diễn tập mô phỏng tình huống một kẻ khủng bố cho nổ bom tự sát ngay tại khu vực hành khách xếp hàng và những tay súng bịt mặt sau đó tiến vào nhà ga xả súng.

Tham gia diễn tập có trên 650 nhân viên đến từ nhiều lực lượng chức năng như: Cảnh sát, phòng vệ dân sự, vũ trang và một số đơn vị khác. Các hoạt động diễn ra bao gồm: hướng dẫn người dân ẩn nấp, cấp cứu người bị thương, tiêu diệt khủng bố, điều tra hiện trường sau khủng bố…

Hình ảnh từ buổi diễn tập (Ảnh: Yahoo News Singapore)

Theo Thủ tướng Lý Hiển Long, người có mặt quan sát buổi diễn tập, đây là tình huống giả định rất thật với thực tế bởi trên thế giới đã từng xảy ra các vụ khủng bố ở sân bay, và sân bay Changi là một trong những mục tiêu như vậy của khủng bố.

Sau cuộc diễn tập này, Singapore sẽ tiếp tục tiến hành các biện pháp nâng cao nhằm bảo vệ sân bay Changi, các hạ tầng thiết yếu khác của đất nước, đảm bảo sẽ hành động nhanh chóng và quyết đoán khi tình huống tấn công khủng bố xảy ra.

Quan điểm hiện nay của Singapore là khủng bố không còn là giả thiết mà sẽ xảy ra khi nào. Do vậy, toàn bộ đất nước từ chính phủ tới người dân cần phải chuẩn bị sẵn sàng cho tình huống này.

Hữu Hưng, Trần Khiên (PV thường trú Đài THVN tại Singapore)

Nguồn VTV: http://vtv.vn/the-gioi/singapore-dien-tap-chong-khung-bo-tai-san-bay-changi-20171017173937872.htm